Sự kiện quốc tế tuần 14/3-20/3: Máy bay nổ tung tại Nga

Máy bay chở khách rơi tại Nga làm toàn bộ 55 người thiệt mạng, ngày "siêu thứ Ba" lần 2 của bầu cử Mỹ, Nga rút quân tại Syria là 3 trong số các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.
Máy bay chở khách rơi tại Nga, toàn bộ 55 người thiệt mạng
​​Ngày 19/3, chiếc máy bay mang số hiệu FZ981 của hãng Flydubai đã bị rơi tại thành phố Rostov-on-Don của Nga khiến toàn bộ 55 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Theo đó, chiếc máy bay rời khỏi Dubai và đang trong quá trình tiếp cận với đường băng của sân bay để hạ cánh thì gặp nạn.

Cơ quan điều khiển không lưu và các lực lượng cứu hộ tại chỗ xác nhận với hãng tin RT rằng chiếc Boeing 737-800 bị rơi trong điều kiện thời tiết rất xấu.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đi trên chiếc máy bay được cho là đã chết. Thông tin ban đầu nói rằng máy bay mang theo hơn 100 người. Tuy nhiên theo một phát ngôn viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tại khu vực Rostov-on-Don, chỉ có 55 người ở trên máy bay.

Hiện, cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân do phi công, lỗi kỹ thuật hay thời tiết xấu.

Xem thêm tại đây: Nga tiến hành điều tra hình sự vụ tai nạn máy bay FZ981

Sự kiện quốc tế tuần 14/3-20/3: Máy bay nổ tung tại Nga ảnh 1TNhân viên Bộ tình trạng khẩn cấp Nga điều tra tại hiện trường vụ máy bay rơi ở Rostov trên sông Đông ngày 20/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trung Quốc thông báo kế hoạch xả nước trên sông Mekong
Báo The Nation số ra ngày 20/3 đưa tin Trung Quốc đang thực hiện hoạt động "ngoại giao nước ngọt" nhằm giúp khắc phục phần nào tình trạng hạn hán ở Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Theo đó Trung Quốc đã xả một lượng lớn nước sạch từ Cảnh Hồng - một trong các trạm thủy điện ở Tây Nam nước này. Hoạt động này sẽ kéo dài tới ngày 10/4.

Đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc thông báo trước với các quốc gia thuộc Ủy hội sông Mekong (MRC) - gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam - về kế hoạch xả nước, báo trên dẫn lời Giám đốc Văn phòng quản lý tài nguyên sông Mekong (Thái Lan), bà Nuanla Wongpinitwarodom nói rằng giới chức Trung Quốc cũng bày tỏ ý định hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các quốc gia MRC để giải quyết nạn hạn hán.

Bà Wongpinitwarodom nói: "Trước đây, chúng tôi chỉ thông báo với cư dân ở Chiang Saen khi nghiên cứu những thay đổi của mực nước." Chiang Saen thuộc tỉnh Chiang Rai giáp giới với Lào, Myanmar và một số quốc gia láng giềng khác.

Tại Chiang Saen, mực nước ở sông Mekong bắt đầu tăng mạnh hôm 15/3, từ mức 2,3-2,5m lên 3,29m vào tối 18/3.​

Theo các quan chức thủy lợi tỉnh Nong Khai, Đông Bắc Thái Lan, mực nước sông Mekong chảy qua tỉnh này ngày 19/3 đã tăng 2,7cm lên 1,8m.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã gửi thư cho Bộ Tài Nguyên và Môi trường nước này thông báo việc Trung Quốc bắt đầu tăng gấp đôi lượng nước xả từ đập Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam từ ngày 15/3 đến này 10/4.

Xem thêm tại đây: Trung Quốc thông báo kế hoạch xả nước trên sông Mekong

Sự kiện quốc tế tuần 14/3-20/3: Máy bay nổ tung tại Nga ảnh 2Một cánh đồng lúa bị mất trắng vì khô hạn kéo dài. (Nguồn: TTXVN)
"Siêu thứ Ba lần 2” có thể là ngày quyết định cuộc đua bầu cử Mỹ
Bầu không khí chính trị nước Mỹ tuần này tiếp tục được hâm nóng khi các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày “Siêu thứ Ba lần 2” (15/3) để chạy đua giành tấm vé duy nhất đại diện cho mỗi đảng trong cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 11 tới.

Trong ngày “Siêu thứ Ba lần 2,” tất cả 5 bang của Mỹ là Bắc Carolina, Ohio, Florida, Illinois và Missouri đã tiến các cuộc bầu cử sơ bộ.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy tỷ phú Donald Trump đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại bang Florida, Bắc Carolina, Illinois, thắng sít sao trước Thượng nghị sỹ bang Texas Ted Cruz trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Missouri và chỉ để "sảy chân" một lần duy nhất tại bang Ohio quê nhà của đối thủ John Kasich.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton của Đảng Dân chủ đã toàn thắng tại cả 5 bang Missouri, Florida, Bắc Carolina, Illinois và Ohio./.

Xem thêm tại đây: Ông D.Trump và bà H.Clinton đã giành chiến thắng tại Missouri

Sự kiện quốc tế tuần 14/3-20/3: Máy bay nổ tung tại Nga ảnh 3Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nga rút quân khỏi Syria: Chất xúc tác cho đàm phán hòa bình
Những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên của Nga tại Syria đã rời khỏi căn cứ Hmeimim để trở về Nga theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.

Nước cờ "cao tay" của Tổng thống Putin được thực hiện vào đúng thời điểm các bên xung đột tại Syria đang tiến hành đàm phán tại Geneva (Thụy ​Sĩ).

Dù tiến trình đàm phán hòa bình có thể kéo dài, nhưng Nga đã xác lập được vị trí có ảnh hưởng rất lớn trên bàn đàm phán và có thể bảo vệ các lợi ích quốc gia ở Syria nói riêng và Trung Đông nói chung trong một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Thời điểm Nga bắt đầu rút quân diễn ra ngay sau khi các cuộc đàm phán hòa bình được nối lại, tạo cho ông Putin một thời cơ thích hợp để tuyên bố rằng sự can thiệp của Nga hầu như đã hoàn tất, đồng thời thể hiện là một người kiến tạo hòa bình và giúp xoa dịu căng thẳng với quốc gia thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các nền quân chủ vùng Vịnh vốn không hài lòng với chiến dịch quân sự của Kremlin./.

Xem thêm tại đây: Nga rút quân khỏi Syria: Chất xúc tác cho đàm phán hòa bình

Sự kiện quốc tế tuần 14/3-20/3: Máy bay nổ tung tại Nga ảnh 4Máy bay chiến đấu của Nga đã bắt đầu rời khỏi Syria (Nguồn: RT)
Tổng thống Nga Putin từ chối phóng thích nữ phi công Savchenko
AP đưa tin, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/3 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối phóng thích nữ phi công Ukraine Nadezhda Savchenko (người đang bị xét xử do liên quan đến cái chết của hai nhà báo Nga) theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ông Peskov cho biết thêm, Tổng thống Putin đã nói với người đồng cấp Obama rằng việc can thiệp vào tòa án của Nga là "không được phép và bất khả thi.”

Nữ phi công Savchenko đã bị bắt hồi tháng 6/2014 khi đang tham chiến cùng lữ đoàn tình nguyện của Ukraine chống lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine.

Moskva tuyên bố Savchenko là kẻ chỉ điểm và là người đã điều phối một trận pháo kích làm hai nhà báo Nga và một số dân thường thiệt mạng./.

Xem thêm tại đây: Tổng thống Nga Putin từ chối phóng thích nữ phi công Savchenko

Sự kiện quốc tế tuần 14/3-20/3: Máy bay nổ tung tại Nga ảnh 5Nữ phi công Ukraine Nadezhda Savchenko. (Nguồn: AP)
Triều Tiên lại tiếp tục phóng hai quả tên lửa đạn đạo
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 18/3 đưa tin Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông của nước này và quả tên lửa đã bay khoảng 800km.

Yonhap cũng đưa tin Triều Tiên có thể đã phóng một tên lửa khác tại khu vực này chỉ 20 phút sau đó. Quỹ đạo của vật thể này biến mất khỏi màn hình radar ở độ cao 17 km cách mặt biển.

Ngày 18/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mới đây, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng kiềm chế các hành động có thể làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/3 đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào sáng cùng ngày, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đặc phái viên Hàn Quốc về các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Kim Hong-kyun ngày 19/3 cho biết Trung Quốc sẵn sàng xem xét tiến hành hội đàm ba bên với Hàn Quốc và Mỹ về việc thực hiện các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chống Triều Tiên.

Xem thêm tại đây: Hội đồng Bảo an lên án vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

Sự kiện quốc tế tuần 14/3-20/3: Máy bay nổ tung tại Nga ảnh 6Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tuyến du lịch biển và dịch vụ bưu chính Mỹ-Cuba hoạt động trở lại sau hơn nửa thế kỷ
Dịch vụ bưu chính giữa Mỹ và Cuba chính thức được nối lại sau gần nửa thế kỷ gián đoạn với chuyến bay đầu tiên chuyển thẳng bưu kiện giữa hai nước đã đáp xuống La Habana ngày 16/3.

Trong khi đó, hãng thông tấn Cuba ACN trích lời Phó Chủ tịch Tổng Công ty Bưu chính Cuba Zoraya Bravo cho biết sau chuyến bay biểu tượng này, hai bên sẽ thực hiện 3 chuyến bay trao đổi thư tín và bưu kiện mỗi tuần giữa hai thành phố La Habana và Miami của bang Florida, Mỹ, từ ngày 25/3 tới.

Từ tháng Năm tới, tập đoàn vận tải biển của Mỹ Carnival Corp sẽ bắt đầu mở các tuyến du lịch đến Cuba, trở thành hãng đầu tiên của Mỹ tổ chức tour du lịch bằng đường biển đến đảo quốc Caribe này trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Hiện Carnival Corp đang gấp rút hoàn tất các thủ tục xin giấy phép từ chính quyền Cuba đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ sớm nhận được câu trả lời tích cực.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến du lịch tàu biển trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 1961.

Xem thêm tại đây: Cuba đón những bưu kiện đầu tiên từ Mỹ sau 50 năm gián đoạn

Sự kiện quốc tế tuần 14/3-20/3: Máy bay nổ tung tại Nga ảnh 7Nhân viên chuyển thư tín lên máy bay tại sân bay quốc tế Jose Marti ở La Habana ngày 16/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Năm 2016 đánh dấu 10 năm ra đời sự kiện Giờ Trái Đất
Tối 19/3, nhiều thành phố trên thế giới, từ châu Á tới châu Đại dương đã bắt đầu tắt đèn hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm 2016.

Năm nay đánh dấu năm thứ 10 sự kiện này ra đời và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của thế giới với mục đích to lớn là bảo vệ hành tinh và nêu bật những tác bại của tình trạng biến đổi khí hậu.

Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nhiều tòa nhà của chính phủ đã tắt đèn trong thời điểm quan trọng này. Nhiều khu phố sầm uất, nhà ga đường sắt chính và nhiều cây cầu bắc qua Sông ​Hàn cũng hạn chế các ngọn đèn bật sáng.

Trong khi đó, tại Sydney, Nhà hát Opera và Cầu Cảng, hai công trình biểu tượng của Australia, đã đồng loạt tắt đèn tối 19/3, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu.

Bắt đầu từ Sydney năm 2007, chiến dịch Giờ Trái Đất tới nay đã phát triển đến hơn 178 quốc gia và vùng lãnh thổ và hơn 7.000 thành phố, kết nối hàng triệu người trên thế giới vì mục tiêu hành động chống biến đổi khí hậu.

Xem thêm tại đây: Thế giới khởi động sự kiện Giờ Trái Đất năm 2016

Sự kiện quốc tế tuần 14/3-20/3: Máy bay nổ tung tại Nga ảnh 8Nhà hát Opera Sydney tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Nguồn: Reuters)
Trạm liên hành tinh Nga-châu Âu ExoMars phát tín hiệu về Trái Đất
Ngày 15/3, Trung tâm Điều hành bay châu Âu thông báo đã thiết lập liên lạc được với Trạm liên hành tinh Nga-châu Âu ExoMars.

Theo hãng tin Nga TASS, trạm ExoMars được phóng một ngày trước đó từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan nhờ tên lửa đẩy Proton-M, mang theo hai robot lên Sao Hỏa nhằm tìm hiểu dấu hiệu sự sống trên hành tinh Đỏ này.

Phát biểu với báo giới sau khi trạm ExoMars tách thành công khỏi thiết bị đẩy để tiến vào Sao Hỏa, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Igor Komarov nhấn mạnh ở giai đoạn này, ExoMars đã đạt một số kết quả nhất định và dự kiến, giai đoạn tiếp theo sẽ được khởi động trên hành tinh Đỏ vào tháng 10 tới.

ExoMars là dự án đầu tiên mà Nga và châu Âu hợp tác chặt chẽ và sâu sắc trong lĩnh vực vũ trụ. Mục đích chính của sự hợp tác này là tìm kiếm khí metan trong khí quyển trên Sao Hỏa nhằm phát hiện thêm về nguồn gốc của loại khí này trên hành tinh Đỏ.

Xem thêm tại đây: Trạm liên hành tinh Nga-châu Âu ExoMars phát tín hiệu về Trái Đất

Sự kiện quốc tế tuần 14/3-20/3: Máy bay nổ tung tại Nga ảnh 9Tên lửa đẩy Proton-M mang theo hai robot lên Sao Hỏa được phóng đi từ sân bay vũ trụ Baikonur. (Nguồn: Reuters)
Vắcxin thử nghiệm chống virus sốt xuất huyết cho hiệu quả 100%
Các nhà khoa học Mỹ thông báo một loại vắcxin thử nghiệm chống virus sốt xuất huyết đã cho hiệu quả 100% trong các lần thử nghiệm mới đây và có thể giúp đẩy nhanh việc điều chế vắcxin chống virus Zika.

Trong các thí nghiệm trước đó, loại vắcxin được phát triển trong 15 năm này tại Viện Y tế quốc gia này chỉ cho hiệu quả ngăn chặn tốt các chủng virus sốt xuất huyết 1,3 và 4 song không đủ mạnh để kháng virus tuýp 2.

Trưởng nhóm nghiên cứu Anna Durbin, phó giáo sư tại khoa Y tế Quốc tế thuộc Trường Y tế công cộng Bloomberg tại Đại học Johns Hopkins​ cho biết nhóm các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu này sẽ hỗ trợ cho việc phát triển vắcxin chống virus Zika, loại virus lây truyền qua muỗi đang hoành hành tại Nam Mỹ cùng họ với virus sốt xuất huyết.

Virus sốt xuất huyết là loại virus lây truyền qua muỗi phổ biến nhất trên thế giới, mỗi năm lây nhiễm cho khoảng 390 triệu người tại hơn 120 quốc gia và khiến hơn 25.000 người tử vong mỗi năm./.

Xem thêm tại đây: Vắcxin thử nghiệm chống virus sốt xuất huyết cho hiệu quả 100%

Sự kiện quốc tế tuần 14/3-20/3: Máy bay nổ tung tại Nga ảnh 10Ảnh minh họa. (Nguồn: theverge.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục