Sự kiện quốc tế 2-8/7: Giải cứu phần lớn đội bóng thiếu niên Thái Lan

Đã có 8 cầu thủ thiếu niên trong đội bóng bị mắc kẹt được giải cứu, mưa lũ lịch sử tại Nhật Bản, bản án không thỏa đáng dành cho kẻ giết hại bé Nhật Linh nằm trong số những sự kiện thế giới tuần qua.
Chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan
Sau 8 giờ nỗ lực cứu hộ đợt hai chiều tối 9/7, các nhân viên cứu hộ Thái Lan đã đưa thêm thành viên thứ 6, thứ 7 và thứ 8 trong đội bóng đá ra khỏi hang Tham Luang, thuộc tỉnh Chiang Rai. Trước đó hai giờ, thành viên thứ 5 đã được cứu và được máy bay trực thăng đưa tới bệnh viện.

Đợt giải cứu thứ hai đã được bắt đầu từ trưa nay, sau khi 4 thành viên đội bóng được đưa ra khỏi hang an toàn trong đợt thứ nhất. Hiện sức khỏe các thành viên này đều tốt và đang được các bác sĩ chăm sóc chu đáo.

Trước đó, ở đợt giải cứu đầu tiên, bốn thành viên đầu tiên đã được đưa ra khỏi hang.

Sau 10 ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ của các nhóm cứu hộ Thái Lan và quốc tế, tối 2/7, các thợ lặn đã tìm thấy 12 cậu bé và huấn luyện viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan, bị mắc kẹt trong hang Tham Luang trước đó, đều sống sót cách mô đất Pattaya Beach khoảng 400m. Cả đội đã phải tiến sâu vào bên trong do nước ngập dâng cao.

Trong thời gian bị mắc kẹt trong hang tối, các cậu bé và huấn luyện viên đã phải sống trong tình trạng không lương thực, không nước uống, phải giảm vận động và uống nước từ thạch nhũ trong hang nhỏ xuống để sống sót qua ngày.

Ngay sau khi tìm kiếm được các cầu thủ nhí, tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osottanakorn cho biết cuộc tìm kiếm đã thành công nhưng chiến dịch giải cứu chưa kết thúc, vẫn còn nhiều thách thức phía trước để đưa các em nhỏ cùng huấn luyện viên ra khỏi hang an toàn.

Hiện lực lượng cứu nạn đang phải chạy đua với thời gian nhằm đưa được 12 thành viên đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên ra khỏi hang Tham Luang trước khi những cơn mưa trong mùa mưa xuất hiện vào cuối tuần này. Đội cứu hộ đang tính toán các phương án đưa cả đội bóng ra ngoài hang một cách an toàn nhất.

Tuy nhiên, một thợ lặn từng là lính hải quân Thái Lan đã thiệt mạng lúc 2 giờ ngày 6/7 khi tham gia chiến dịch giải cứu do thiếu dưỡng khí.

Sự kiện quốc tế 2-8/7: Giải cứu phần lớn đội bóng thiếu niên Thái Lan ảnh 1Các thợ lặn vào hang để cứu các em nhỏ
Nhật Bản tuyên án kẻ sát hại bé Nhật Linh
Ngày 6/7, tòa án sơ thẩm tại thành phố Chiba của Nhật Bản đã tuyên phạt bị cáo Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, án tù không xác định thời hạn về tội sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt Nam.

Trước đó, trong quá trình xét xử, bất chấp Yasumasa Shibuya bác bỏ liên quan đến cái chết của bé Lê Thị Nhật Linh nhưng phía cơ quan công tố đã đề nghị mức án tử hình đối với đối tượng này.

Anh Lê Anh Hào, bố của bé Nhật Linh, cũng đã đề nghị tòa tuyên án tử hình đối với Shibuya.

Trả lời báo chí Nhật Bản sau khi tòa ra phán quyết, anh Lê Anh Hào - bố của nạn nhân cho biết việc tòa đã đưa ra bản án đối với Shibuya là kết quả khởi đầu để tiến tới việc kêu gọi xử phạt thủ phạm.

Tuy nhiên, anh bày tỏ sự thất vọng với việc Shibuya chỉ bị mức án tù chung thân. Anh cho rằng vẫn còn cơ hội để đề nghị tòa án Nhật Bản kết án tử hình thủ phạm và kêu gọi dư luận Nhật Bản và Việt Nam ủng hộ gia đình trong nỗ lực này.

Anh tin rằng việc kết án Shibuya mức án tử hình để loại bỏ một mối nguy hiểm ra khỏi xã hội cũng như ngăn chặn nguy cơ tái diễn những vụ án thương tâm tương tự.

Anh Hào cho biết gia đình đã trao đổi với cơ quan công tố Nhật Bản về vấn đề kháng cáo. Ông Akio Sagawa, luật sư của gia đình nạn nhân, cho biết theo luật pháp Nhật Bản, gia đình nạn nhân sẽ trình bày mong muốn kháng cáo lên cơ quan công tố và cơ quan công tố sẽ đảm nhận việc kháng cáo lên tòa cấp trên.

Sự kiện quốc tế 2-8/7: Giải cứu phần lớn đội bóng thiếu niên Thái Lan ảnh 2Bị cáo Yasumasa Shibuya. (Nguồn: Kyodo)
Mỹ-Trung chính thức ‘khai hỏa’ cuộc chiến thương mại
Quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc, chủ yếu là máy móc, thiết bị điện tử và công nghệ cao, chính thức có hiệu lực từ 0 giờ 01 phút ngày 6/7 giờ Mỹ (11 giờ 01 phút giờ Hà Nội).

Trước đó, Tổng thống Trump xác nhận ông sẵn sàng leo thang mạnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Theo Tổng thống Trump, trong vòng 2 tuần tới, Mỹ dự kiến tiếp tục áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng của Trung Quốc trị giá 16 tỷ USD.

Đáp lại quyết định của Washington, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ nhanh chóng có hành động trả đũa nhằm vào khối lượng hàng hóa tương tự của Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo rằng Washington sẵn sàng áp thêm mức thuế 10% nhằm vào hàng hóa của Trung Quốc trị giá 200-300 tỷ USD nếu Bắc Kinh từ chối nhượng bộ các yêu cầu của Mỹ và tiếp tục trả đũa.

Nếu cảnh báo này được hiện thực hóa, tổng số hàng hóa của Trung Quốc bị Mỹ áp thuế có thể lên tới hơn 550 tỷ USD, cao hơn cả mức 506 tỷ USD giá trị hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ năm 2017.

Cho đến nay, chưa có tín hiệu nào cho thấy Mỹ và Trung Quốc tìm được lập trường chung và nỗi lo về một cuộc chiến thương mại thực sự giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang hiện hữu.

Sự kiện quốc tế 2-8/7: Giải cứu phần lớn đội bóng thiếu niên Thái Lan ảnh 3Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)
Hàng trăm người thiệt mạng vì mưa lũ kỷ lục tại Nhật Bản
tính đến sáng 9/7, số nạn nhân thiệt mạng do mưa lớn tại miền Tây Nhật Bản đã lên tới 100 người, trong khi vẫn còn nhiều trường hợp mất tích sau khi các trận lũ lụt và lở đất phá hủy nhiều nhà cửa, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Các chiến dịch cứu hộ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) vẫn đang được tiến hành khẩn trương, trong khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản tiếp tục cảnh báo người dân về nguy cơ lở đất và lũ lụt.

Mưa lớn trút xuống các khu vực miền Tây Nhật Bản từ hôm 5/7, trong đó các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là các tỉnh Hiroshima, Ehime và Okayama. Khoảng 267.000 người đã phải sống trong cảnh mất điện tại 11 tỉnh. Đường sá cũng bị hư hại, khắp nơi ngập lụt và có tới 56 tuyến đường sắt ngưng trệ hoạt động tại miền Tây và nhiều khu vực khác ở Nhật Bản.

Tại nhiều ngôi làng ở miền Tây và miền Trung, nước lũ dâng cao khiến nhiều người bị mắc kẹt trên các mái nhà. Hơn 50.000 nhân viên cứu hộ, cảnh sát và binh sỹ đã được triển khai để ứng phó với thảm họa lũ lụt này.

Đây là thảm họa thiên tai do mưa lớn nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản kể từ năm 2014, khi ít nhất 74 người đã thiệt mạng trong các vụ lở đất sau những đợt mưa dữ dội tại Hiroshima.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ hủy chuyến công du nước ngoài đến Bỉ, Pháp, Saudi Arabia và Ai Cập dự kiến diễn ra từ ngày 11/7, sau khi xảy ra thảm họa mưa lũ nghiêm trọng ở miền Tây Nhật Bản, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Sự kiện quốc tế 2-8/7: Giải cứu phần lớn đội bóng thiếu niên Thái Lan ảnh 4Cảnh ngập lụt do mưa lớn tại Kurashiki, tỉnh Okayama, miền tây Nhật Bản ngày 8/7. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Liên minh cầm quyền Đức đạt thỏa thuận về chính sách tị nạn
Ngày 5/7, các nhà lãnh đạo liên minh cầm quyền của Đức đã đạt thỏa thuận về một gói chính sách nhằm thắt chặt những quy định về di cư và chống lại nạn di cư trái phép.

Thỏa thuận này đạt được sau nhiều tranh cãi giữa hai đảng trong liên minh khi phe bảo thủ thúc đẩy việc buộc một số người di cư nhất định tại biên giới Đức-Áo phải quay trở lại.

Trước đó, Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đã có những bất đồng sâu sắc khi Chủ tịch đảng CSU Seehofer luôn chỉ trích về quyết định của Thủ tướng Merkel mở cửa cho người tị nạn và nhập cư. Những bất đồng giữa hai đảng CDU và CSU gia tăng kể từ khi ông Seehofer được chỉ định làm Bộ trưởng Nội vụ Đức hồi tháng 3/2018 và cam kết đưa ra một “kế hoạch tổng thể” mới và cứng rắn về vấn đề người di cư.

Sau đó, những căng thẳng liên tục leo thang khi ông Seehofer đe dọa sẽ thực hiện "kế hoạch tổng thể di dân" của ông mà không cần sự chấp thuận của Thủ tướng Merkel. Đáp lại, bà Merkel cũng cảnh báo sẽ sa thải ông Seehofer nếu ông này có hành động thách thức.

Trong bối cảnh đó, ngày 2/7, sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng, cuối cùng CDU và CSU đã đạt được một thỏa thuận về chính sách nhập cư, qua đó giúp tháo gỡ những bất đồng sâu sắc giữa hai đảng trong liên minh cầm quyền CDU/CSU thời gian qua.

Theo thỏa thuận đạt được, Đức sẽ siết chặt kiểm soát biên giới và thành lập “những trung tâm trung chuyển” kín để giam giữ người di cư tại biên giới Áo.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, động thái này của Đức có thể gây ra hiệu ứng domino khiến các nước châu Âu đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn người tị nạn.

Sự kiện quốc tế 2-8/7: Giải cứu phần lớn đội bóng thiếu niên Thái Lan ảnh 5Người di cư chờ làm thủ tục đăng ký lưu trú tại Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tin vui cho loài tê giác trắng phương Bắc
Nhiều tháng sau khi chú tê giác trắng phương Bắc giống đực duy nhất trên thế giới có tên Sudan qua đời, các nhà khoa học đã phát triển thành công một phôi thai chứa ADN của loài tê giác này với hy vọng có thể cứu họ tê giác trắng phương Bắc khỏi bờ vực tuyệt chủng.

Tê giác trắng là loài động vật quý hiếm đang trên bờ vực tuyệt chủng. Loài này gồm hai quần thể tê giác trắng phương Bắc và tê giác trắng phương Nam.

Trên thế giới hiện chỉ con 2 chú tê giác trắng phương Bắc duy nhất còn sống sót và đều là tê giác cái đang trong độ tuổi sinh sản, trong khi quần thể tê giác trắng phương Nam vẫn còn khoảng vài nghìn con.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu hy vọng công nghệ đột phá giúp tạo phôi thai chứa ADN của chú tê giác đực Sudan sẽ giúp tái tạo quần thể tế giác trắng phương Bắc quý hiếm này.

Đây là lần đầu tiên thử nghiệm tạo phôi thai tê giác trắng phương Bắc trong ống nghiệm thành công và phôi hiện đang được đông lạnh với khả năng cao sẽ phát triển thành thai trong bụng tê giác mẹ được cấy ghép.

Những phôi thai này được phát triển từ mẫu tinh trùng đông lạnh của những chú tê giác trắng phương Bắc đực đã chết và trứng của loài tê giác trắng phương Nam.

Chuyên gia Thomas Hildebrandt đến từ Viện Nghiên cứu động vật hoang dã và sở thú Leibniz (Đức) cho biết mục tiêu trước mắt là tạo ra một chú tê giác trắng phương Bắc nhỏ trong 3 năm tới.

Sự kiện quốc tế 2-8/7: Giải cứu phần lớn đội bóng thiếu niên Thái Lan ảnh 6Chú tê giác trắng Sudan tại khu bảo tồn Ol Pejeta ở Kenya ngày 18/4/2015. (Nguồn: THX/TTXVN)
Dãy núi lửa Puys của Pháp được công nhận di sản thiên nhiên thế giới
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 2/7 đã công nhận dãy núi lửa Puys, vùng Auvergne-Rhône-Alpes miền Trung nước Pháp, là Di sản thiên nhiên thế giới.

Dãy núi bao gồm 80 ngọn núi lửa "đang ngủ" từ hơn 8.000 năm nay và các nhà khoa học không loại trừ khả năng chúng sẽ "thức giấc." Cao nhất là đỉnh Dome 1.465m.

Đây là Di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên trên lãnh thổ lục địa Pháp được UNESCO công nhận.

Các di sản thiên nhiên khác của nước này nằm tại đảo Corsica và lãnh thổ hải ngoại Reunion và New Caledonia.

Sự kiện quốc tế 2-8/7: Giải cứu phần lớn đội bóng thiếu niên Thái Lan ảnh 7Dãy núi lửa Puys, vùng Auvergne-Rhône-Alpes miền Trung nước Pháp. (Nguồn: radioscoop.com)
Thái Lan: Chìm tàu chở khách Trung Quốc gây thương vong lớn
Tàu Phoenix chở khách du lịch Trung Quốc bị chìm trên biển Andaman gần đảo Phuket, Thái Lan chiều tối 5/7.

Trong số 89 du khách có 42 người thiệt mạng, toàn bộ là người Trung Quốc, và 37 người được cứu. Như vậy, số người mất tích còn 10 người, bao gồm 5 người vừa được xác định vẫn còn sống. Tuy nhiên, chưa rõ những người này sống sót sau vụ tai nạn hay chưa từng lên chuyến tàu nói trên.

Tàu Phoenix gặp nạn vào chiều 5/7 tại Koh Hei khi đang trên đường từ Koh Racha - một điểm lặn biển nổi tiếng, về Phuket. Sóng biển dâng cao đến 5 mét được cho là nguyên nhân khiếu tàu bị chìm.

Báo cáo ban đầu cho thấy con tàu trên đã được đăng ký đầy đủ và không chở quá số người quy định.

Tỉnh trưởng Phuket, ông Noraphat Plothong cho biết sóng biển dâng cao đến 5m là nguyên nhân khiếu tàu bị chìm.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan ngày 9/7 đã quy lỗi cho các công ty du lịch Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho việc hơn 40 người bị thiệt mạng, chủ yếu là công dân Trung Quốc, trong vụ chìm tàu du lịch Phoenix ngoài khơi đảo Phuket cách đây 4 ngày.

Phó Thủ tướng Prawit chỉ trích các hãng lữ hành Trung Quốc không tôn trọng quy định an toàn của Thái Lan, song không cho biết thêm chi tiết.

Sự kiện quốc tế 2-8/7: Giải cứu phần lớn đội bóng thiếu niên Thái Lan ảnh 8Lực lượng cứu hộ Thái Lan chuyển thi thể một nạn nhân trong vụ chìm tàu du lịch ở Phuket. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chất độc thần kinh Novichok lại "đầu độc" quan hệ Nga - Anh
"Kịch bản" căng thẳng quan hệ Nga-Anh liên quan tới chất độc thần kinh Novichok tưởng chừng tạm lắng nay có vẻ đang được "xới lại," thậm chí có nguy cơ tồi tệ hơn sau khi cảnh sát Anh thông báo vừa xảy ra một vụ nghi bị đầu độc mới tương tự cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc hồi tháng Ba vừa qua tại thành phố Salisbury, miền Nam nước Anh.

Cũng tương tự như vụ Skripal, ngay lập tức, Anh cho rằng Nga có liên quan, trong khi Moskva bác bỏ mọi sự dính líu và gọi đây là "trò chơi chính trị."

Cảnh sát Anh thông báo một phụ nữ 44 tuổi và một người đàn ông 45 tuổi đã được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh vào ngày 30/6 tại một ngôi nhà ở Amesbury, cách Salisbury 11 km.

Giới chức Anh vào cuộc và nhanh chóng xác định chất độc thần kinh Novichok - loại chất độc được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal - là nguyên nhân khiến hai người này bất tỉnh và hiện được thông báo trong tình trạng nguy kịch.

Sự kiện quốc tế 2-8/7: Giải cứu phần lớn đội bóng thiếu niên Thái Lan ảnh 9Hai nạn nhân mới liên quan đến chất độc thần kinh Novichok. (Nguồn: bbc.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục