Sự kiện quốc tế 4-10/12: Mỹ tuyên bố Jerusalem là thủ đô Israel

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại là sự kiện thế giới nổi bật nhất tuần qua.
Mỹ tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel
Ngày 6​/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ về thành phố này một khi công tác chuẩn bị hoàn tất.

Tổng thống Trump cho biết hiện là thời điểm thích hợp để chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời ông cho rằng quyết định này sẽ có lợi nhất cho lợi ích của nước Mỹ, cũng như việc tìm kiếm hòa bình giữa Israel và Palestine.

Theo Tổng thống Trump, kể từ khi Quốc hội Mỹ thông qua Luật Đại sứ quán Jerusalem vào năm 1995 tới nay, các chính quyền tiền nhiệm đã trì hoãn việc thực thi đạo luật này vì quan ngại sẽ gây phương hại cho nỗ lực đàm phán thỏa thuận hòa bình tại khu vực Trung Đông.

Quá trình chuẩn bị và chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem có thể sẽ được hoàn tất trong vòng 3 năm.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, cộng đồng quốc tế đã đưa ra những tiếng nói quan ngại và tiêu cực.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã kêu gọi tổng thống Mỹ không đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vì cho rằng động thái này có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Duy nhất chỉ có Israel là phản ứng tích cực đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump.

Trong khi đó, các phe phái chính trị tại Palestine đã kêu gọi các cuộc biểu tình trên diện rộng kéo dài trong “3 ngày giận dữ,” từ ngày 6 đến 8/12.

Các phe phái chính trị của Palestine khẳng định thành phố linh thiêng Jerusalem là một “lằn ranh đỏ” và không thể vượt qua.

Sự kiện quốc tế 4-10/12: Mỹ tuyên bố Jerusalem là thủ đô Israel ảnh 1Thành phố Jerusalem. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Nga Putin tuyên bố tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2018-2024
Ngày 6-12-2017, tại cuộc gặp với các cựu chiến binh và cán bộ lão thành của nhà máy ôtô GAZ ở thành phố Nizhny Novgorod, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ tiếp tục ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2018-2024.

Trong lời tuyên bố của mình, tổng thống Putin đã khẳng định đất nước Nga sẽ chỉ có tiến lên phía trước, và không bao giờ có thế lực nào có thể chặn bước Nga trên con đường ấy.

Trước đó, ông Putin đã xác định "siêu" nhiệm vụ của Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 2018-2024 sẽ là “xây dựng nước Nga thành đất nước mềm dẻo và có năng lực cạnh tranh ở mức cao nhất.”

Ông Putin được bầu làm Tổng thống​ Nga lần đầu tiên cho nhiệm kỳ 4 năm vào tháng 3-2000 và tái đắc cử vào năm 2004.

Từ năm 2008 đến hết năm 2012, ông giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ. Năm 2012, ông được bầu lại vào chức vụ Tổng thống Liên bang Nga và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 7​/5/2018 tới.

Nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018, đó sẽ là nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 4 của ông.

Nhìn chung, dư luận đánh giá khả năng tái đắc cử một nhiệm kỳ tổng thống nữa của ông Putin là rất cao.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga, kể từ năm 2012 đến nay, tỷ lệ ủng hộ ông Putin luôn có xu thế tăng, duy trì ở mức trên 80%, cao nhất lên đến 89,9%.

Sự kiện quốc tế 4-10/12: Mỹ tuyên bố Jerusalem là thủ đô Israel ảnh 2Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva ngày 4/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Anh đạt thỏa thuận đầu tiên về rời khỏi EU
Ngày 8-12, tiến trình đàm phán Brexit đã có bước tiến mới khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đã đạt được những "tiến bộ đầy đủ" để mở ra giai đoạn hai đàm phán bàn thảo về tương lai quan hệ thương mại với nước Anh.

Theo Chủ tịch Juncker, EC đã chính thức thông báo lên Hội đồng châu Âu rằng hai bên đã đạt được tiến bộ đầy đủ về thỏa thuận "ly hôn", biên giới Ireland và quyền công dân.

Những điều này có được khi Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định với ông Juncker rằng, bà đã nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Anh.

Đây là cơ sở để ông Juncker tin tưởng rằng hai bên đã được bước tiến cần thiết. Hiện EC đã sẵn sàng bắt đầu đàm phán giai đoạn 2 về thương mại và các mối quan hệ lâu dài giữa Anh và EU.

Về phần mình, Thủ tướng May nhấn mạnh sẽ tiếp tục đảm bảo lợi ích của toàn bộ cộng đồng Bắc Ireland và duy trì thỏa thuận "Thứ Sáu tốt lành."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney nhận định đây là một kết quả tốt cho các bên về vấn đề biên giới Ireland khi thỏa thuận đã đảm bảo rằng sẽ không có "đường biên giới cứng" với Ireland sau khi Anh rời EU.

Dự kiến, thỏa thuận vừa đạt được giữa Anh và EU sẽ được trình lên lãnh đạo 27 nước xem xét thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 14 và 15/12 tại Brussels (Bỉ).

Với những bước tiến này, các cuộc đàm phán giữa Anh và EU về thương mại và giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit sẽ có thể được khởi động vào đầu năm 2018.

Sự kiện quốc tế 4-10/12: Mỹ tuyên bố Jerusalem là thủ đô Israel ảnh 3ờ Anh (phía trên) và cờ EU tại Westminster, London ngày 12/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump có hiệu lực toàn diện
Ngày 5​/12, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump đối với công dân 6 quốc gia Hồi giáo chính thức có hiệu lực toàn diện.

Với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, các thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ đã đồng ý cho phép chính phủ của Tổng thống Donald Trump có thể tạm thời thi hành một cách đầy đủ lệnh cấm công dân từ 6 nước Hồi giáo nhập cảnh trong lúc chờ xem xét.

Theo tòa án này, hai quyết định của tòa án cấp thấp hơn là tòa án liên bang tại thành phố Richmond, bang Virginia, và tại thành phố San Francisco, bang California cản trở lệnh cấm nhập cư do Tổng thống Trump ban hành của những tòa án cấp dưới là “sai trái.”

Sắc lệnh hành pháp về nhập cư lần đầu tiên được Tổng thống Trump ký ban hành ngày 27​/1. Sắc lệnh này ngay lập tức đã làm dấy lên làn sóng phản đối cả trong và ngoài nước Mỹ cũng như "khơi mào" cho một "cuộc chiến pháp lý" giữa chính quyền Tổng thống Trump và ngành tư pháp Mỹ.

Sau 3 lần sửa đổi, lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống Trump đã được Tòa án tối cao Mỹ phê chuẩn. Đây được xem là một chiến thắng bước đầu quan trọng đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong các vấn đề về hạn chế nhập cảnh./.
Tập trận Mỹ-Hàn gây căng thẳng khu vực
Từ ngày 4 đến 8​/12, không quân Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung với quy mô được xem là lớn nhất từ trước đến nay.

Tham gia cuộc tập trận có khoảng 12.000 binh sỹ cùng hơn 230 máy bay các loại của hai bên, trong đó có hàng chục máy bay chiến đấu tàng hình và các máy bay tối tân như F-22 và F-35.

Cuộc tập trận sẽ được tiến hành với nhiều kịch bản, như mô phỏng tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu hạt nhân và tên lửa giả định của​ Triều Tiên.

Cuộc tập trận mang tên "Vigilant" (tạm dịch "Cảnh giác") diễn ra trong bối cảnh trước đó chưa đầy 1 tuần,​ Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới, có tầm bắn được phía Triều Tiên cho là “bao phủ hoàn toàn lục địa Mỹ."

Vụ phóng này được​ Triều Tiên thực hiện sau gần 3 tháng im ắng kể từ sau khi nước này phóng tên lửa tầm trung bay qua lãnh thổ Nhật Bản và được cho là có khả năng vươn tới đảo Guam của Mỹ.

Mặc dù cuộc tập trận Mỹ​-Hàn được phía Hàn Quốc và Mỹ cho rằng nhằm mục đích tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc vào mọi thời điểm và trong mọi điều kiện thời tiết, song phía Triều Tiên lại coi đây là một động thái "cực kỳ nguy hiểm" và cáo buộc Washington "muốn gây ra chiến tranh hạt nhân" với việc tổ chức cuộc tập trận không quân nói trên.

Những diễn biến trên được nhận định sẽ tiếp tục khiến bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt.

Sự kiện quốc tế 4-10/12: Mỹ tuyên bố Jerusalem là thủ đô Israel ảnh 4Hành khách tại nhà chờ sân bay Ronald Reagan, Washington, Mỹ ngày 1/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS kéo dài 3 năm
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 9/12 tuyên bố kết thúc cuộc chiến kéo dài 3 năm nhằm đánh bật hoàn toàn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad, Thủ tướng Abadi khẳng định do các lực lượng Iraq đã giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực biên giới với Syria từ tay IS, toàn bộ lãnh thổ Iraq đã được giải phóng khỏi IS nên ông tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS.

Ông cho biết Iraq đã giành chiến thắng trước IS nhờ sự đoàn kết và ý chí quyết tâm.

IS đã chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở phía Bắc và phía Tây Iraq trong cuộc tấn công chớp nhoáng hồi năm 2014, đe dọa đến sự tồn tại của quốc gia này.

Với sự yểm trợ của các cuộc không kích được liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu thực hiện, các lực lượng Iraq đã tiến hành các chiến dịch tấn công nhằm đánh bật IS ra khỏi đất nước.

Sự kiện quốc tế 4-10/12: Mỹ tuyên bố Jerusalem là thủ đô Israel ảnh 5Binh sỹ Iraq sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Hawija từ tay IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục