Sự kiện quốc tế 9-15/1: Apple kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone

Sản phẩm điện thoại thông minh iPhone của hãng công nghệ Apple (Mỹ) ngày 9/1 đã ghi dấu mốc kỷ niệm tròn 10 năm ra đời (9/1/2007- 9/1/2017).
Apple kỷ niệm 10 năm ra mắt chiếc iPhone đầu tiên
Sản phẩm điện thoại thông minh iPhone của hãng công nghệ Apple (Mỹ) ngày 9/1 đã ghi dấu mốc kỷ niệm tròn 10 năm ra đời (9/1/2007- 9/1/2017).

Với những tính năng vượt trội hơn so với điện thoại di động "kém thông minh" thời bấy giờ, sự xuất hiện của chiếc iPhone đã mở đầu cho kỷ nguyên của điện thoại thông minh làm thay đổi cuộc sống của con người hiện nay.

Chiếc iPhone đầu tiên có giá bán khá cao, khoảng 499 USD-599 USD, và chỉ được phân phối hạn chế qua nhà mạng AT&T. Tuy nhiên, thống kê cho thấy đã có hơn 6 triệu chiếc iPhone đời đầu này được tiêu thụ. Điểm khác biệt của chiếc iPhone "thời kỳ sơ khai" đó là nó không tích hợp bàn phím vật lý như các dòng điện thoại thông minh khác vào thời điểm đó, mà hoàn toàn được trang bị bàn phím cảm ứng. Đây chính là điều khiến nhiều người muốn sở hữu để trải nghiệm bàn phím ảo.

Đúng như khẩu hiệu "Đây chỉ là sự khởi đầu. Apple sẽ tái sáng tạo phiên bản iPhone mới," 1 năm sau đó, hãng công nghệ hàng đầu của Mỹ cho ra đời iPhone 3G với nhiều cải tiến về thiết kế: mặt sau được làm bằng nhựa màu trắng thay vỏ kim loại. Kể từ mốc năm 2007, cứ mỗi năm, "Trái táo cắn dở" khiến làng công nghệ "thấp thỏm" và bất ngờ khi hãng liên tục tung ra các thế hệ iPhone với nhiều cải tiến cả về hình thức và nội dung.

Xem thêm tại đây: Hãng Apple kỷ niệm 10 năm ra mắt chiếc iPhone đầu tiên

Sự kiện quốc tế 9-15/1: Apple kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone ảnh 1Chiếc điện thoại iPhone đầu tiên được giới thiệu tại hội chợ Macworld 2007 ở San Francisco, California, Mỹ ngày 9/1/2007. AFP/TTXVN
Cuộc họp báo chính thức đầu tiên của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump
Ngày 11​/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tiến hành cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8-11-2016. Với sự tham dự của hơn 250 phóng viên và nhà báo Mỹ, cuộc họp báo đã thu hút một lượng lớn khán giả xem qua các kênh truyền hình.

Phần lớn thời gian của cuộc họp báo được dành cho những câu hỏi liên quan đến vấn đề quan hệ với Nga cũng như việc liệu Nga có can dự vào cuộc bầu cử Mỹ hay không.

Tại đây, ông Trump và các trợ lý của mình luôn phủ nhận những báo cáo mới về việc có mối quan hệ với Nga. Tuy nhiên ông Trump cũng không phủ nhận có bàn tay của Nga trong vụ hệ thống máy tính của đảng Dân chủ bị hack.

Ngoài ra, một trong những chủ đề được quan tâm đề cập nhiều trong cuộc họp báo, đó là xung đột giữa các nhóm lợi ích.

Ông Trump nhấn mạnh: “Tôi có một điều khoản là không xung đột lợi ích trên cương vị Tổng thống. Tôi vẫn có thể vừa điều hành đất nước, vừa hoạt động kinh doanh bình thường.” 

Ông tuyên bố ông đã ký mọi giấy tờ cần thiết để bàn giao “toàn bộ” quyền quản lý và điều hành Tập đoàn Trump và các doanh nghiệp khác cho các con trai.

Bên cạnh đó, các vấn đề về an ninh mạng, vấn đề lao động và việc làm… cũng được ông Trump đề cập đến tại buổi họp báo.

Ông cam kết sẽ chỉ đạo việc hoàn tất báo cáo về tình trạng tấn công mạng do các tổ chức và các nước bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ nhằm vào nước Mỹ trong 3 tháng đầu tiên cầm quyền.

Ông cũng cho rằng thị trường việc làm ở Mỹ đang yếu hơn so với thực tế. Do đó, kế hoạch tiến hành “thuế biên giới” của ông được ông giải thích là nhằm bắt các công ty Mỹ không được “tuồn” việc làm ra bên ngoài nước Mỹ.

Ngày 20/1 tới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành vị tổng thống thứ 45 của “Xứ cờ hoa”.

Sự kiện quốc tế 9-15/1: Apple kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone ảnh 2Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo ở New York ngày 11/1. AFP/TTXVN
Quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục gặp sóng gió
Ngày 9​/1, quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục gặp thêm sóng gió mới khi các nghị sỹ của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ kêu gọi thành lập một Ủy ban độc lập để điều tra các động thái được cho là của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Ủy ban này dự kiến bao gồm 12 thành viên đến từ cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa (nhưng không phải là những nghị sỹ Quốc hội Mỹ), có nhiệm vụ phỏng vấn các nhân chứng, thu thập tài liệu, đưa ra các yêu cầu trình diện và thu thập chứng cứ, đánh giá về hoạt động được cho là của Nga cùng những thực thể khác nhằm tác động tới cuộc bầu cử vừa qua tại Mỹ.

Ngoài ra, cũng trong ngày 9​/1, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain​ và 2 Thượng nghị s​yc của đảng Dân chủ Ben Cardin​ và Robert Menendez​ cũng thông báo sẽ đệ trình một dự luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt "toàn diện" đối với Nga do các cáo buộc Moskva âm mưu can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Như vậy, mối quan hệ giữa Nga và chính quyền của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama​ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhất là sau sự việc các cơ quan tình báo Mỹ nhận định rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hồi tháng 11​/2016.

Trước những căng thẳng trên, tổng thống đắc cử Donald Trump đã từ chối coi Nga có liên quan đến việc can thiệp qua mạng vào bầu cử Mỹ và bày tỏ tin tưởng kết quả bầu cử không bị ảnh hưởng bởi tin tặc.

Tuy nhiên, trước những diễn biến liên tiếp vừa qua, các nhà phân tích nhận định, nỗ lực đảo chiều chính sách trong quan hệ với Nga theo hướng cải thiện hơn của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Sự kiện quốc tế 9-15/1: Apple kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone ảnh 3Đại sứ quán Nga tại Washington. (Nguồn: wikipedia.org)
Cristiano Ronaldo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm
Cristiano Ronaldo đã xuất sắc vượt qua Lionel Messi và Antoine Griezmann để giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 do FIFA tổ chức.

Đây cũng là danh hiệu cá nhân cao quý thứ 2 liên tiếp mà ngôi sao người Bồ Đào Nha này có được, sau khi được vinh danh ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2016 do France Football tổ chức.

Phần thưởng thuộc về Ronaldo là hoàn toàn xứng đáng khi mà anh đã trải qua năm 2016 đầy ấn tượng cả ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Trong màu áo câu lạc bộ, Ronaldo đã góp công lớn giúp Real Madrid giành Champions League, Siêu cúp châu Âu và mới đây nhất là tại giải FIFA Club World Cup.

Còn ở đội tuyển, anh đã đưa Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng, trước khi đánh bại các đổi thủ mạnh khác để lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu.

Trong năm 2016, Ronaldo đã ghi tổng cộng 55 bàn và thực hiện 17 pha kiến tạo trong 57 lần ra sân ở Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Xem thêm tại đây: Cristiano Ronaldo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm

Sự kiện quốc tế 9-15/1: Apple kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone ảnh 4Ronaldo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất 2016. (Nguồn: Getty Images)
Vụ phóng tên lửa nhỏ nhất thế giới của Nhật Bản đã thất bại
Cơ quan thăm dò vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 15/1 đã phải bấm nút hủy vụ phóng tên lửa nhỏ nhất thế giới có thể mang vệ tinh sau khi phát hiện trục trặc trong hệ thống truyền dữ liệu.

Tên lửa số 4 thuộc dòng tên lửa SS-552 chở một vệ tinh nhỏ nặng khoảng 3kg, đã được phóng vào lúc 8 giờ 33 giờ địa phương (tức 10 giờ 33 giờ Hà Nội) ngày 15/1 từ Trung tâm vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau đó, JAXA đã phải ra lệnh hủy kích hoạt tầng thứ hai của tên lửa sau khi phát hiện có sự cố kỹ thuật ở hệ thống truyền dữ liệu.

Với chiều dài 10m và rộng 50cm, tên lửa 3 tầng này có kích cỡ chỉ bằng 1/5 tên lửa đẩy H-2A, được thiết kế có thể đưa vệ tinh nặng tối đa 4kg lên quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất tới 2.000km.

Lần này, tên lửa siêu nhỏ này mang theo vệ tinh TRICOM1, nặng 3kg, do Đại học Tokyo sáng chế, được lập trình di chuyển trong quỹ đạo hình êlíp quanh Trái Đất nhằm thu thập hình ảnh bề mặt Trái Đất và chuyển dữ liệu về trong khoảng một tháng trước khi rơi vào tầng khí quyển.

Nhật Bản phát triển loại tên lửa nhỏ nhất thế giới này nhằm cung cấp một phương tiện đáng tin cậy về kỹ thuật để đưa các vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo - một phân khúc đang phát triển của thị trường kinh doanh vũ trụ trên thế giới.

Chi phí sản xuất và phóng tên lửa đẩy này ước tính là khoảng 500 triệu yen (khoảng 4,3 triệu USD).

Hiện JAXA chưa có kế hoạch phóng một tên lửa khác cỡ này.

Sự kiện quốc tế 9-15/1: Apple kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone ảnh 5(Nguồn: Sputnik)
Giám đốc điều hành của Yahoo ra đi sau thương vụ với Verizon
Ngày 9/1, Yahoo xác nhận Giám đốc điều hành Marissa Mayer sẽ rời bỏ hãng sau thương vụ sáp nhập với "đại gia" viễn thông Mỹ Verizon Communications trị giá 4,8 tỷ USD.

Sau thương vụ này, Yahoo sẽ đổi tên thành Altaba Inc sau khi chuyển mảng email, website, ứng dụng điện thoại và công cụ quảng cáo cho Verizon.

Cổ phần của Yahoo trong "người khổng lồ" bán lẻ Trung Quốc Alibaba và một phần trong Yahoo Japan vẫn thuộc về công ty và có giá trị khoảng hơn 40 tỷ USD.

Có thể Verizon vẫn tiếp tục dùng thương hiệu Yahoo trong một số dịch vụ trực tuyến mà hãng mua lại. Tuy nhiên, Verizon dường như có vẻ ngần ngại với thương vụ sáp nhập sau khi xảy ra vụ trộm dữ liệu của hơn một tỷ tài khoản Yahoo được tiết lộ gần đây.

Vụ tin tặc này có thể cho phép Verizon thay đổi điều khoản của thương vụ trên.

Quy mô ban điều hành Yahoo cũng được cắt giảm và Giám đốc Marissa Mayer, nhà đồng sáng lập Divid Filo và bốn giám đốc khác sẽ từ chức sau khi thỏa thuận với Verizon hoàn tất.

Yahoo từng là hãng cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, sự chậm chạp trong thay đổi chính sách đã khiến hãng chậm chân hơn so với các đối thủ cạnh tranh "sinh sau đẻ muộn" như Google hay Facebook.

Năm 2012, Yahoo đã bổ nhiệm bà Mayer, một trong những người phụ nữ tài năng trong lĩnh vực công nghệ, vào vị trí CEO của Yahoo với kỳ vọng vực dậy hoạt động của hãng.​

Sự kiện quốc tế 9-15/1: Apple kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone ảnh 6Giám đốc điều hành Marissa Mayer rời Yahoo. (Nguồn: AP)
Quả cầu Vàng 2017 thu hút số người xem truyền hình kỷ lục
Trong bối cảnh, các lễ trao giải lớn như Oscar, Emmy, Grammy... đều bị "hắt hủi" trong những năm gần đây, Quả cầu Vàng 2017 lại thu hút số người xem cao kỷ lục, đứng thứ 2 trong vòng 10 năm qua.

Theo thống kê của hãng Nielsen ngày 9/1, chương trình phát sóng của đài NBC về đêm trao giải Quả cầu vàng 2017 thu hút 20 triệu lượt xem, cao hơn 1,5 triệu lượt (8%) so với năm trước. Trong đó, số người trưởng thành (tuổi từ 18-49 tuổi) theo dõi chương trình này đã tăng 2% so với năm trước.

Kết quả này cũng được coi là một chiến thắng lớn khi chương trình năm nay phát sóng cùng khung giờ với một trận quyết định của Giải Bóng bầu dục Quốc gia.

Theo giới phân tích, những yếu tố hút khách của Quả cầu Vàng năm nay - bên cạnh những bộ phim hay - là nội dung chương trình, khi "La La Land" được khéo léo lồng ghép vào phần mở đầu chương trình.

Ngoài ra, nhiều khoảnh khắc hài hước, bất ngờ thậm chí là gây tranh cãi, cũng là điểm nhấn cho Quả cầu Vàng 2017.

Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2017 cũng đánh dấu một kỷ lục mới khi phim "La La Land" ẵm tới 7 giải thưởng quan trọng, chừa lại mỗi hạng mục "Phim hay nhất" cho "Moonlight" - bộ phim do tài tử điện ảnh Brad Pitt làm nhà sản xuất​.

Sự kiện quốc tế 9-15/1: Apple kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone ảnh 7Lễ trao giải Quả cầu vàng thu hút sự quan tâm rất lớn của người xem.
Philippines đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN
Ngày 15/1, Philippines tổ chức buổi lễ đánh dấu chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2017, trong bối cảnh hiệp hội hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập (tháng 8/1967).

Buổi lễ do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte​ chủ trì, được tổ chức tại Trung tâm hội nghị ở thành phố miền Nam Davao, quê hương của ông Duterte, với sự tham dự của khoảng 1.000 người, trong đó có các quan chức chính phủ và các nhà ngoại giao nhiều nước khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Duterte nêu rõ: "Philippines, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, sẽ kiên trì giữ vững những lý tưởng và giá trị mà chúng ta hướng tới và sẽ kiên định hợp tác để hiện thực hóa những nguyện vọng chung."

Ông khẳng định ASEAN sẽ đạt được các mục tiêu của khối thông qua những chủ trương chính sách, sự hợp tác, phối hợp và đồng thuận.

Cũng trong phát biểu này, Tổng thống Duterte cho biết những ưu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông bao gồm hòa bình và ổn định khu vực, cũng như hợp tác và an ninh hàng hải, trong bối cảnh quan ngại gia tăng do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Theo Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay, trong năm nay Philippines sẽ chủ trì khoảng 100 hội nghị của ASEAN, trong đó có 2 hội nghị cấp cao vào tháng 4 và tháng 11.

Cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2016 do Lào đảm nhiệm.​

Sự kiện quốc tế 9-15/1: Apple kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone ảnh 8Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) tại lễ đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN 2017 ở Davao. EPA/TTXVN
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục