Sự kiện trong nước 11-17/9: Vây bắt 2 tử tù trốn khỏi trại giam

Cả hai tử tù trốn khỏi trại giam đã bị truy bắt và FTA Việt Nam-EU có thể được thông qua vào mùa Hè 2018 là 2 trong số những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.
FTA giữa Việt Nam và EU có thể được thông qua vào mùa Hè 2018
Ngày 15/9, nhân dịp sang Việt Nam công tác, nghị sỹ Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu, đã có buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ thông tin và quan điểm của Nghị viện châu Âu về Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam (EVFTA).

Chủ tịch Bernd Lange khẳng định Nghị viện châu Âu có chức năng thông qua tất cả các hiệp ước hay thỏa thuận thương mại quốc tế mà EU thỏa thuận.

Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam sẽ được xem xét theo hai giai đoạn gồm cấp Ủy ban Thương mại Quốc tế và cấp Nghị viện châu Âu. Theo lộ trình, văn kiện Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam sẽ được Ủy ban Thương mại Quốc tế xem xét, kiểm chứng vào mùa Xuân 2018, để đảm bảo tất cả những cam kết trong hiệp định này sẽ được thực hiện đầy đủ.

Nếu đạt được đồng thuận đa số tại Nghị viện châu Âu, Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam sẽ được thông qua trong khoảng mùa Hè năm 2018.

Sự kiện trong nước 11-17/9: Vây bắt 2 tử tù trốn khỏi trại giam ảnh 1Sản xuất may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Xem thêm: FTA giữa Việt Nam và EU có thể được thông qua vào mùa Hè 2018

VASEP phản đối mức thuế chống bán phá giá cá tra do Hoa Kỳ đưa ra
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngày 13/9, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã có thông báo về quyết định sơ bộ thuế chống bán phá giá của đợt xem xét hành chính lần thứ 13 (POR13) đối với mặt hàng cá tra philê đông lạnh từ Việt Nam giai đoạn từ 1/8/2015 đến 31/7/2016.

Theo đó, trong quyết định sơ bộ của POR13, Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố mức thuế 2,39 USD/kg (cao gấp 3 lần mức thuế suất riêng lẻ trong kỳ xem xét hành chính lần thứ 12).

Trải qua 13 kỳ xem xét hành chính trong vụ kiện chống bán phá giá, đây là lần đầu tiên DOC đã có những điều chỉnh hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý và bỏ qua các quy định thông thường từ trước đến nay khi đưa ra quyết định sơ bộ vừa qua.

Do đó, VASEP thay mặt cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra Việt Nam phản đối quyết định thiếu công bằng của DOC trong quyết định sơ bộ của kỳ xem xét hành chính lần thứ 13 vừa được công bố. Theo VASEP, quyết định này của DOC đi ngược lại tiến trình tự do thương mại đồng thời ảnh hưởng tới quan hệ thương mại song phương Hoa Kỳ-Việt Nam.

Sự kiện trong nước 11-17/9: Vây bắt 2 tử tù trốn khỏi trại giam ảnh 2Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty Biển Đông. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Xem thêm: VASEP phản đối mức thuế chống bán phá giá cá tra do Hoa Kỳ đưa ra

Trình Chính phủ đề án về thị trường bất động sản trong quý ​4
Theo kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ đề án “Đánh giá tình hình thị trường, dự báo xu hướng trung hạn, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh" trong quý 4 tới.

Đề án này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những bất hợp lý và vướng mắc của thị trường, nhất là hướng tới yếu tố minh bạch.

Đặc biệt, theo chủ trương của Chính phủ, sản phẩm nhà ở phân khúc dành cho người thu nhập thấp, thu nhập trung bình sẽ dần đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận người dân.

Sự kiện trong nước 11-17/9: Vây bắt 2 tử tù trốn khỏi trại giam ảnh 3Nhà ở xã hội Đồng Mồ-Đại Kim ở quận Hoàng Mai, Hà Nộ. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Xem thêm: Trình Chính phủ đề án về thị trường bất động sản trong quý ​4

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thực hiện tốt huy động vốn bằng ngoại tệ
Ngày 13/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 7295/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tốt quy định về huy động vốn bằng ngoại tệ.

Theo văn bản này, để bảo đảm tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ; đồng thời kiểm soát tỷ lệ tín dụng/huy động vốn bằng ngoại tệ ở mức phù hợp, đảm bảo cân đối nguồn vốn giữa huy động và cho vay, tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng bằng ngoại tệ.

Các tổ chức tín dụng tự kiểm tra, phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị của tổ chức tín dụng để xảy ra vi phạm, không chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Sự kiện trong nước 11-17/9: Vây bắt 2 tử tù trốn khỏi trại giam ảnh 4Giao dịch ngoại tệ tại ngân hàng. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm: Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thực hiện tốt huy động vốn bằng ngoại tệ

Cần một cơ chế quản lý và sử dụng vốn ODA hiệu quả
Chậm trễ trong việc giải ngân vốn ODA là vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm và được cho là một điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế.

Đã đến lúc cần phải có một cơ chế quản lý và sử dụng vốn vay ODA cũng như các nguồn vốn vay ưu đãi hiệu quả hơn.

Ông Lưu Quang Khánh, Vụ trưởng vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong 7 tháng đầu năm, vốn ODA đã giải ngân được 41.700 tỷ đồng, đạt 42% so với kế hoạch. Tuy tình hình được cải thiện nhiều so 6 tháng đầu năm nhưng số giải ngân này cũng mới chỉ đạt 95% so với cùng kỳ năm trước.

Sự kiện trong nước 11-17/9: Vây bắt 2 tử tù trốn khỏi trại giam ảnh 5Đường vành đai 3 sử dụng vốn ODA của Nhật Bản (Hà Nội). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Xem thêm: Cần một cơ chế quản lý và sử dụng vốn ODA hiệu quả

Đã bắt được cả hai tử tù trốn trại giam của Bộ Công an
Ngày 16/9, Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác nhận thông tin một trong hai tử tù bỏ trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an đã bị bắt giữ.

Cụ thể, đối tượng này được xác định là Lê Văn Thọ, tức Thọ "sứt".

Ông Phi cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an tỉnh Hải Dương kết hợp với Bộ công an đã bắt được đối tượng Lê Văn Thọ trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Tiếp đó, ngày 17/9, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với Công an Hòa Bình bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tình - tử tù đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 cùng Thọ "sứt" khi đối tượng lẩn trốn tại khu vực rừng núi gần hai xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, đêm 10 rạng sáng 11/9, Lê Văn Thọ (sinh năm 1980, trú tại Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1989, trú tại Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) đã bỏ trốn khỏi nhà giam T16 Bộ Công an. Đáng chú ý, cả hai đều là những tử tù đang chờ thi hành án.

Sự kiện trong nước 11-17/9: Vây bắt 2 tử tù trốn khỏi trại giam ảnh 6Đối tượng Thọ (trái) và Tình (Nguồn: Báo CAND)

Xem thêm: Thông tin về quá trình truy bắt tử tù trốn khỏi phòng biệt giam

Cứu trợ khẩn cấp hơn 1,5 tỷ đồng cho người dân 6 tỉnh bị bão số 10
Ngày 17/9, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho biết Hội đã quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu tiền và hàng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho người dân sáu tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, nhằm giúp đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hội hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng 3 triệu đồng/người; hỗ trợ 240 gia đình nhà bị sập, đổ hoàn toàn, 3 triệu đồng/hộ; hỗ trợ 650 hộ có nhà bị thiệt hại nặng, 1 triệu đồng/hộ. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cấp 250 bộ dụng cụ sửa nhà để hỗ trợ các gia đình sửa chữa lại nhà cửa.

Bão số 10, cơn bão mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây đã diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Bắc Trung bộ, nhất là tại Quảng Bình và Hà Tĩnh. Bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà ở, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng vạn hộ dân, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Sự kiện trong nước 11-17/9: Vây bắt 2 tử tù trốn khỏi trại giam ảnh 7Nhà dân ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bị bão làm đổ sập. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Xem thêm: Cứu trợ khẩn cấp hơn 1,5 tỷ đồng cho người dân 6 tỉnh bị bão số 10

Số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên tăng trở lại
Nếu như trong quý 1 tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ đại học trở lên đột ngột giảm đáng kể thì sang quý 2 tỷ lệ này đã tăng trở lại. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 3,63% trong khi quý trước là 2,79%.

Đây là số liệu được đưa ra tại buổi công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 14 quý 2/2017 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 15/9 tại Hà Nội.

Trong quý 2, số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” là 183.100 người, tăng 44.200 người so với quý 1/2017. Nhóm trình độ cao đẳng có 82.600 người thất nghiệp, giảm 21.600 người so với quý 1, tỷ lệ thất nghiệp nhóm này giảm còn 4,96% nhưng vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ trung cấp có 92.700 người thất nghiệp, tăng 9.400 người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,5%.

Sự kiện trong nước 11-17/9: Vây bắt 2 tử tù trốn khỏi trại giam ảnh 8Thanh niên tìm việc tại trung tâm dịch vụ việc làm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Xem thêm: Số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên tăng trở lại

Nguyên Tổng Giám đốc OceanBank Xuân Sơn bị đề nghị mức án tử hình
Sáng 14/9, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Trong đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với nguyên Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn, mức án tù chung thân đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị OceanBank Hà Văn Thắm.

Sự kiện trong nước 11-17/9: Vây bắt 2 tử tù trốn khỏi trại giam ảnh 9Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank đứng trước vành móng ngựa. (Ảnh: Doãn Tấn /TTXVN)

Xem thêm: Nguyên Tổng Giám đốc OceanBank Xuân Sơn bị đề nghị mức án tử hình

Bộ phim ''Cha cõng con'' được chọn tham dự Oscar 2018
Vượt qua hai đối thủ nặng ký là “Đảo của dân ngụ cư” của đạo diễn Ngọc Ánh và “Sút” của đạo Việt Max, bộ phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng được chọn là tác phẩm Việt Nam dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Lễ trao giải Oscar 2018.

Được thai nghén suốt 10 năm, "Cha cõng con" - tác phẩm cảm động về tình phụ tử là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lương Đình Dũng. Đồng hành với đạo diễn Lương Đình Dũng là nhà quay phim-nghệ sỹ nhân dân Lý Thái Dũng, nhà soạn nhạc người Hàn Quốc Lee Dong Jun (Taegukgi), dựng phim người Pháp Julie Béziau...

"Cha cõng con"từng giành giải Phim truyện xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương Mỹ Latinh lần thứ 17, giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất Tại Liên hoan phim độc lập Mỹ lần thứ 6.

Tại Liên hoan phim Quốc tế Boston lần thứ 15, “Cha cõng con” được vinh danh giải Phim có cốt chuyện hay nhất. “Cha cõng con” cũng đoạt giải Quay phim xuất sắc nhất của Liên hoan phim Quốc tế Milano lần thứ 17 của Italy.

Sự kiện trong nước 11-17/9: Vây bắt 2 tử tù trốn khỏi trại giam ảnh 10Một cảnh trong phim 'Cha cõng con.'

Xem thêm: Bộ phim ''Cha cõng con'' được chọn tham dự Oscar 2018

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục