Sự kiện quốc tế tuần 11-17/7: Phán quyết của PCA về Biển Đông

Thế giới tuần qua đánh dấu nhiều diễn biến lớn, trong đó bao trùm là phán quyết của PCA về Biển Đông, khủng bố đẫm máu rúng động nước Pháp, và cuộc đảo chính thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ.
PCA phán quyết: Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông
Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay (Hà Lan) vừa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông sau 3 năm thụ lý, theo đó tòa tuyên bố "đường chín đoạn" của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý, đồng thời Trung Quốc "không có chủ quyền lịch sử" tại Biển Đông.

"Tòa Trọng tài Thường trực kết luận rằng không có căn cứ pháp lý nào để Trung Quốc đòi chủ quyền lịch sử đối với tài nguyên, vượt quá các quyền mà Công ước về Luật Biển cung cấp, trong vùng biển thuộc phạm vi 'đường chín đoạn'," thông cáo báo chí của PCA viết.

Phán quyết này được đưa ra sau quá trình thụ lý kéo dài 3 năm đối với đơn kiện của Philippines nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.

Thông cáo báo chí của PCA nêu rõ, Tòa kết luận các thực thể nổi (khi thủy triều lên) ở quần đảo Trường Sa là những "bãi đá," do đó nó không thể có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ).

Tòa cũng kết luận Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ ngăn chặn các va chạm ở biển và các vấn đề liên quan đến an toàn hàng hải.

Theo trình tự, các quốc gia quan sát quá trình tố tụng, nước thành viên PCA, các tòa thành viên của PCA, công chúng và các phương tiện truyền thông cũng nhận được e-mail về phán quyết kể trên.

Sau khi e-mail đã được gửi đi, quyết định cũng sẽ được tải lên trang web của PCA.

Xem thêm tại đây: Google Maps xóa tên Trung Quốc khỏi bãi cạn trên Biển Đông

Sự kiện quốc tế tuần 11-17/7: Phán quyết của PCA về Biển Đông ảnh 1Google Maps đã đổi tên bãi cạn đang tranh chấp thành Scarborough (Nguồn: Telegraph)
Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp, ít nhất 80 người chết
Khi thế giới tưởng chừng đã thở phào vì Euro 2016 tại Pháp kết thúc trong an toàn, thì chỉ sau đó vài ngày, đúng ngày quốc khánh Pháp, một vụ khủng bố đẫm máu đã diễn ra tại Nice, khiến ít nhất 84 người chết và hàng trăm người bị thương.

Vào tối 14/7, chiếc xe tải lao vào đám đông đ​ang xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Pháp tại thành phố Nice, càn quét đoạn đường dài 2km, gây ra cảnh tượng vô cùng thảm khốc.​

Vụ tấn công này gây rúng động thế giới, bởi thủ phạm đã sử dụng một cách thức tấn công mới, khó lường hơn rất nhiều so với các hình thức xả súng hay đánh bom tự sát trước đây.

Hiện tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Xem thêm tại đây: Số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Nice đã tăng lên 84 người

Sự kiện quốc tế tuần 11-17/7: Phán quyết của PCA về Biển Đông ảnh 2Các thi thể tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: Reuters)
Đảo chính hụt tại Thổ Nhĩ Kỳ, "món quà của Chúa" cho Tổng thống Erdogan
Đêm 15, rạng sáng 16/7 tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra cuộc nổi loạn của các nhóm binh lính mà chính phủ gọi là âm mưu đảo chính quân sự. Hành động đảo chính diễn ra bởi một nhóm khoảng gần 50 sĩ quan quân đội được sự hậu thuẫn của các đơn vị Lục quân và Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau khi cuộc nổi loạn xảy ra, tổng thống Erdogan đã kêu gọi dân chúng xuống đường chống lại âm mưu đảo chính. Và đông đảo người dân ở Istanbul và Ankara đã xuống đường chống lại các nhóm quân nhân.

Theo ghi nhận của truyền thông có hàng chục nghìn người đã xuống đường ủng hộ tổng thống Erdogan. Trong khi đó, các lực lượng cảnh sát, đặc nhiệm và mật vụ đã tích cực chống lại những kẻ nổi loạn. Nhiều quân nhân nổi loạn đã bị bắt giữ.

Đến sáng sớm 16/7, theo giờ địa phương, chính quyền Thổ Nhĩ kỳ tuyên bố âm mưu nổi loạn đã bị dập tắt, tình hình đang được kiểm soát, các cuộc bắt giữ những phần tử chống đối đang được tiến hành.

Theo báo chí địa phương, hơn 300 người bị tình nghi liên quan đến âm mưu đảo chính đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong khi đó, những người tham gia cuộc đảo chính tuyên bố sẽ quyết tâm tiếp tục cuộc đấu tranh, bất chấp nhiều quân nhân nổi loạn đã đầu hàng chính phủ.

Ngày 17/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này có thể sẽ lại sử dụng hình phạt tử hình sau vụ đảo chính bất thành đêm 15/7, đồng thời cho biết chính phủ nước này sẽ trao đổi vấn đề này với các đảng đối lập.

Xem thêm tại đây: Diễn biến chính cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ

Sự kiện quốc tế tuần 11-17/7: Phán quyết của PCA về Biển Đông ảnh 3Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chặn xe tăng ở Istanbul (Nguồn: DM)
Bà Theresa May đã chính thức trở thành Thủ tướng Anh
Thủ lĩnh đảng Bảo thủ cầm quyền Theresa May đã chính thức được Nữ hoàng Elizabeth II chỉ định làm Thủ tướng tiếp theo của nước Anh.

Một trong những nhiệm vụ trước mắt của bà May là tiến hành đàm phán về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Theo hãng tin Reuters, bà May đã chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh sau cuộc tiếp kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham.

Nữ hoàng đã yêu cầu bà May, lãnh đạo đảng Bảo thủ hiện chiếm đa số tại Hạ viện, thành lập chính phủ mới.

Trong phát biểu đầu tiên sau khi chính thức được bổ nhiệm, tân Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà sẽ tiếp tục điều hành chính phủ theo tinh thần của người tiền nhiệm David Cameron, phục vụ lợi ích của đa số người dân Anh.

Xem thêm tại đây: Bà Theresa May đã chính thức trở thành Thủ tướng Anh

Sự kiện quốc tế tuần 11-17/7: Phán quyết của PCA về Biển Đông ảnh 4Bà Theresa May (giữa) trả lời báo giới tại thủ đô London ngày 11/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bầu cử Mỹ 2016: Hai ứng cử viên bám đuổi sít sao trước thềm đại hội hai đảng
Tỷ phú Donald Trump đã đuổi kịp cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trước thềm đại hội toàn quốc của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Kết quả cuộc điều tra của New York Times/CBS News công bố ngày 14/7 cho biết tỷ lệ ủng hộ của cử tri đăng ký đi bầu cử dành cả hai ứng cử viên là bằng nhau, ở mức 40%. Trong cuộc điều tra hồi tháng trước, bà Clinton dẫn trước đối thủ Trump 6 điểm, với tỷ lệ 43% và 37%.

Ngày 16/7, tỷ phú Donald Trump đã chính thức công bố Thống đốc bang Indiana Mike Pence làm ứng cử viên liên danh tranh cử vị trí Phó Tổng thống Mỹ, đồng thời ca ngợi ông Pence là hạt nhân đoàn kết nội bộ đảng Cộng hòa sau một mùa bầu cử sơ bộ khá lộn xộn.

Trước đó, ngày 12/7, trong một bước đi nhằm thống nhất sự đoàn kết của nội bộ đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Thượng nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders đã tuyên bố ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng này trong cuộc đấu tay đôi với đảng Cộng hòa.

Xem thêm tại đây: Donald Trump đã đuổi kịp bà Hillary trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Sự kiện quốc tế tuần 11-17/7: Phán quyết của PCA về Biển Đông ảnh 5Hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng Hillary Clinton và Donald Trump. (Nguồn: ABC)
Nga-NATO lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội hạ nhiệt quan hệ
Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội hạ nhiệt căng thẳng khi quan hệ bị đánh giá đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ngày 13/7 tại Brussels (Bỉ) vẫn chỉ dừng lại là diễn đàn để hai bên bày tỏ quan điểm của mình chứ không thể đi đến được bất cứ thỏa thuận thu hẹp bất đồng nào.

Tất cả các nội dung chính trong chương trình nghị sự cuộc họp, từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine đến minh bạch các hoạt động quân sự, hay tình hình an ninh tại Afghanistan..., hai bên đều không tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, các quan chức Nga và NATO đều xác nhận cuộc họp diễn ra trong bầu không khí "cởi mở và thẳng thắn," đồng thời nhất trí gặp lại nhau trong thời gian tới.

Xem thêm tại đây: Quan hệ Nga-NATO tiếp tục căng thẳng: Niềm tin bị đánh cắp

Sự kiện quốc tế tuần 11-17/7: Phán quyết của PCA về Biển Đông ảnh 6Ảnh minh họa. (Nguồn: sputniknews.com)
Phát hiện ca nhiễm virus Zika qua đường tình dục đầu tiên từ nữ giới
Ngày 15/7, giới chức y tế thành phố New York, Mỹ, đã xác nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục từ nữ giới.

Trước đó, tại Mỹ mới chỉ xuất hiện các ca lây truyền Zika qua đường tình dục từ nam sang nữ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), một cô gái khoảng trên 20 tuổi cho biết đã quan hệ tình dục với bạn trai vào ngày cô trở về New York sau chuyến du lịch tới một khu vực đang bùng phát dịch Zika.

Xem thêm tại đây: Phát hiện ca nhiễm virus Zika qua đường tình dục đầu tiên từ nữ giới

Sự kiện quốc tế tuần 11-17/7: Phán quyết của PCA về Biển Đông ảnh 7Muỗi Aedes, vật trung gian lây truyền virus Zika. (Nguồn: THX/TTXVN)
Phát hiện thêm một hành tinh lùn mới nằm trong hệ Mặt Trời
Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế vừa thông báo đã phát hiện một hành tinh lùn mới nằm trong hệ Mặt Trời.

Khám phá này có thể góp phần hỗ trợ cho công cuộc tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về hệ Mặt Trời.

Hành tinh mới được Hiệp hội Thiên văn học quốc tế gọi là RR245, quay quanh Mặt Trời 700 năm/lần và có đường kính bằng 1/3 sao Diêm Vương - thiên thể bị loại bỏ khỏi danh sách các hành tinh “đích thực” trong hệ Mặt Trời và bị “giáng xuống” thành hành tinh lùn hồi năm 2006.

Xem thêm tại đây: Phát hiện thêm một hành tinh lùn mới nằm trong hệ Mặt Trời

Sự kiện quốc tế tuần 11-17/7: Phán quyết của PCA về Biển Đông ảnh 8(Nguồn: Abc.net.au)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục