Sự kiện quốc tế từ 29/8-4/9: Samsung "dâng" quà cho Apple

Samsung bất ngờ thu hồi Galaxy Note ngay trước thềm iPhone 7 ra mắt là sự kiện gây xôn xao trong giới công nghệ tuần vừa qua, bên cạnh nhiều sự kiện khác về khoa học, đời sống.
Đánh bom kinh hoàng tại Philippines nghi do trả thù Tổng thống
Ngày 2/9, tại thành phố Davao ở miền Nam Philippines, một vụ nổ lớn đã xảy ra làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra tại khu chợ đường phố bên ngoài khách sạn hạng sang Marco Polo.

Trước khi ra tranh cử Tổng thống Philippines, ông Duterte là Thị trưởng thành phố Davao.

Phó Thị trưởng thành phố Davao Paolo Duterte cho biết cha ông là Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng có mặt tại thành phố miền Nam này khi xảy ra vụ nổ.

Theo ông Paolo Duterte, Tổng thống Duterte an toàn và ở trong một đồn cảnh sát sau vụ nổ.

Theo ông Martin Andanar, Thư ký truyền thông của Tổng thống Philippines, vụ nổ ở thành phố miền Nam Davao là một vụ đánh bom.

Ông Martin Andanar đã trả lời Đài phát thanh DZMM rằng các điều tra viên đã tìm thấy mảnh bom từ một thiết bị nổ được chế tạo nhanh dựa trên một quả đạn cối.

Sau khi đề cập đến những kẻ buôn lậu ma túy và phiến quân, ông Andanar cho biết thêm hiện có nhiều phần tử tức giận với Tổng thống và Chính quyền Philippines và không loại trừ khả năng đó là những kẻ thực hiện vụ đánh bom này.

Xem thêm tại đây: Tổng thống Philippines tăng cường quyền lực cho quân đội

Sự kiện quốc tế từ 29/8-4/9: Samsung "dâng" quà cho Apple ảnh 1Lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines điều tra tại hiện trường vụ nổ ở thành phố Davao ngày 3/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Samsung chính thức ngừng bán điện thoại Note 7 vì lỗi gây nổ pin
Samsung Electronics Co đã ra thông báo chính thức tạm dừng bán trên hàng toàn cầu mẫu điện thoại màn hình lớn Galaxy Note 7 do lỗi gây nổ pin, chỉ vài ngày trước khi đối thủ lớn nhất Apple dự kiến sẽ cho ra mắt chiếc iPhone mới nhất.

Koh Dong Jin, người đứng đầu bộ phận di động của Samsung, cho biết hôm thứ Sáu 2/9, những người đã mua Note 7 sẽ nhận được một thiết bị thay thế.

Động thái này là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của Samsung và lấy mất cơ hội lớn để công ty này bứt phá trên thị trường điện thoại thông minh trong thời gian thị trường đang tạm lắng nhu cầu về thiết bị của Apple trước thời điểm iPhone mới ra mắt.

Trong khi Apple đang lo iPhone 7 sẽ phải đón nhận sự thất vọng của người tiêu dùng thì sự kiện đối thủ Samsung bất ngờ thu hồi Galaxy Note ngay trước thềm iPhone 7 ra mắt được cho là một món quà không gì tuyệt vời hơn dành cho nhà sản xuất iPhone.

Với quyết tâm không để mọi chuyện đi quá xa tầm với, Samsung đã tự ấn định thời hạn hai tuần khắc phục sự cố lỗi cháy nổ pin và thay đổi mới Note 7.

Xem thêm tại đây: Note 7 bị thu hồi: Samsung đã dâng một món quà lớn cho Apple

Sự kiện quốc tế từ 29/8-4/9: Samsung "dâng" quà cho Apple ảnh 2Note 7 bên cạnh iPhone 6s Plus. (Nguồn: techradar.com)
Ukraine: Áp dụng lệnh ngừng bắn tại Donbass nhân dịp năm học mới
Kể từ 0 giờ ngày 1/9 (giờ địa phương, 5 giờ Hà Nội), lệnh ngừng bắn mới tại khu vực giới tuyến tại Donbass, miền Đông Ukraine chính thức có hiệu lực.

Lệnh ngừng bắn đối với các bên đối địch là đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm an ninh cho trẻ em trong những khu vực bất ổn khi bắt đầu năm học mới, khai giảng vào ngày 1/9 ở Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ước tính trong ngày 1/9, chỉ riêng tại vùng Donbass do Kiev kiểm soát sẽ có hơn 150.000 học sinh đến trường khai giảng năm học mới.

Dự kiến, đại diện các bên xung đột có kế hoạch họp trực tuyến để thảo luận tiến trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn nói trên.

Xem thêm tại đây: Ukraine: Áp dụng lệnh ngừng bắn tại Donbass nhân dịp năm học mới

Sự kiện quốc tế từ 29/8-4/9: Samsung "dâng" quà cho Apple ảnh 3Xe quân sự của Ukraine trên một tuyến đường ở Kiev ngày 10/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Phát hiện mẫu hóa thạch tồn tại cách đây 3,7 tỷ năm gây chấn động
Ngày 1/9, các nhà khoa học Australia đã có công bố gây chấn động về mẫu hóa thạch tồn tại cách đây 3,7 tỷ năm, cho thấy sự sống trên Trái Đất thậm chí còn xuất hiện lâu đời hơn chúng ta tưởng.

Theo nhóm nghiên cứu, các cấu trúc nhỏ, gọi là tảo tầng, cao từ 1-4 cm, được phát hiện trong lớp đá cổ xưa dọc mũi băng Greenland và có tuổi đời nhiều hơn 220 triệu năm so với các cấu trúc được tìm thấy trước đó.

Năm 2006, bằng chứng mới nhất về sự sống trên Trái Đất khi đó được tìm thấy ở miền Tây Australia là cấu trúc tảo tầng có niên đại gần 3,5 triệu năm. 
Các cấu trúc này đem đến hy vọng sự sống cơ bản có thể tồn tại ở một điểm trên Sao Hỏa.

Phát hiện trên có thể giúp các nhà khoa học có thêm căn cứ tìm kiếm sự sống trên Sao Hỏa, nơi được xem là nhiều khả năng nhất trong số các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời mà sự sống có thể tồn tại.

Xem thêm tại đây: Phát hiện mẫu hóa thạch tồn tại cách đây 3,7 tỷ năm gây chấn động  

Sự kiện quốc tế từ 29/8-4/9: Samsung "dâng" quà cho Apple ảnh 4Địa điểm phát hiện ra mẫu hóa thạch. (Nguồn: CNN)
Triều Tiên thay đổi tên gọi chính thức của Đoàn Thanh niên
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/8 đưa tin Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã quyết định đổi tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) thành Đoàn Thanh niên Kim Il Sung​-Kim Jong Il​.

Quyết định trên được thông qua tại Đại hội Đoàn thanh niên diễn ra trong ngày 27 và 28/8 vừa qua với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức này trong hơn 23 năm.

Tiền thân của Đoàn thanh niên Cộng sản Kim Il Sung là Đoàn thanh niên Dân chủ Triều Tiên khi được thành lập vào tháng 1/1946.

Sau đó, đoàn thanh niên được đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Cộng sản Triều Tiên và đến tháng 1/1996, được đổi tên thành Đoàn thanh niên Cộng sản Kim Il Sung.

Kim Il Sung là ông nội và Kim Jong Il là cha của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Cả hai đều là hai cố lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.​

Sự kiện quốc tế từ 29/8-4/9: Samsung "dâng" quà cho Apple ảnh 5Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại Đại hội Đoàn thanh niên của Triều Tiên. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Chuyến bay thương mại đầu tiên từ Mỹ hạ cánh tại Cuba sau 55 năm
Ngày 31/8, chiếc máy bay A-320 của hãng JetBlue với khoảng 100 hành khách đi từ thành phố Fort Lauderdale, bang Florida, Mỹ, tới thành phố Santa Clara, tỉnh Villa Clara, Cuba, đã trở thành máy bay thương mại đầu tiên giữa hai nước sau 55 năm gián đoạn.

Chiếc máy bay của hãng JetBlue đã được chào mừng bằng màn phun nước thành hình tượng cầu vồng truyền thống trong lễ khai trương.

Đây là bước triển khai cụ thể tiếp theo của thỏa thuận song phương về hàng không thương mại, trong đó đề ra hạn ngạch tối đa số lượng các tuyến bay này là 110 chuyến/ngày tới 10 thành phố của Cuba, trong đó riêng thủ đô La Habana có mức giới hạn là 20 chuyến/ngày.

Xem thêm tại đây: Chuyến bay thương mại đầu tiên từ Mỹ hạ cánh tại Cuba sau 55 năm

Sự kiện quốc tế từ 29/8-4/9: Samsung "dâng" quà cho Apple ảnh 6Chiếc máy bay A-320 của hãng JetBlue hạ cánh tại Cuba. (Nguồn: JetBlue)
Tên lửa Falcon 9 phát nổ, phá hủy một vệ tinh của Facebook
Vào khoảng 21 giờ tối 1/9 (theo giờ Việt Nam), tên lửa đẩy Falcon 9 của Tập đoàn thám hiểm công nghệ không gian Space X đã phát nổ và vỡ thành nhiều mảnh ngay sau khi rời bệ phóng tại Căn cứ không quân Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ).

Sau tiếng nổ đầu tiên, hàng loạt vụ nổ khác đã liên tiếp xảy ra trong vài phút. Các tòa nhà cách nơi phóng tên lửa vài km cũng có thể cảm nhận sự rung chấn của vụ nổ.

Quả tên lửa này dự kiến sẽ mang một vệ tinh lên quỹ đạo để Facebook sử dụng nhằm cung cấp truy cập Internet đến châu Phi, Trung Đông và châu Âu.

“Tôi thực sự rất buồn khi biết việc phóng tên lửa thất bại của SpaceX đã phá hỏng vệ tinh của chúng tôi,” Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook chia sẻ trong chuyến công tác ở châu Phi.

Anh cũng cho biết thêm rằng vệ tinh sẽ giúp nhiều doanh nghiệp và mọi người ở châu Phi kết nối Internet.

Xem thêm tại đây: Ông chủ Facebook thất vọng vì tên lửa Falcon 9 nổ tại bãi phóng

Sự kiện quốc tế từ 29/8-4/9: Samsung "dâng" quà cho Apple ảnh 7Tên lửa Falcon 9 phát nổ. (Nguồn: USLaunchReport.com)
Anh: Chuỗi cửa hàng bách hóa​ BHS đóng cửa, để lại khoảng trống trong lòng người dân Anh
Sau 88 năm hoạt động, chuỗi cửa hàng bách hóa tổng hợp nổi tiếng của Anh Debenhams (BHS), ngày 28/8 đã đóng nốt 22 cửa hàng cuối cùng của mình tại London, khép lại tên tuổi lừng lẫy một thời trên thị trường bán lẻ Anh.

BHS là chuỗi cửa hàng bán lẻ giá bình dân mà tất cả mọi gia đình ở Anh trong 88 năm qua đều đến mua sắm ở đây.

Việc đóng cửa chuỗi cửa hàng BHS đã lấy đi 11.000 việc làm và "để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng người dân Anh" - tờ Người bảo vệ ngày 27/8 bình luận.

Xem thêm tại đây: Anh: Chuỗi cửa hàng bách hóa tổng hợp BHS chính thức đóng cửa

Sự kiện quốc tế từ 29/8-4/9: Samsung "dâng" quà cho Apple ảnh 8Người dân Anh ngẩn ngơ trước thông báo biến mất vĩnh viễn của thương hiệu bán lẻ BHS. (Nguồn: dailymail.co.uk)


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục