Sự kiện quốc tế 8-14/8: Đánh bom chấn động Thái Lan

Nổ bom liên tiếp tại các điểm du lịch hàng đầu Thái Lan, Nga-Ukraine căng thẳng trở lại vì Crimea, nhà lãnh đạo Fidel Castro kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 nằm trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
Hàng loạt vụ đánh bom chấn động Thái Lan
​Nhà chức trách Thái Lan cho biết ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong tám vụ đánh bom xảy ra trong 24 giờ qua làm rung chuyển nước này.

Tối 11/8, 1 người chết và 6 người bị thương một quả bom đã phát nổ trên một phố đi bộ ở thủ phủ tỉnh Trang, miền Nam Thái Lan.

Vụ nổ xảy ra tại khu vực chợ trung tâm, trên đường Pattalung, gần nơi sinh sống của nhiều quan chức cảnh sát cấp cao, văn phòng Ủy ban Bầu cử tỉnh và Tòa thị chính. Sau vụ nổ, toàn bộ khu vực này đã bị phong tỏa.

Tiếp sau đó, cũng trong tối 11/8, 2 quả bom đã phát nổ tại khu nghỉ dưỡng Hua Hin của Thái Lan khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và ​20 người bị thương, trong đó có các du khách nước ngoài.

Theo Reuters, một phóng viên BBC dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết 2 quả bom được giấu trong các chậu cây và kích hoạt bằng điện thoại.

Chuỗi vụ đánh bom tiếp tục được nối dài khi một loạt vụ đánh bom xảy ra sáng sớm thứ Sáu 12/8 ở Hua Hin, Phuket và Surat Thani.

Tại Surat Thani, 1 người chết và 2 người bị thương khi một quả bom phát nổ phía trước một văn phòng cảnh sát biển.

Tại hòn đảo du lịch Phuket, hai vụ nổ bom liên tiếp đã xảy ra. Một vụ xảy ra ở khu Loma Park, làm một người bị thương, theo tờ the Sydney Morning Herald. Vụ nổ thứ hai xảy ra trên đường bãi biển Patong, cũng gần một đồn cảnh sát.

Ngày 14/8, giới chức Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết trong hai ngày cuối tuần vừa qua, cảnh sát nước này đã phát hiện nhiều thiết bị nổ chưa kích hoạt tại 3 điểm du lịch hàng đầu của nước này khi đang tiến hành điều tra về loạt vụ nổ bom mới đây ở các tỉnh miền Nam.

Xem thêm tại đây: Thái Lan: Loạt đánh bom có thể liên quan phản đối trưng cầu ý dân

Sự kiện quốc tế 8-14/8: Đánh bom chấn động Thái Lan ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ bom ở Hua Hin. (Nguồn: AP/TTXVN)
Nga-Ukraine căng thẳng sau cáo buộc khủng bố Crimea
Ngày 10/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine đang "lựa chọn khủng bố thay vì hòa bình," và Kiev đang "chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm," sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã đập tan hàng loạt âm mưu tấn công vũ trang được cho của Kiev nhằm vào khu vực Crimea.

Ngày 10/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Bộ Ngoại giao nước này đã đồng loạt phủ nhận những cáo buộc của Nga cho rằng Kiev đừng sau âm mưu khủng bố tại Crimea.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng cáo buộc của Nga là "vô lý và thiếu cân nhắc."

Ngày 11/8, theo đề nghị của Kiev, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có cuộc họp kín kéo dài khoảng 1 giờ liên quan những căng thẳng mới giữa Nga và Ukraine xung quanh vấn đề an ninh ở bán đảo Crimea.

Các đơn vị quân đội Ukraine đóng tại khu vực giáp ranh với bán đảo Crimea ngày 11/8 đã thi hành hàng loạt biện pháp nhằm đối phó với việc quân đội Nga tăng cường căn cứ tại Crimea.

Trong khi đó, theo Reuters, các hãng thông tấn Nga ngày 12/8 dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết Moskva đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 tới bán đảo Crimea.

Xem thêm tại đây: Nga và Ukraine tiếp tục tranh cãi về âm mưu khủng bố ở Crimea

Sự kiện quốc tế 8-14/8: Đánh bom chấn động Thái Lan ảnh 2Binh lính Nga canh gác tại biên giới với Ukraine. (Nguồn: Reuters)
Ông Fidel Castro xuất hiện hiếm hoi trước công chúng
Ngày 13/8, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng trong buổi lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của ông, tổ chức tại nhà hát Karl Marx ở thủ đô La Habana.

Theo nhật báo chính thức Gramma, ông Fidel Castro có mặt tại buổi lễ vào khoảng sau 6 giờ tối (giờ địa phương) trong bộ quần áo thể thao thường thấy.

Khoảng 5.000 người tham dự sự kiện được phát sóng trực tiếp trên truyền hình này đã nhiệt liệt hoan nghênh nhà lãnh đạo vĩ đại của Cuba.

Ngày 11/8, tại Buenos Aires, Hiệp hội những người lao động nhà nước Argentina (ATE) đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh lãnh tụ Cuba Fidel Castro (13/8), với sự tham gia của đại diện nhiều tổ chức chính trị, xã hội và bạn bè quốc tế yêu mến Cuba.

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 (13/8/1926-13/8/2016) của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới "người bạn thân kính" - nhà lãnh tụ kiệt xuất của Cuba.

Trong bức điện đăng tải trên trang web của Điện Kremlin ngày 13/8, Tổng thống Putin viết: "Tôi chúc ngài dồi dào sức khỏe, sống thọ và thịnh vượng."

Xem thêm tại đây: Ông Putin chúc mừng sinh nhật lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Sự kiện quốc tế 8-14/8: Đánh bom chấn động Thái Lan ảnh 3Lãnh tụ Cuba Fidel Castro. (Nguồn: THX/TTXVN)


Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ cựu danh thủ Hakan Sukur
Ngày 12/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ Hakan Sukur, cựu ngôi sao bóng đá hàng đầu quốc gia này để điều tra vì tình nghi liên quan tới vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin Hakan Sukur bị cơ quan công tố khu vực Sakarya, phía Đông thành phố Istanbul, cáo buộc là thành viên của “tổ chức khủng bố có vũ trang,” cụm từ mà chính quyền Ankara ám chỉ đến phong trào do giáo sỹ Hồi giáo hiện đang sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen đứng đầu.

Cũng theo hãng tin này, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ còn phát lệnh bắt giữ đối với cha của danh thủ này là ông Selmet Sukur.

Hakan Sukur, sinh năm 1971, là tên tuổi nổi bật nhất trong lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Không chỉ giữ kỷ lục ghi 51 bàn trong thời gian thi đấu cho đội tuyển quốc gia, danh thủ này còn góp công lớn giúp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ giành Huy chươngĐồng tại vòng chung kết World Cup 2002.

Xem thêm tại đây: Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ cựu danh thủ Hakan Sukur

Sự kiện quốc tế 8-14/8: Đánh bom chấn động Thái Lan ảnh 4Hakan Sukur, cựu ngôi sao bóng đá hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: theguardian.com)
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện mạnh quan hệ
Sau hơn 9 tháng căng thẳng, quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang trang mới khi tại cuộc gặp lần đầu tiên ngày 9/8 ở cố đô St. Peterburg, Tổng Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng nhằm khôi phục quan hệ song phương.

Động thái này cho thấy cuộc khủng hoảng đã lùi vào quá khứ và một chương mới về đối thoại và hợp tác trong quan hệ Moskva và Ankara đang được mở ra.

Theo các thỏa thuận mới, Nga sẽ từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, khôi phục hoạt động hợp tác kinh tế-thương mại, thực hiện các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước, trong đó có "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" và nhà máy điện hạt nhân Akkuyu...

Xem thêm tại đây: Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sang chương mới - “Gương vỡ lại lành”

Sự kiện quốc tế 8-14/8: Đánh bom chấn động Thái Lan ảnh 5Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bà Hillary dẫn điểm trước ông Trump trên phạm vi toàn quốc
Ngày 10/8, kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới, bà Hillary Clinton, đã dẫn trước ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump 7% số phiếu ủng hộ trên phạm vi toàn quốc.

Theo kết quả thăm dò của tổ chức Red Oak Strategies, trên phạm vi toàn quốc bà Hillary Clinton nhận được 36,6% số phiếu ủng hộ, trong khi tỷ lệ này bên phía tỷ phú Trump là 29,6%.

Kết quả thăm dò được Bloomberg Politics công bố cùng ngày cũng cho thấy sự tương đồng khi bà Clinton đang dẫn ông Trump 6% số phiếu ủng hộ trên phạm vi toàn quốc.

Thậm chí, kết quả thăm dò của Đại học Monmouth cho thấy ứng cử viên Dân chủ đang dẫn trước đối thủ Cộng hòa tới 12 điểm %.

Xem thêm tại đây: Nhiều nhà tài trợ của đảng Cộng hòa rót tiền cho bà Clinton

Sự kiện quốc tế 8-14/8: Đánh bom chấn động Thái Lan ảnh 6​Bà Hillary Clinton nhận được 36,6% số phiếu ủng hộ, trong khi tỷ lệ này bên phía tỷ phú Trump là 29,6%. (Nguồn: dogonews.com)
Nhật, Hàn nhất trí khoản bồi thường phụ nữ mua vui
Ngày 12/8, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận khung về việc thực hiện thỏa thuận mang tính lịch sử hồi cuối tháng 12/2015, liên quan đến những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong thời chiến.

Hai bên nhất trí về việc cụ thể hóa những chi tiết của Quỹ Hàn gắn và Tái hòa giải, trị giá một tỷ yen (9,8 triệu USD) mà Nhật Bản có kế hoạch dùng để bồi thường cho các phụ nữ nay đã cao tuổi nói trên. Quỹ trên đã được Chính phủ Hàn Quốc khởi động từ cuối tháng 7.

Dự kiến cuối tháng 8 này, Nhật Bản sẽ cung cấp tiền vào quỹ.

Xem thêm tại đây: Nhật, Hàn nhất trí khoản bồi thường phụ nữ mua vui thời chiến

Sự kiện quốc tế 8-14/8: Đánh bom chấn động Thái Lan ảnh 7Những nạn nhân Hàn Quốc bị ép làm phụ nữ mua vui thời chiến trong muộc cuộc biểu tình ở Seoul. (Nguồn: AP)
Tàu Hải quân Mỹ thăm Trung Quốc sau phán quyết Biển Đông
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold của Hải quân Mỹ đang có chuyến thăm tới Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi Bắc Kinh phản ứng giận dữ với phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ở La Hay (Hà Lan) cho rằng những yêu sách lãnh hải rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông là không có cơ sở pháp lý.

Chiếc tàu trên đã neo đậu ở Thanh Đảo sáng 8/8. Đây là nơi đóng quân của hạm đội phương Bắc của Trung Quốc.

Phát biểu với truyền thông, sỹ quan hải quân Just L. Harts cho biết chuyến thăm nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ với Hải quân Trung Quốc, nhưng ông cũng đề cập đến những câu hỏi về căng thẳng ở Biển Đông đối với Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương ở Hawaii.

Sự kiện quốc tế 8-14/8: Đánh bom chấn động Thái Lan ảnh 8Tàu hải quân Mỹ. (Nguồn: Getty Images)
Thái Lan giành lại vị trí quán quân thế giới về xuất khẩu gạo
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Thái Lan đã vươn lên trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với tổng lượng xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ tịch Hiệp hội Charoen Laothammathat tin tưởng rằng Thái Lan sẽ duy trì vị trí này đến cuối năm 2016 với mục tiêu xuất khẩu 9,5 tấn.

Vị trí thứ 2, 3, 4 lần lượt là Ấn Độ với lượng xuất khẩu 4,76 triệu tấn (tăng 12%), Việt Nam với 2,66 triệu tấn (giảm 2,1%) và Pakistan với 2,44 triệu tấn (tăng 7,5%).

Tuy nhiên, ông Charoen cho biết năm 2017 Thái Lan có thể mất vị trí này vào tay Ấn Độ do sản lượng các đối thủ sẽ tăng, nhu cầu mua chậm lại và giá đồng baht tăng.

Xem thêm tại đây: Thái Lan giành lại vị trí quán quân thế giới về xuất khẩu gạo

Sự kiện quốc tế 8-14/8: Đánh bom chấn động Thái Lan ảnh 9Xếp những bao gạo Thái Lan tại nhà máy ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thành tựu y học đáng kinh ngạc giúp bệnh nhân bị liệt đi lại được
Một thành tựu y học mới vừa giúp các bệnh nhân bị liệt do chấn thương cột sống lấy lại khả năng cử động chân sau khi tập luyện với một bộ xương ngoài nối với não bộ - thậm chí còn có thể tự đi lại bằng cách chống nạng.

Theo Independent, các nhà khoa học đã phát triển Dự án Walk Again (tạm dịch: Bước đi một lần nữa) tại Sao Paulo, Brazil tin rằng những người bị liệt có thể đi lại được nhờ sử dụng một bộ xương ngoài được điều khiển bằng suy nghĩ của họ.

Nhưng họ cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, trong quá trình tập luyện, cả 8 bệnh nhận đều bắt đầu lấy lại xúc giác và cử động ở vùng dưới khu vực xương sống bị chấn thương.

Xem thêm tại đây: Thành tựu y học đáng kinh ngạc giúp bệnh nhân bị liệt được đi lại

Sự kiện quốc tế 8-14/8: Đánh bom chấn động Thái Lan ảnh 10Ảnh minh họa. (Nguồn: Independent)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục