Sự kiện quốc tế 24-30/10: Người phụ nữ gây chấn động Hàn Quốc

Thế giới tuần qua nóng với sự kiện bà Choi Soon-Sil, người phụ nữ đang là tâm điểm trong vụ bê bối chính trị làm dấy lên làn sóng biểu tình đòi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye từ chức.
Người phụ nữ khuấy đảo chính trường Hàn Quốc
Sự kiện quốc tế 24-30/10: Người phụ nữ gây chấn động Hàn Quốc ảnh 1Bà Choi Soon Sil đã trở lại Seoul (Nguồn: Quartz)

Người phụ nữ đang là tâm điểm trong vụ bê bối chính trị làm dấy lên làn sóng biểu tình đòi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye từ chức đã từ Đức trở lại đất nước vào hôm Chủ nhật.

Vào thời điểm nhiệm kỳ Tổng thống chỉ còn một năm nữa là kết thúc, chiếc ghế của Tổng thống Park đang chao đảo dữ dội khi những tiết lộ mới cho thấy bà thường xuyên thảo luận và xin lời khuyên về các chính sách của chính phủ từ bà Choi Soon-Sil, một người bạn thân không có bất cứ vai vế nào trong chính quyền.

Luật sư của bà Choi cho biết, bà này - vốn ở lại Đức từ đầu tháng Chín vừa qua - đã trở lại Seoul vào sáng 30/10 sau chuyến bay dài từ London.

"Bà Choi nói với tôi rằng bà sẽ hợp tác với cơ quan điều tra và gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người dân Hàn Quốc," luật sư của bà Choi cho hay.

Hiện dư luận Hàn Quốc đang dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ giữa Tổng thống Park và bà Choi, khi có nhiều ý kiến cho rằng chính bà Choi là người buông rèm chấp chính và sử dụng những mối quan hệ với Tổng thống để gây ảnh hưởng đến các tập đoàn lớn, nhằm vận động quyên góp cho hai quỹ phi lợi nhuận lớn mà bà lập ra.

Báo chí Hàn Quốc thì ví von bà Choi với Rasputin, nhân vật lịch sử từng khuấy đảo chính trường nước Nga thời Sa hoàng ở thế kỷ 19.

Ngày 30/10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã tiến hành cải tổ một phần Văn phòng tổng thống trong một động thái nhằm xoa dịu sự bất bình ngày càng gia tăng của công chúng liên quan tới vụ bê bối mới đây liên quan đến người bạn lâu năm của bà.

Văn phòng tổng thống thông báo, bà P​ark đã chấp thuận đơn xin từ chức của 5 cố vấn cấp cao, trong đó có Chánh văn phòng tổng thống và các thư ký cấp cao khác phụ trách điều phối chính sách, dân sự, chính trị và các quan hệ công.

Ngay sau đó, Tổng thống Park đã quyết định bổ nhiệm Choi Jai-kyeong - nguyên công tố viên - giữ chức Thư ký cấp cao phụ trách vấn đề dân sự; Bae Sung-rye - nguyên phát ngôn viên Quốc hội - làm Thư ký trưởng phụ trách các vấn đề công.

Trong khi đó, cuộc họp giữa Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun và lãnh đạo các nhóm nghị sỹ tại cơ quan lập pháp này ngày 31/10 chưa thể tìm được giải pháp cho vụ bê bối chính trị hiện nay, khi Nghị sỹ Chung Jin-suk của đảng Saenuri cầm quyền bỏ ra ngoài phòng họp - động thái thể hiện sự bất bình do phe đối lập phản đối kế hoạch của đảng này.

Xem thêm tại đây: Hàn Quốc vẫn chưa tìm được giải pháp cho vụ bê bối chính trị
EU và Canada ký thỏa thuận CETA sau nhiều diễn biến kịch tính

Sự kiện quốc tế 24-30/10: Người phụ nữ gây chấn động Hàn Quốc ảnh 2Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tại lễ ký CETA ở Brussels. (Nguồn: AP/TTXVN)

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và Canada diễn ra ngày 30/10 tại thủ đô của Bỉ với kết quả là hai bên ký kết Hiệp định Thương mại và kinh tế toàn diện EU-Canada (CETA) và Hiệp định đối tác chiến lược (SPA).

Sự kiện này được coi là một bước tiến khi chỉ cách đây vài ngày, CETA còn đứng trước nguy cơ đổ vỡ do có sự phản đối của vùng Wallonie và các khu vực nói tiếng Pháp khác của Bỉ.

Một khi có hiệu lực, CETA sẽ kết nối EU - một trong những thị trường lớn nhất thế giới gồm 500 triệu dân - với Canada - nền kinh tế rất năng động và lớn thứ 10 toàn cầu. Hàng hóa thông thương giữa hai bên sẽ được giảm tới 99% thuế suất.

CETA cũng được kỳ vọng ​​sẽ thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tăng thêm 12 tỷ euro mỗi năm đồng thời giúp tạo ra nhiều việc làm mới trên cả hai bờ Đại Tây Dương.

Xem thêm tại đây: EU-Canada mở ra một chương mới trong hợp tác thương mại
Động đất liên tục tại Italy khiến người dân lo sợ

Sự kiện quốc tế 24-30/10: Người phụ nữ gây chấn động Hàn Quốc ảnh 3Tòa nhà bị phá hủy do động đất ở L'Aquila, miền trung Italy ngày 30/10. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Đêm 26/10, hai trận động đất liên tiếp đã làm rung chuyển miền Trung Italy, khu vực từng hứng chịu trận động đất mạnh hồi tháng Tám vừa qua khiến gần 300 người thiệt mạng.

Trận động đất đầu tiên mạnh 5,5 độ Richter xảy ra lúc 19 giờ 11 phút giờ địa phương ngày 26/10 ở Valnerina, một thành phố nhỏ thuộc vùng Umbria, miền Trung Italy. Tâm chấn động đất nằm ở thung lũng Nera.

Khoảng 2 giờ sau, trận động đất thứ hai mạnh 6,4 Richter làm rung chuyển khu vực cách thành phố Perugia 71 km, thuộc phía Bắc Vùng Umbria. Hiện đã có lệnh huy động và triển khai các nhóm cứu hộ dân sự của địa phương tại các địa điểm có nguy cơ bị cô lập.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất thứ 3 mạnh 4,9 độ Richter đã xảy ra tại khu vực trên.

Ngay sau các trận động đất trên, đến ngày 30/10, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo lại tiếp tục xảy ra động đất mạnh 6.6 độ ​Richter ở miền Trung Italy.

Trận động đất thứ 3 xảy ra chỉ trong 2 tháng qua này đã một lần nữa khiến cư dân miền Trung Italy sống trong hoảng sợ.

Cơ quan Cứu hộ Dân sự Italy cho biết dù chưa có báo cáo về số người thiệt mạng, song trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã khiến ít nhất 20 người bị thương và hơn 3.000 người tạm thời sống trong tình trạng không nhà cửa.

Ông Fabrizio Curcio, người đứng đầu cơ quan trên xác nhận nhiều nhà thờ và các tòa nhà khác trong các trung tâm lịch sử bị hư hại nặng.

Nhà thờ Giáo hoàng Benedict nổi tiếng có niên đại 600 năm tuổi ở Norcia đã bị san phẳng.

Trận động đất cũng làm gián đoạn và hư hại hệ thống cung cấp điện và nước, khiến đời sống của người dân vùng thiên tai càng thêm khó khăn.

Ngoài ra, thủ đô Rome và thành phố Venice dù cách Norcia tới 300km, song vẫn cảm nhận được các cơn dư chấn mạnh.

Xem thêm tại đây: Dư chấn động đất mạnh tại miền Trung Italy lan xa tới 300km
Những câu hỏi "nhức nhối" trong vụ bê bối email của bà Clinton

Sự kiện quốc tế 24-30/10: Người phụ nữ gây chấn động Hàn Quốc ảnh 4Bà Hillary Clinton, ứng viên tổng thống Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN))

Hôm 28/10 vừa qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử gây sốc của bà Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

Quyết định này được đưa ra sau khi FBI thu được một chiếc máy tính xách tay tại nhà của một trong những phụ tá cao cấp của bà Clinton, Huma Abedin.

Cơ quan này đang điều tra chồng của Abedin, cựu đại diện bị thất sủng Anthony Weiner vì tội nhắn tin sex với một cô gái 15 tuổi, sau khi trang DailyMail.com tiết lộ những đoạn tin nhắn và hình ảnh liên quan đến vụ việc này.

Việc Abedin và Weiner dùng chung chiếc máy tính, và Weiner có tiếp cận được những thông tin mật do vợ mình lưu trữ không là mục tiêu cần điều tra.

Xem thêm tại đây: Những câu hỏi "nhức nhối" trong vụ bê bối email của bà Clinton
Nga thử thành công đầu đạn lượn siêu thanh tốc độ 7km mỗi giây

Sự kiện quốc tế 24-30/10: Người phụ nữ gây chấn động Hàn Quốc ảnh 5(Nguồn: Sputnik)

Ngày 28/10, tờ Izvestiya đưa tin Nga đã thử thành công đầu đạn lượn siêu thanh tiên tiến, còn được gọi là vật thể 4202.

Tin cho hay đây là cuộc thử nghiệm hoàn thiện tổng thể đầu tiên loại đầu đạn có khả năng đạt tốc độ 7 km/giây ở độ cao tối đa.

Đầu đạn được bắn vào ngày 25/10 từ khu vực Dombarovsky thuộc vùng Orenburg miền Tây nước này tới trường bắn Kura thuộc tỉnh viễn Đông Kamchatka.

Theo báo trên, đầu đạn siêu thanh này được thiết kế để thay thế các đầu đạn thông thường được lắp trên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiềm năng.

Trước khi bay vào các tầng khí quyển dày đặc, nó sẽ hoàn thành một chuyển động phức hợp khiến các cơ sở phòng thủ tên lửa không có khả năng đánh chặn.
Google xóa bỏ hạn chế đối với người dùng Internet tại Cuba
Sự kiện quốc tế 24-30/10: Người phụ nữ gây chấn động Hàn Quốc ảnh 6Ảnh minh họa. (Nguồn: Miami New Times)

Tập đoàn phát triển phần mềm Google của Mỹ vừa thông báo đã gỡ bỏ mọi hạn chế đối với Cuba kể từ ngày 19/10 vừa qua và giờ đây người dùng Internet tại đảo quốc này có thể truy cập vào tiện ích Web Store (cửa hàng trực tuyến) của Google để tải phần cập nhật, mở rộng hoặc cài đặt các chương trình lưu tại đây.

Trong một bức thư điện tử gửi tới các nhà lập trình có phần mềm lưu tại Web Store, Google đã đưa ra chỉ dẫn những thay đổi cần thiết tại cửa sổ Regions (khu vực) trong thư mục quản lý Panel Programmer để các nhà lập trình có thể đưa phần mềm của mình hiển thị đối với người dùng tại Cuba.

Quyết định này của Google đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố gói biện pháp thứ 5 nới lỏng cấm vận kinh tế Cuba, trong đó bao gồm cả việc mở rộng cung cấp dịch vụ Internet tới "hòn đảo tự do.”

Xem thêm tại đây: Google xóa bỏ hạn chế đối với người dùng Internet tại Cuba
Bob Dylan đồng ý nhận giải thưởng Nobel Văn học

Sự kiện quốc tế 24-30/10: Người phụ nữ gây chấn động Hàn Quốc ảnh 7Huyền thoại âm nhạc nổi tiếng người Mỹ Bob Dylan trong một buổi biểu diễn gần Byron, Australia ngày 25/4/2011. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau một thời gian giữ im lặng về giải thưởng Nobel Văn học 2016 vừa qua, mới đây ca sỹ, nhạc sỹ người Mỹ Bob Dylan đã liên lạc với Viện Hàn lâm Thụy Điển chấp nhận giải thưởng.

Trao đổi qua điện thoại với Thư ký thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điện Sara Danius, nhạc sỹ Dylan cho biết thông tin được nhận giải thưởng Nobel khiến ông không nói nên lời và vô cùng cảm kích trước niềm vinh dự này.

Phát biểu riêng với tờ Telegraph, nhạc sỹ Dylan khẳng định ông sẽ có mặt tại lễ trao giải Nobel.

Trong khi đó, Ủy ban trao giải Nobel khẳng định việc ông có tới tham dự lễ trao giải vào tháng 12 tới hay không là tùy thuộc ở ông.

Việc ông Dylan giữ im lặng trước truyền thông về giải thưởng Nobel Văn học mà minh được nhận đã gây nên những đồn đoán rằng ông có thể sẽ không nhận giải thưởng danh giá này.

Xem thêm tại đây: Nhạc sỹ người Mỹ Bob Dylan đồng ý nhận giải thưởng Nobel Văn học
Nồng độ khí CO2 trung bình toàn cầu lên mức kỷ lục năm 2015

Sự kiện quốc tế 24-30/10: Người phụ nữ gây chấn động Hàn Quốc ảnh 8Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nồng độ carbon dioxide (CO2) trong khí quyển đang gia tăng một cách nhanh chóng và đã lên mức cao kỷ lục trong năm 2015 chủ yếu do ảnh hưởng từ hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino làm nhiệt độ Trái Đất nóng lên bất thường.

Theo Bản tin khí gây hiệu ứng nhà kính được Tổ chức Khí tượng thế giới của Liên hợp quốc (WMO) công bố ngày 24/10, nồng độ khí CO2 trung bình trên toàn cầu đo được trong năm ngoái đã đạt 400 phần triệu, báo hiệu triển vọng không mấy sáng sủa của thể trạng "Hành tinh xanh."

WMO cũng ghi nhận nồng độ CO2 đã "một lần nữa tăng vọt lên những mức kỷ lục mới trong năm 2016" và dự báo mức CO2 trung bình hàng năm sẽ duy trì trên ngưỡng 400 phần triệu suốt "nhiều thế hệ."

Xem thêm tại đây: Nồng độ khí CO2 trung bình toàn cầu lên mức kỷ lục năm 2015
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục