Sự kiện quốc tế 26/3-2/4: Con gái cựu điệp viên Nga đã hồi tỉnh

Con gái cựu điệp viên Skripal đã hồi tỉnh, Xavi Hernandez được chỉ định làm đại sứ toàn cầu cho World Cup 2022, chiến thắng lớn tại Đông Ghouta nằm trong số những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua.
Diễn biến mới trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc
Theo thông tin mới nhất, con gái cựu điệp viên Skripal đã hồi tỉnh sau khi tiếp xúc với chất độc, hiện có thể ăn uống và nói chuyện được.

Việc sức khỏe của cô Yulia phục hồi có thể giúp làm sáng tỏ vụ đầu độc vừa qua. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đề nghị lãnh sự Nga tại Anh gặp cô này.

Trước đó, Ủy ban Điều tra của Nga cũng đã yêu cầu giới chức Anh cung cấp sự hỗ trợ hợp pháp đối với quá trình điều tra vụ cô Yulia bị đầu độc.

Ngày 31/3, hãng tin Reuters cho biết Chính phủ Anh đang xem xét cho phép các chuyến thăm cô Yulia Skripal.

Tiếp nối việc Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga sau những căng thẳng giữa Nga và Anh xung quanh vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal, trong tuần qua, Mỹ và nhiều nước phương Tây cũng đã đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga ở nước mình.

Sự kiện quốc tế 26/3-2/4: Con gái cựu điệp viên Nga đã hồi tỉnh ảnh 1Cựu điệp viên Sergei Skripal (trái) và con gái Yulia Skripal (phải). (Nguồn: EPA/TTXVN)
Xavi Hernandez được chỉ định làm đại sứ toàn cầu cho World Cup 2022
Ngày 25/3, Ủy ban tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 tại Qatar đã chỉ định cầu thủ Xavi Hernandez là đại sứ toàn cầu của giải đấu này.

Trên cương vị đại sứ, cầu thủ 38 tuổi người Tây Ban Nha hiện đang chơi cho câu lạc bộ Al Sadd của Qatar này sẽ quảng bá cho cơ sở hạ tầng mà Qatar chuẩn bị cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phát biểu sau khi được giao trọng trách mới, cựu tiền vệ của Barcelona chia sẻ: "Tôi đã tận mắt chứng kiến những điều bóng đá mang lại ở Qatar cũng như trên toàn thế giới. Bóng đá có sức mạnh kết nối mọi người, xóa bỏ những khuôn mẫu và phá vỡ những rào cản xã hội."

Xavi Hernandez đã thi đấu cho Barcelona trong 17 năm kể từ năm 1998, giành được 8 danh hiệu vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), 4 danh hiệu vô địch Champions League cấp câu lạc bộ, giành ngôi vô địch World Cup năm 2010 và 2 lần vô địch châu Âu cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Sự kiện quốc tế 26/3-2/4: Con gái cựu điệp viên Nga đã hồi tỉnh ảnh 2Cầu thủ Xavi Hernandez. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bầu cử Tổng thống Ai Cập
Từ 26 đến 28/3, cử tri Ai Cập đã đi bỏ phiếu để bầu ra người đứng đầu nhà nước cho nhiệm kỳ 4 năm tới.

Có khoảng 23 triệu cử tri trong số 60 triệu cử tri đăng kí đã tham gia bỏ phiếu. Mặc dù kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 2-4, song theo kết quả sơ bộ công bố ngày 29/3, đương kim Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã giành chiến thắng áp đảo với 92% số phiếu bầu, trước đối thủ duy nhất là Chủ tịch đảng al-Ghad, ông Moussa Mostafa Moussa, một chính trị gia ít tên tuổi.

Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, phần lớn các dự đoán đều cho rằng, đương kim Tổng thống El-Sisi gần như giành chiến thắng áp đảo.

Đây là những dự đoán có cơ sở bởi trong gần 4 năm cầm quyền vừa qua, ông El-Sisi đã đưa đất nước Kim tự tháp thoát khỏi vòng xoáy bạo lực và tránh xung đột dai dẳng như ở Syria, Yemen hay Libya, cũng như dần vực dậy nền kinh tế vốn suy yếu do bất ổn chính trị và an ninh, đồng thời khôi phục vai trò và vị thế của Ai Cập trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, dù đã giành chiến thắng song trước tình hình trong nước và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, các nhà phân tích cũng dự báo phía trước tổng thống Ai Cập sẽ có một nhiệm kỳ với nhiều thách thức lớn.

Đó là những thách thức về an ninh giữa lúc làn sóng tấn công của các nhóm khủng bố ngày một gia tăng, gây thương vong lớn cho lực lượng an ninh và dân thường.

Kể từ tháng 4/2017, Chính phủ Ai Cập đã phải 3 lần gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp trong nước. Ngoài tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thường xuyên nhận gây ra các vụ tấn công đẫm máy với đe dọa "trả đũa các hoạt động trấn áp của chính quyền", Ai Cập cũng đứng trước mối đe dọa khủng bố từ một số tổ chức cực đoan khác, trong đó nổi bật có nhóm Hasm có quan hệ với tổ chức "Anh em Hồi giáo." 

Đó còn là những thách thức trong điều hành nền kinh tế. Trong gần 4 năm qua, tuy ông El-Sisi đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong việc đưa kinh tế Ai Cập thoát khỏi giai đoạn dài ảm đạm do tác động của làn sóng "Mùa Xuân Arab," song các chính sách cải cách kinh tế, trong đó có việc lần đầu tiên áp thuế VAT, tăng mạnh giá điện, và cắt giảm các chương trình trợ cấp xã hội, đã và đang tác động tiêu cực đến đời sống của không chỉ người thu nhập thấp mà cả tầng lớp trung lưu.

Ngoài ra, chính phủ Ai Cập cũng đang chìm trong "bong bóng" nợ nước ngoài hiện đã lên tới 79 tỷ USD và đang ngày càng phình to.

Với những thách thức đó, đòi hỏi tổng thống El Sisi sẽ phải tiến hành một cuộc cải cách đáng kể trong các chính sách điều hành, đưa đất nước thoát hẳn khỏi thời kỳ bất ổn, hướng tới giai đoạn thịnh vượng, phát triển với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Sự kiện quốc tế 26/3-2/4: Con gái cựu điệp viên Nga đã hồi tỉnh ảnh 3Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi trong một cuộc họp báo ở Athens. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc biểu diễn tại Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và vợ của ông ngày 1/4 đã tham dự buổi diễn đầu tiên của các nghệ sỹ biểu diễn Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng trong hơn một thập niên.

Chuyến thăm Bình Nhưỡng của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc là động thái mới nhất của sự hòa giải giữa hai miền Triều Tiên sau sự kiện đoàn thể thao Triều Tiên tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018. Phía Triều Tiên cũng đã gửi một đoàn nghệ thuật tới biểu diễn tại Hàn Quốc nhân sự kiện thể thao nói trên.

Phái đoàn 186 người gồm nhiều ngôi sao ca nhạc, võ sỹ biểu diễn taekwondo cùng các quan chức chính phủ và phóng viên của Hàn Quốc đã đến Bình Nhưỡng để tham gia hai buổi trình diễn trong chương trình ca nhạc mang tên "Mùa Xuân đến."

Trong đoàn nghệ thuật Hàn Quốc có những gương mặt nổi bật, như các giọng ca huyền thoại Cho Yong-pil và Lee Sun-hee, ca sỹ Seo-hyun, nhóm nhạc nữ Red Velvet, rocker Yoon Do-hyun cùng các võ sỹ taekwondo, phóng viên báo chí, nhân viên hỗ trợ đoàn và các nhân viên chính phủ.

Sự kiện quốc tế 26/3-2/4: Con gái cựu điệp viên Nga đã hồi tỉnh ảnh 4Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Do Jong-hwan dự buổi biểu diễn của các nghệ sỹ Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng ngày 1/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Quân đội Syria tuyên bố chiến thắng lớn tại Đông Ghouta
Thông báo của quân đội Syria ngày 31/3 cho biết lực lượng này đã giành được chiến thắng lớn sau khi giành quyền kiểm soát phần lớn khu vực Đông Ghouta ở ngoại ô Damascus.

Trong một tuyên bố, quân đội Syria cho hay sau một loạt các hành động quân sự "được lên kế hoạch chính xác," họ đã giành quyền kiểm soát 31 thị trấn và các khu vực tại Đông Ghouta, mặc dù vẫn đang giao tranh với quân nổi dậy tại huyện Douma, thành trì cuối cùng của phiến quân tại phía Bắc khu vực Đông Ghouta, do nhóm Jaish al-Islam chiếm giữ.

Ngày 1/4, các tay súng nổi dậy đã bắt đầu rời khỏi thị trấn Douma, thành trì cuối cùng ở "điểm nóng" Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus của Syria.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Syria thông báo nhóm nổi dậy chính Jaish al Islam đang kiểm soát Douma đã đạt được thỏa thuận sơ tán do Nga làm trung gian.

Thỏa thuận sơ tán các tay súng nổi dậy khỏi Douma đạt được sau nhiều ngày đàm phán để chấm dứt tình trạng đổ máu tại đây.

Theo thỏa thuận, các tay súng của Jaish al-Islam cùng thân nhân và dân thường sẽ được sơ tán đến các khu vực quân nổi dậy chiếm giữ tại tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria.

Lực lượng quân cảnh của Nga sẽ tiến vào thị trấn Douma, trong khi chính quyền Syria sẽ quay lại khu vực trên.

Sự kiện quốc tế 26/3-2/4: Con gái cựu điệp viên Nga đã hồi tỉnh ảnh 5Binh sỹ Nga và Syria giám sát việc sơ tán của lực lượng nổi dậy và gia đình tại Đông Ghouta. (Nguồn: THX/ TTXVN)
Ecuador dừng hoạt động hệ thống liên lạc của ông chủ WikiLeaks
Ngày 28/3, Chính phủ Ecuador thông báo đã cho dừng hoạt động hệ thống thông tin của Đại sứ quán nước này ở London mà người sáng lập ra trạng mạng WikiLeaks Julian Assange vẫn sử dụng để liên lạc với thế giới bên ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, quyết định trên được Quito đưa ra sau khi ông Assange đưa ra những phát ngôn “không phù hợp” về tình hình ở Catalonia (Tây Ban Nha) và cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Anh và Nga liên quan đến vụ đầu độc một cựu sỹ quan tình báo của Moskva, bất chấp những cảnh báo của chính phủ Ecuador rằng cần phải tránh đưa ra những bình luận về các vấn đề chính trị của nước sở tại và quốc tế.

Thông báo của chính phủ Ecuador cho biết, biện pháp này được thực hiện do ông Assange đã không làm đúng những cam kết đã ký với Quito hồi cuối năm 2017, trong đó yêu cầu phía ông Assange không được phát đi những thông điệp khiến các bên hiểu lầm là hành động can thiệp vào mối quan hệ của các nước.

Ecuador cũng cho rằng những thông điệp được ông Assange phát đi trên mạng xã hội gây ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa Quito và London, cũng như các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Sự kiện quốc tế 26/3-2/4: Con gái cựu điệp viên Nga đã hồi tỉnh ảnh 6Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange tại đại sứ quán Ecuador ở Anh tháng 5/2017. (Nguồn: PA/TTXVN)
Người Australia được trải nghiệm Internet 5G đầu tiên trên thế giới
Giám đốc điều hành mạng viễn thông Telstra của Australia Mike Wrigh thông báo mạng viễn thông này sẽ là đơn vị đầu tiên trên thế giới thử nghiệm dịch vụ internet không dây (wifi) sử dụng công nghệ 5G, khu vực thử nghiệm là Gold Coast, bang Queensland.

Bắt đầu từ tối 28/3, người dân địa phương và khách du lịch có thể truy cập miễn phí internet trên đường truyền băng thông rộng, trong khi Telstra tiến hành đánh giá dịch vụ 5G tại đây.

Với việc đặt thử nghiệm các điểm truy cập wifi 5G tại Gold Coast, người dân Australia sẽ là những người đầu tiên trên thế giới được trải nghiệm công nghệ thông tin tiên tiến nhất hiện nay.

Sự kiện quốc tế 26/3-2/4: Con gái cựu điệp viên Nga đã hồi tỉnh ảnh 7Ảnh minh họa. (Nguồn: techradar.com)
Nhóm tiếp xúc ba bên đạt thỏa thuận ngừng bắn mới tại Đông Ukraine
Ngày 26/3, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông báo nhóm tiếp xúc ba bên gồm các đại diện của Ukraine, Nga và OSCE về vấn đề Ukraine đã đạt thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/3 tới.

Trong thông báo đăng tải trên trang mạng chính thức, OSCE cho biết lệnh ngừng bắn không giới hạn sẽ được áp dụng tại vùng có xung đột để người dân có thể chuẩn bị cho ngày Lễ Phục sinh vào ngày 8/4 năm nay. Theo đó, các bên phải ngừng các hoạt động thù địch cũng như tránh điều động lực lượng và các hoạt động do thám.

Lệnh ngừng bắn trước đó có hiệu lực từ ngày 2/3 và được OSCE đánh giá là lệnh ngừng bắn it bị vi phạm nhất trong vòng hai năm qua.

Lệnh ngừng bắn toàn diện là nội dung chính của Thỏa thuận Hòa bình Minsk đạt được năm 2015 nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine kéo dài kể từ tháng 4/2014, khiến hơn 10.000 người thiệt mạng.

Sự kiện quốc tế 26/3-2/4: Con gái cựu điệp viên Nga đã hồi tỉnh ảnh 8Văn phòng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở Luhansk, Ukraine năm 2017. (Nguồn: EPA/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục