Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Khởi đầu "cơn ác mộng" đại dịch toàn cầu

Siêu vi khuẩn kháng thuốc có thể sẽ là sự khởi đầu của "một cơn ác mộng" về một đại dịch bệnh nhiễm trùng vô phương cứu chữa trên toàn cầu là một trong số những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
Xuất hiện siêu vi khuẩn kháng tất cả các loại kháng sinh
Ngày 26/5, giới chức y tế và các nhà khoa học Mỹ thông báo đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc siêu vi khuẩn kháng tất cả mọi loại kháng sinh.

Họ cảnh báo sự lây lan của siêu vi khuẩn này sẽ là sự khởi đầu của "một cơn ác mộng" về một đại dịch bệnh nhiễm trùng vô phương cứu chữa trên toàn cầu.

Loại siêu vi khuẩn này mang đột biến gen MCR-1 hay plasmid, khiến nó có khả năng kháng cả Colistin - một loại kháng sinh được xem là “của để dành cuối cùng” trong việc điều trị các bệnh hiểm nghèo.

Xem thêm tại đây: Xuất hiện siêu vi khuẩn kháng tất cả các loại kháng sinh

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Khởi đầu "cơn ác mộng" đại dịch toàn cầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theextinctionprotocol.wordpress.com)
​Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản
Ngày 26/5, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) đã khai mạc tại khách sạn Shima Kanko, trên đảo Kashikojima thuộc tỉnh Mie của Nhật Bản.

Đây là hội nghị thượng đỉnh G7 đầu tiên được tổ chức tại châu Á trong vòng tám năm qua.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 26-27/5 với bảy phiên họp gồm các chủ đề: Giá trị và sự đoàn kết của G7, Kinh tế toàn cầu, Thương mại, Chính sách đối ngoại, Ổn định và Thịnh vượng châu Á, châu Phi và Phát triển.

Xem thêm tại đây: Chính thức khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Khởi đầu "cơn ác mộng" đại dịch toàn cầu ảnh 2Các nhà lãnh đạo G7 thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Shima thuộc tỉnh Mie ngày 26/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
EU quyết định gia hạn trừng phạt Syria thêm một năm
Ngày 27/5, Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt nhằm vào chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad do "sự đàn áp bạo lực" đối với dân thường, theo đó sẽ duy trì lệnh cấm vận dầu mỏ và đóng băng các tài sản của ngân hàng trung ương Syria.

Tuyên bố của Hội đồng châu Âu (EC) cho hay: "Hội đồng đã gia hạn các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào chính quyền Syria cho tới ngày 1/6/2017."

Trong khi đó, EU cũng tuyên bố hợp tác với Nhóm Quốc tế Hỗ trợ Syria (ISSG) - gồm 17 nước, do Nga và Mỹ đồng chủ trì - nhằm "duy trì cam kết hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Syria."

ISSG từng cam kết củng cố lệnh ngừng bắn mong manh ở Syria và cung cấp viện trợ nhân đạo, song hiện chưa thể ấn định một thời điểm cho cuộc đàm phán mới giữa chính quyền Assad và phe đối lập.

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Khởi đầu "cơn ác mộng" đại dịch toàn cầu ảnh 3Ảnh minh họa. (Nguồn: enpi-info.eu)
Tỷ phú Donald Trump đủ số phiếu trở thành ứng viên tổng thống Mỹ
Ngày 26/5, tỷ phú Donald Trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để chắc chắn được Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa vào tháng 7 tới chọn làm ứng cử viên đại diện cho đảng này tham gia cuộc bầu cử tổng thống đầu tháng 11.

Nguồn tin từ đảng Cộng hòa cho biết, sau khi 100% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang miền Tây Washington có kết quả, tỷ phú Donald Trump đã giành chiến thắng tuyệt đối và có trọn vẹn 44 phiếu đại biểu, qua đó nâng tổng số phiếu đại biểu có được lên 1.238 phiếu.

Như vậy, ông Trump đã giành quá một phiếu so với mức quy định 1.237 phiếu đại biểu để chắc chắn trở thành ứng cử viên tổng thống của “Những chú voi” (biệt danh của đảng Cộng hòa).

Trong khi đó, bên cuộc đua của đảng Dân chủ, hiện cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đang có tổng cộng 2.305 phiếu đại biểu, vượt xa con số 1.539 phiếu của đối thủ Bernie Sanders.

Tuy nhiên, vụ bê bối thư điện tử (e-mail) đang có nguy cơ phủ bóng đen lên chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của bà Hillary Clinton.

Đã có nhiều cử tri ủng hộ bà Clinton đặt nghi vấn về "tính trung thực và độ đáng tin cậy" của cựu Ngoại trưởng Mỹ./.

Xem thêm tại đây: Ông Donald Trump đủ số phiếu trở thành ứng viên tổng thống Mỹ

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Khởi đầu "cơn ác mộng" đại dịch toàn cầu ảnh 4Tỷ phú Donald Trump đã giành đủ số phiếu đại diện cho đảng Cộng hòa. (Nguồn: Guardian)
Mỹ xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh Taliban
Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 21/5 cho biết thủ lĩnh lực lượng Taliban tại Afghanistan Mullah Akhtar Mansour và một cộng sự nhiều khả năng đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái tại Pakistan theo lệnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tuy nhiên, Taliban chưa chính thức xác nhận thông tin trên, mặc dù Chính phủ Afghanistan khẳng định Mansour đã chết.

Ngay sau cái chết của cựu thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour, tổ chức Taliban đã có mộ thủ lĩnh mới, người từng được coi là trợ thủ đắc lực của Mansour.

Hãng PTI ngày 26/5 đưa tin Mỹ đã tuyên bố thủ lĩnh mới của phong trào Hồi giáo Taliban có cơ hội để lựa chọn hòa bình và hợp tác, hướng tới một giải pháp thông qua thương lượng nhằm tham gia tiến trình hòa đàm do Afghanistan lãnh đạo.

Xem thêm tại đây: Nguồn tin Taliban xác nhận thủ lĩnh chết trong vụ Mỹ không kích

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Khởi đầu "cơn ác mộng" đại dịch toàn cầu ảnh 5Thủ lĩnh phiến quân Taliban Akhtar Mansour. (Nguồn: presstv.ir)
FIFA quyết định sa thải tức thì Phó Tổng Thư ký Markus Kattner
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 23/5 đã sa thải Phó Tổng Thư ký tổ chức này Markus Kattner do những vi phạm tài chính liên quan đến những khoản tiền thưởng bí mật trị giá hàng triệu USD.

Tuyên bố của FIFA nhấn mạnh quyết định sa thải ông Markus Kattner có hiệu lực ngay lập tức.

FIFA cho biết cuộc điều tra nội bộ cho thấy có đủ bằng chứng về những vi phạm của ông Kattner liên quan đến các khoản tiền thưởng theo hợp đồng trị giá hàng triệu USD mà các điều khoản được giữ bí mật đối với các ủy ban kiểm toán của FIFA.

Quyết định sa thải trên là một đòn mới đối với danh tiếng của FIFA trong bối cảnh tân Chủ tịch Gianni Infantiono, người được bầu hồi tháng Hai vừa qua, đang nỗ lực khôi phục hình ảnh tổ chức này sau những bê bối vừa qua.

Ông Infantino đã nhiều lần tuyên bố muốn đem lại một kỷ nguyên mới của sự minh bạch, trung thực và chuyên nghiệp. Tuy nhiên việc sa thải Kattner là một dấu hiệu mới cho thấy những vi phạm của FIFA vẫn chưa được công khai toàn bộ.

Xem thêm tại đây: FIFA quyết định sa thải tức thì Phó Tổng Thư ký Markus Kattner

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Khởi đầu "cơn ác mộng" đại dịch toàn cầu ảnh 6Phó Tổng Thư ký FIFA Markus Kattner. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Microsoft, Facebook lắp tuyến cáp Internet xuyên Đại Tây Dương
Ngày 26/5, hai "đại gia" công nghệ hàng đầu thế giới Microsoft và Facebook thông báo sẽ hợp tác để lắp đặt đường cáp Internet tốc độ cao xuyên Đại Tây Dương.

Tuyến cáp mới mang tên "MAREA" dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017 sẽ là tuyến cáp đầu tiên nối Mỹ và Nam Âu với chiều dài 6.600 km.

Với tốc độ truyền tải 160 Tbit/giây dữ liệu, đây sẽ là tuyến cáp nhanh nhất trong số các tuyến cáp xuyên Đại Tây Dương hiện nay.

Phát biểu về sự kiện này, đại diện Microsoft tuyên bố thế giới đang hướng đến một tương lai dựa vào điện toán đám mây do đó hãng này sẽ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng đám mây nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu hiện tại và tương lai với hơn 200 dịch vụ điện toán đám mây của hãng.

Trong khi đó, Facebook cam kết sẽ luôn nâng cấp các công nghệ và hệ thống mới nhằm cung cấp sự kết nối tốt nhất cho người sử dụng.

Xem thêm tại đây: Microsoft, Facebook lắp tuyến cáp Internet xuyên Đại Tây Dương

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Khởi đầu "cơn ác mộng" đại dịch toàn cầu ảnh 7(Nguồn: blogs.technet.microsoft.com)
Đồng nhân dân tệ chạm mức thấp nhất trong vòng hơn 5 năm
Theo Hệ thống Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc, tỷ giá tham chiếu của đồng Nhân dân tệ ngày 25/5 đã giảm 225 điểm cơ bản xuống mức 6,5693 Nhân dân tệ đổi 1 USD. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2011.

Trên thị trường ngoại hối của Trung Quốc, giá đồng Nhân dân tệ được phép dao động cao hơn hoặc thấp hơn tối đa 2% so với tỷ giá tham chiếu trong từng ngày giao dịch.

Tỷ giá tham chiếu đồng Nhân dân tệ so với USD được ấn định dựa trên các mức giá trung bình do các nhà tạo lập thị trường đề xuất trước khi mở cửa thị trường liên ngân hàng mỗi ngày giao dịch.

Xem thêm tại đây: Đồng nhân dân tệ chạm mức thấp nhất trong vòng hơn 5 năm

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Khởi đầu "cơn ác mộng" đại dịch toàn cầu ảnh 8Đồng nhân dân tệ. (Nguồn: EPA/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục