Sự kiện quốc tế tuần 9-15/5: Triều Tiên bất ngờ bắt thuyền Nga

Triều Tiên bất ngờ bắt giữ thuyền buồm của Nga, hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Chiến thắng phátxít, Barca vô địch La Liga là 3 trong số những sự kiện nổi bật của thế giới tuần qua.
Ông Kim Jong-un được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên
Ngày 9/5, Đại hội toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên đã bầu ông Kim Jong-un giữ chức Chủ tịch của đảng này.

Cùng với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Chủ tịch quốc hội Kim Jeong Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên Hwang Pyeong-so, Thủ tướng Park Byong-ju, Bí thư Trung ương Đảng Chue Ryong-he cũng đã được đại hội bầu là 5 Ủy viên thường trực Bộ chính trị Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo NHK, với việc khôi phục chức vụ “Chủ tịch đảng,” Đảng Lao động Triều Tiên đã quay trở lại mô hình tổ chức dưới thời cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, đồng thời việc này cũng giúp hợp thức hóa chức vụ lãnh đạo đảng cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Như vậy, ngoài chức vụ Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un hiện nắm giữ các chức vụ về mặt nhà nước và quân đội gồm Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng (cơ quan quyền lực cao nhất theo Hiến pháp sửa đổi năm 2012 của Triều Tiên) và Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Triều Tiên.

Xem thêm tại đây: Kết quả bầu một số chức danh khác của Đảng Lao động Triều Tiên

Sự kiện quốc tế tuần 9-15/5: Triều Tiên bất ngờ bắt thuyền Nga ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong Un (giữa) tại lễ bế mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VII ở Bình Nhưỡng ngày 9/5. Kyodo/TTXVN
Hàng loạt hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Chiến thắng phátxít
Những ngày tháng Năm này, tại nhiều nơi trên thế giới, các hoạt động kỷ niệm 71 năm Chiến thắng phátxít nhằm tôn vinh chiến công vĩ đại của nhân dân Liên Xô và phe đồng minh trong cuộc chiến đánh bại chủ nghĩa phátxít, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã diễn ra.

Các động này cũng để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng và nhắc nhở cộng đồng quốc tế không được để tái diễn thảm họa phátxít dưới bất kỳ hình thức nào.

Đặc biệt, trong cuộc duyệt binh tại Quảng trưởng Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 9/5, Nga đã phô trương sức mạnh quân sự hiện đại hóa của nước này, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến được sử dụng để bảo vệ căn cứ Nga ở Syria và một số máy bay thực hiện sứ mệnh tại đó.

Xem thêm tại đây: Các hình ảnh ấn tượng nhất lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng

Sự kiện quốc tế tuần 9-15/5: Triều Tiên bất ngờ bắt thuyền Nga ảnh 2Hệ thống tên lửa phòng không S-400 trong cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bất chấp Nga, Mỹ "kích hoạt" hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu
Hệ thống phòng thủ tên lửa hay còn gọi là "lá chắn tên lửa" của Mỹ tại châu Âu đã chính thức được "kích hoạt" vào ngày 12/5 bất chấp những cảnh báo từ Nga cho rằng động thái này đe dọa nền hòa bình ở khu vực Trung Âu.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây đang rất căng thẳng, các quan chức Mỹ và NATO tuyên bố sẵn sàng đưa vào hoạt động hệ thống phòng thủ tên lửa tại một căn cứ không quân ở Deveselu, miền Nam Romania, sau nhiều năm lập kế hoạch triển khai và tiêu tốn khoản tiền hàng tỷ USD đầu tư cho cơ sở này.

Ngày 12/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra tuyên bố Nga sẽ áp dụng những biện pháp bảo vệ để đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ vừa được kích hoạt tại Romania, bởi việc triển khai hệ thống này thực sự là một "mối đe dọa" đối với an ninh của Nga.

Một ngày sau đó, phát biểu tại một cuộc họp với giới chức quân sự ngày 13/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ triển khai tại châu Âu là một mối đe dọa an ninh, đồng thời cảnh báo Moskva sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì sự cân bằng chiến lược.

Ngày 14/5, Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin​. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work bày tỏ hy vọng Moskva sẽ xem xét lại quan điểm của mình.

Xem thêm tại đây: Mỹ quan ngại trước tuyên bố đáp trả NMD của ông Putin

Sự kiện quốc tế tuần 9-15/5: Triều Tiên bất ngờ bắt thuyền Nga ảnh 3Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (AAMDS) ở căn cứ Deveselu, cách thủ đô Bucharest của Romania 180km về phía nam ngày 12/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Hủy trận Manchester United - Bournemouth vì nguy cơ đánh bom
Trận đấu giữa Manchester United và AFC Bournemouth trên sân Old Trafford ở vòng 38 Premier League đã buộc phải hủy bỏ vì nguy cơ đánh bom.

Theo nguồn tin đăng tải trên Daily Star, ngay trước khi trận đấu diễn ra, các nhân viên an ninh đã buộc phải sơ tán người hâm mộ ra khỏi sân Old Trafford vì phát hiện một gói đựng nghi ngờ có chứa bom bên trong.

Gói đựng nghi chứa bom này được phát hiện ở khán đài phía Tây Bắc sân vận động Old Trafford.

Sau đó cảnh sát vùng Greater Manchester thông báo trên mạng xã hội Twiter: "Các chuyên gia rà phá bom mìn đã chủ động cho nổ thiết bị trên. Quá trình đánh giá đầy đủ đã kết thúc và xác nhận thiết bị này không hoạt động được. Công tác rà soát toàn bộ sân vận động đang được tiến hành​"./.

Xem thêm tại đây: Hủy trận Manchester United - Bournemouth vì nguy cơ đánh bom

Sự kiện quốc tế tuần 9-15/5: Triều Tiên bất ngờ bắt thuyền Nga ảnh 4Người hâm mộ được yêu cầu rời Old Trafford. (Nguồn: Getty Images)
Tuần duyên Triều Tiên bất ngờ bắt giữ thuyền buồm của Nga
Ngày 14/5, giới chức Nga cho biết một thuyền buồm nước này cùng 5 thành viên thủy thủ đoàn đã bị lực lượng tuần duyên Triều Tiên bắt giữ trên Biển Nhật Bản và được lai dắt vào đất liền.

Trả lời hãng thông tấn RIA, Igor Agafornov, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga tại Vladivostok cho hay: "Phía Triều Tiên đã liên hệ cho biết chiếc thuyền buồm đã bị đưa tới cảng Kimchaek. Thủy thủ đoàn vẫn còn sống và khỏe mạnh. Chúng tôi đã chờ giải thích từ Triều Tiên về lý do bắt giữ".

Đến ngày 15/5, giới chức Triều Tiên đã cho phép thuyền buồm Elfin của Nga tiếp tục hải trình sau 2 ngày bị giữ cùng 5 thành viên thủy thủ ở vùng duyên hải nước này.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Tổng lãnh sự Nga tại thành phố Chongjin, ông Yuriy Bochkarev khẳng định rằng Triều Tiên đã giữ thuyền trên "do một sự nhầm lẫn."

Xem thêm tại đây: RIA: Triều Tiên thả du thuyền Nga, phân trần bắt do "nhầm lẫn"

Sự kiện quốc tế tuần 9-15/5: Triều Tiên bất ngờ bắt thuyền Nga ảnh 5Thuyền buồn Elfin đã bị bắt giữ khi đang tham gia một cuộc đua từ Busan (Nguồn: Lenta.ru)
Iran chính thức trang bị hệ thống tên lửa S-300 của Nga
Ngày 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Hossein Dehghan cho biết quân đội nước này đã được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga cung cấp.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Tướng Dehghan cho biết Iran đã sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-300 chiến lược, đồng thời thông báo trong năm nay, nước này sẽ bắt đầu sản xuất hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Bavar 373 "có khả năng phá hủy tên lửa hành trình, máy bay không người lái, máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo... và có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu một lúc."

Mỹ và Israel đã chỉ trích việc Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Tehran. Trong khi đó, Iran nói rằng nước này cần tăng cường sức mạnh phòng không để phòng vệ trước các cuộc tấn công.

Xem thêm tại đây: Iran chính thức trang bị hệ thống tên lửa S-300 của Nga

Sự kiện quốc tế tuần 9-15/5: Triều Tiên bất ngờ bắt thuyền Nga ảnh 6Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 PMU trưng bày tại triển lãm quân sự ở Saint Petersburg ngày 20/2/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hai mảnh vỡ được xác nhận "gần như chắc chắn" là của MH370
Chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 lại có thêm những diễn biến mới khi ngày 12/5, Chính phủ Malaysia cho biết 2 mảnh vỡ, được phát hiện thêm ở Nam Phi và đảo Rodrigues ở ngoài khơi Mauritius, "gần như chắc chắn" là của máy bay mang số hiệu MH370 thuộc Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích cách đây 2 năm cùng với 239 người.

Thông cáo trên đã nâng tổng số mảnh vỡ của máy bay MH370 được phát hiện ở các khu vực quanh Ấn Độ Dương lên con số 5, kể từ khi máy bay này mất tích khi đang trên hành trình từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 8/3/2014.

Trước đó hồi tháng Ba, các nhà điều tra đã xác nhận 2 mảnh vỡ được cho là gần như chắc chắn của máy bay MH370 ở bờ biển Mozambique.

Năm ngoái, người ta cũng đã phát hiện thấy một phần cánh máy bay này dạt vào đảo Reunion (Pháp)./.

Xem thêm tại đây: Hai mảnh vỡ được xác nhận "gần như chắc chắn" là của MH370

Sự kiện quốc tế tuần 9-15/5: Triều Tiên bất ngờ bắt thuyền Nga ảnh 7Một mảnh vỡ nghi của MH370 được tìm thấy ở Mauritius. (Nguồn: CNN)
Barcelona vô địch La Liga
Barcelona của Luis Enrique đã chính thức bước lên ngôi vô địch La Liga mùa này sau khi có chiến thắng 3-0 trước Granada ở vòng đấu cuối cùng.

Đây cũng là chức vô địch La Liga thứ 24 trong lịch sử đội bóng xứ Catalunya này.

Luis Suarez đã sắm vai người hùng khi lập hat-trick để mang chức vô địch về cho Barcelona.

Màn trình diễn ấn tượng của Suarez cũng đã khiến cho giấc mơ ngược dòng của Real Madrid tan vỡ, cho dù đội bóng này đã đánh bại Deportivo với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Cristiano Ronaldo.

Hiện, Barcelona đang hướng đến danh hiệu thứ 2 ở mùa này, đó là trận chung kết Cúp Nhà Vua với Sevilla.

Xem thêm tại đây: Luis Suarez tỏa sáng, Barcelona bảo vệ thành công chức vô địch

Sự kiện quốc tế tuần 9-15/5: Triều Tiên bất ngờ bắt thuyền Nga ảnh 8Niềm vui của các cầu thủ Barcelona. (Nguồn: fcbarcelona.com)
Anh khởi động chiến dịch thông tin lớn về cuộc trưng cầu ý dân "Brexit"
Ủy ban Bầu cử Anh vừa khởi động chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay nhằm vận động người dân nước này đăng ký bỏ phiếu và tìm hiểu thông tin về cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 23/6 tới về việc Anh sẽ ở lại hay rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là "Brexit."

Chi phí của chiến dịch này lên đến 2,4 triệu bảng Anh (hơn 3,4 triệu USD) với đối tượng vận động là 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại London ngày 15/5, Giám đốc truyền thông của Ủy ban Bầu cử Anh, ông Alex Robertson cho biết nhằm đảm bảo mọi người dân Anh đều không bỏ lỡ sự kiện lịch sử này, ủy ban sẽ tiến hành chiến dịch thông tin đồng loạt trên sóng truyền hình, phát thanh và mạng xã hội cũng như hệ thống biển quảng cáo, và phát tài liệu hướng dẫn bỏ phiếu đến từng hộ gia đình trước thời hạn cuối vào ngày 7/6.

Cuốn tài liệu có đính kèm lá phiếu mẫu và vận đồng đều gồm các nội dung liên quan hai luồng ý kiến nước Anh nên ở lại hoặc rời khỏi EU.

Xem thêm tại đây: Chiến dịch truyền thông về "Brexit" có chi phí hơn 3,4 triệu USD

Sự kiện quốc tế tuần 9-15/5: Triều Tiên bất ngờ bắt thuyền Nga ảnh 9Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: PA)
Ba Lan: Phát triển thành công siêu máy ảnh chụp được tia X
Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Khoa học và Công nghệ AGH ở Krakow (Ba Lan) mới đây đã phát triển thành công một loại camera chụp siêu nhanh và siêu chính xác, có thể chụp được tia X, rất hữu ích cho việc kiểm tra hành lý, chẩn đoán y khoa và nghiên cứu cấu trúc vật liệu.

Theo hãng tin Ba Lan (PAP), loại camera này được gắn một hệ thống có thể nhận diện tia X, có khả năng đếm được những phôton đơn lẻ và thu được tới 20.000 khung hình/giây.

Loại camera này sẽ hỗ trợ đắc lực cho các nhân viên an ninh kiểm tra hành lý, hỗ trợ bác sĩ trong việc chụp X-quang và chụp CT. Nó thậm chí còn cho phép kiểm tra công thức hóa học của một số vật liệu cụ thể, nghiên cứu các tác phẩm nghệ thuật hoặc phân tích cấu trúc vật liệu.

Dụng cụ này sẽ đặc biệt cần thiết trong chế tạo điện tử, máy móc tự động, điều chế dược và một số ngành nghề có sản phẩm cần được kiểm tra chất lượng bằng tia X.

Xem thêm tại đây: Ba Lan: Phát triển thành công siêu máy ảnh chụp được tia X

Sự kiện quốc tế tuần 9-15/5: Triều Tiên bất ngờ bắt thuyền Nga ảnh 10Ảnh minh họa. (Nguồn: articles.dailypress.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục