Sự kiện quốc tế tuần 25-31/1: Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu

Chuyến công du châu Âu đầu tiên của Tổng thống Iran sau thỏa thuận lịch sử cùng vụ máy bay Nga lại bị cáo buộc xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ là hai trong số sự kiện nổi bật tuần qua.
Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu sau thỏa thuận lịch sử
Từ 25-28/1, sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế được Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã có chuyến công du châu Âu đầu tiên tới Italy và Pháp. Chuyến thăm đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế với các nước châu Âu, góp phần đưa Iran hội nhập trở lại thị trường thế giới.

Tại Italy, hai bên đã ký kết các hợp đồng trị giá lên tới 17 tỷ euro (tương đương 18,4 tỷ USD) liên quan tới nhiều lĩnh vực, gồm năng lượng, cơ sở hạ tầng, ngành thép và đóng tàu.

Theo Thủ tướng Italy Matteo Renzi, các thỏa thuận thương mại mà hai nước vừa ký kết mới chỉ là sự khởi đầu của hợp tác song phương.

Ở chặng dừng chân cuối tại Pháp, hai bên đã ký kết nhiều hợp đồng kinh tế trị giá hàng tỷ euro. Điển hình như thỏa thuận mua 118 máy bay Airbus các loại, trị giá khoảng 25 tỷ USD của Iran; hợp đồng mua 150.000-200.000 thùng dầu thô/ngày giữa Tehran và Tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Pháp Total; thỏa thuận 5 năm trị giá 400 triệu euro giữa hãng sản xuất xe hơi của Pháp PSA Peugeot Citroën với Iran...

Sự kiện quốc tế tuần 25-31/1: Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái) trong chuyến thăm Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu sau thỏa thuận lịch sử
Máy bay Nga lại bị cáo buộc xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một máy bay chiến đấu Su-34 của không quân Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 11 giờ 46 theo giờ địa phương (9 giờ 46 giờ GMT) ngày 29/1.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã cảnh báo nhiều lần bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh đối với máy bay Nga trước khi xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Quốc phòng Nga đã ngay lập tức bác bỏ tuyên bố trên của Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng đây là hành động “tuyên truyền vô căn cứ.”

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định các phương tiện phòng không của Nga tại Syria cũng như hệ thống radar giám sát của Syria đều không ghi nhận bất kỳ vụ vi phạm nào ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự kiện quốc tế tuần 25-31/1: Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu ảnh 2Máy bay Su-34 của Nga. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Xem thêm tại đây: Mỹ xác nhận máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tổ chức họp báo lớn đầu năm 2016
Ngày 26/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tiến hành cuộc họp báo lớn thường niên tổng quát đường hướng đối ngoại của Nga năm 2015, cũng như khái quát các đường lối trong thời gian tiếp theo.

Cuộc họp báo có sự tham gia của khoảng hơn 250 phóng viên nước ngoài và 200 phóng viên Nga.

Ngoại trưởng Nga cho biết hoạt động của lực lượng không quân Nga ở Syria đã thay đổi tình hình nước này, giúp thu hẹp khu vực do lực lượng khủng bố kiểm soát. Ông bác bỏ thông tin Nga chấp nhận để Tổng thống Syria Bashar al-Assad ra đi. Tuy nhiên, ông Lavrov cho rằng không thể chiến thắng khủng bố chỉ bằng biện pháp quân sự.

Ông kêu gọi Tổng thư ký Liên hợp quốc phải đưa ra những báo cáo tin cậy và chi tiết việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Bảo an về ngăn chặn tài trợ khủng bố.

Sự kiện quốc tế tuần 25-31/1: Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu ảnh 3Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tổ chức họp báo lớn đầu năm 2016
Chính phủ Brazil "bơm" hơn 20 tỷ USD để vực dậy nền kinh tế
Chính phủ Brazil cho biết sẽ cung cấp khoản vay đặc biệt 83 tỷ real (20,4 tỷ USD) để thúc đẩy nền kinh tế đang lâm vào suy thoái.

Bộ trưởng Tài chính Brazil Nelson Barbosa cho biết khoản tài chính đặc biệt trên sẽ được phân bổ cho các công ty hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, nhà ở và cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua các ngân hàng quốc doanh và các cơ quan tổ chức “đang sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có”, qua đó sẽ không làm tăng thêm gánh nặng đối với tài chính công.

Chính phủ Brazil hy vọng khoản tín dụng mới đó sẽ góp phần giảm thiểu tác động của sự suy giảm kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, cũng như lạm phát đã lên tới 10,67% - mức cao nhất trong 13 năm.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết kinh tế Brazil đã suy giảm 3,8% trong năm 2015 và dự báo sẽ tăng trưởng âm 3,5% cả năm 2016. Trong khi đó, hai hãng đánh giá tín nhiệm Fitch và Standard & Poor’s đều hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Brazil với lập luận rằng Chính phủ đã không tuân thủ kỷ luật tài chính công.

Sự kiện quốc tế tuần 25-31/1: Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu ảnh 4Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Xem thêm tại đây: Chính phủ Brazil "bơm" hơn 20 tỷ USD để vực dậy nền kinh tế
Sản xuất tại Kaesong lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 triệu USD
Ngày 31/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo giá trị sản xuất của các công ty tại khu công nghiệp chung Kaesong trong năm 2015 đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 triệu USD kể từ khi được xây dựng và đi vào hoạt động năm 2004.

Bộ trên cho biết sản lượng hàng hóa mà khu công nghiệp chung Kaesong, thuộc thành phố cùng tên nằm trên lãnh thổ Triều Tiên gần biên giới với Hàn Quốc, đạt được trong 11 tháng của năm 2015 có tổng trị giá 515,49 triệu USD, tăng hơn 20% so với năm 2014.

Đây là giá trị sản xuất hằng năm cao nhất của khu công nghiệp này dù chưa tính giá trị sản xuất trong tháng 12/2015.

Nếu tính cả con số của tháng cuối cùng trong năm 2015, ước tính giá trị sản xuất cả năm của khu công nghiệp này lên tới 560 triệu USD.

Sự kiện quốc tế tuần 25-31/1: Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu ảnh 5Công nhân làm việc tại một nhà máy may bên trong khu công nghiệp Kaesong. (Nguồn: AP)

Xem thêm tại đây: Sản xuất tại Kaesong lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 triệu USD
Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook công bố doanh thu "khủng"
Lợi nhuận quý 4/2015 của Facebook đã tăng hơn gấp đôi trong khi lượng người đến với mạng xã hội lớn nhất hành tinh trong năm qua tiếp tục nhân rộng lên gần 1,6 tỷ người.

Cụ thể, lợi nhuận của hãng trong quý cuối cùng năm ngoái là 1,56 tỷ USD, tăng ấn tượng so với con số 701 triệu USD cùng kỳ năm trước. Thu nhập tăng từ mức 3,85 tỷ USD cùng kỳ năm 2014 từ lên 5,84 tỷ USD.

Tính riêng trong tháng 12/2015, trung bình có 1,04 tỷ người sử dụng Facebook hàng ngày trên toàn cầu, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong khi đó, số người đăng nhập vào mạng xã hội này hàng tháng là 1,59 tỷ, tăng 14% so với 2014.

Cổ phiếu của Facebook đã tăng hơn 12% lên 106 USD trên thị trường chứng khoán sau những thống kê tích cực trên.

Sự kiện quốc tế tuần 25-31/1: Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu ảnh 6

Xem thêm tại đây: Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook công bố doanh thu "khủng"
Virus Zika có nguy cơ lan rộng
Ngày 28/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo virus Zika đang lây lan rất nhanh chóng tại các nước tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, với số ca nhiễm loại virus nguy hiểm này trong khu vực có thể lên tới 4 triệu người. Đây là loại virus có liên quan tới việc hàng nghìn trẻ em sinh ra có bộ não nhỏ bất thường do mẹ nhiễm virus lúc mang thai.

Trước tình hình nghiêm trọng, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO), văn phòng khu vực của WHO, đã dự báo rằng virus Zika sẽ tiếp tục lan rộng và có thể xâm nhập mọi quốc gia, lãnh thổ trong khu vực có muỗi Aedes sinh sống.

PAHO khuyến cáo người dân tự bảo vệ mình bằng cách tránh để bị muỗi đốt. PAHO còn xác nhận virus này đã được tìm thấy trong tinh dịch và có một trường hợp có thể bị lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên, PAHO cần thêm bằng chứng để xác nhận sự lây nhiễm qua đường này. Hiện khoảng 80% ca lây nhiễm Zika không xuất hiện triệu chứng nào.

Do lo ngại dịch bệnh, một số quốc gia như Colombia, Ecuador, El Salvador và Jamaica đã khuyến cáo phụ nữ hoãn mang bầu cho đến khi biết rõ hơn về loại virus này. PAHO đã khuyến cáo các thai phụ đặc biệt cẩn trọng và gặp bác sĩ trước và sau khi tới các vùng có virus Zika. Tổng giám đốc WHO, bà Margaret Chan, cho rằng dịch Zika là “cực kỳ đáng lo ngại.”

Sự kiện quốc tế tuần 25-31/1: Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu ảnh 7Tiến sỹ Angela Roch, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ, đang xét nghiệm cho một bé 2 tháng tuổi mắc chứng đầu nhỏ. (Nguồn: Reuters)

Xem thêm tại đây: WHO cảnh báo virus Zika "ăn não người" đang lây lan dữ dội
Venezuela tuyên bố tình trạng khủng hoảng nhân đạo y tế
Ngày 26/1, Quốc hội Venezuela, do phe đối lập chiếm đa số, đã tuyên bố tình trạng “khủng hoảng nhân đạo y tế” trên toàn quốc do nước này thiếu nghiêm trọng thuốc men và thiết bị y tế cũng như tình trạng xuống cấp của các bệnh viện công.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu thông qua, Quốc hội Venezuela đã thống nhất yêu cầu Chính phủ đảm bảo ngay việc cung cấp các loại thuốc cơ bản và tối cần thiết cho các bệnh viện và yêu cầu tái xuất bản thông báo về tình trạng dịch bệnh trên toàn quốc.

Ngoài ra, Quốc hội nước này cũng hối thúc Chính phủ cho phép các cá nhân được tiếp nhận các loại thuốc từ nước ngoài gửi về, đồng thời yêu cầu họp với Chính phủ một cách công khai để đánh giá về thực trạng tình hình y tế ở Venezuela.

Sự kiện quốc tế tuần 25-31/1: Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu ảnh 8Ảnh minh họa. (Nguồn: medicaldaily.com)

Xem thêm tại đây: Quốc hội Venezuela tuyên bố tình trạng khủng hoảng nhân đạo y tế
Phát hiện dấu hiệu cho phép dự báo các trận động đất lớn
Một nhóm nghiên cứu Nhật Bản vừa thông báo trên Tạp chí khoa học Science của Mỹ rằng họ đã phát hiện ra một hình thái các dấu hiệu trước các trận động đất cực lớn mà trước đây không ai nhận ra.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Dự báo Động đất và Núi lửa thuộc Đại học Tohoku cùng hai nhà khoa học của Đại học California ở Berkeley (Mỹ) đã phác thảo các dữ kiện mà họ nói rằng có những chuyển động địa chất nhẹ bắt đầu tăng tốc một vài ngày trước trận động đất cực lớn.

Trưởng nhóm nghiên cứu Naoki Uchida và các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu của hơn 6.000 thời điểm có địa chấn trong khoảng thời gian 28 năm để phát hiện sự dao động về tần suất các chuyển động địa chất ở Đông Bắc Nhật Bản.

Ông cho biết các kết quả này gợi ý rằng có nhiều khả năng xảy ra động đất hơn khi các chuyển động chậm xảy ra.

Sự kiện quốc tế tuần 25-31/1: Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu ảnh 9Cảnh đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Fukushima. (Nguồn: BBC)

Xem thêm tại đây: Phát hiện dấu hiệu cho phép dự báo các trận động đất lớn
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục