Sự kiện trong nước 13-19/6: Tai nạn máy bay kép, 9 quân nhân mất tích

Hai vụ tai nạn máy bay Su 30-MK2 và CASA-212 khiến một quân nhân hy sinh, 9 người mất tích, cùng vụ tai nạn thảm khốc tại đèo Prenn ​là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.

Hai vụ tai nạn máy bay Su 30-MK2 và CASA-212 khiến một quân nhân hy sinh, 9 người mất tích, cùng vụ tai nạn thảm khốc tại đèo Prenn ​là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.

Cùng Vietnam+ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần từ ​13-19/6:

Đau lòng vụ tai nạn máy bay kép, ​9 quân nhân mất tích
Ngày 14/6, máy bay Su 30-MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân do Thượng tá Trần Quang Khải, phi công cấp 1, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi công cấp 3, điều khiển đã bị mất liên lạc lúc 07h29 phút, trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, cách Đông Bắc bờ biển Vinh, Nghệ An khoảng 40km.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, 2 phi công đã bung dù để thoát khỏi máy bay.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ, tỉnh Hà Tĩnh tìm thấy lúc 5 giờ ngày 15-6 và đưa lên tàu trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngày 16/6, máy bay C​AS​A-212 số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không-Không quân đang trong quá trình tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải - phi công máy bay Su 30-MK2 trên vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) thì bị mất liên lạc vào hồi 12h30 phút. Trên máy bay có 9 người, gồm 6 sỹ quan, 3 quân nhân chuyên nghiệp.

Ngay sau khi máy bay C​ASA-212 số 8983 mất liên lạc, Bộ Quốc phòng đã triển khai quyết liệt các biện pháp tìm kiếm máy bay và các nạn nhân.

Ngày 17/6, cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng tìm kiếm đã vớt được một số mảnh vỡ và vật thể (bánh xe, ghế, túi, vật dụng cá nhân) được xác định là của máy bay CAS​A-212 số hiệu 8983.

Chiều 17/6, thi thể  phi công Trần Quang Khải của máy bay SU30-MK2 đã được ngư dân tìm thấy trong tình trạng dù quấn chặt vào người tại vùng biển giáp ranh Đảo Mắt, trên vùng biển Nghệ An.

4 giờ 30 phút sáng 18/6, tàu BP 061901 của Bộ đội biên phòng Nghệ An đã đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải cập cảng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Nghệ An trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng đội và người dân.

Sự kiện trong nước 13-19/6: Tai nạn máy bay kép, 9 quân nhân mất tích ảnh 1Thi thể phi công Trần Quang Khải được chuyển lên ôtô chuyên dụng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Xem thêm: Đón di hài phi công máy bay SU30-MK2 trở về với đất liền

Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia
Từ ngày 12 đến 16/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước.

Trong thời gian ở thăm Lào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith; hội kiến với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Hai bên khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các Nghị định thư về hợp tác quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới hai nước (ký đầu năm 2016); Hiệp định Thương mại mới và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào (vừa ký năm 2015), không ngừng tăng cường và nâng cao tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế (kết nối năng lượng, giao thông vận tải…), xây dựng hệ thống đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm của hai nước; thúc đẩy trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân…

Trong thời gian ở thăm Campuchia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni; gặp Chủ tịch Thượng viện Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum; Chủ tịch Quốc hội Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, Thủ tướng Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Hai bên nhất trí xem xét các chính sách nhằm phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt mục tiêu 5 tỷ USD trong thời gian tới.

Trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương mà hai bên là thành viên; ủng hộ và thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và khu vực; tiếp tục hợp tác chặt chẽ  đảm bảo việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia.

Sự kiện trong nước 13-19/6: Tai nạn máy bay kép, 9 quân nhân mất tích ảnh 2Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tại lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Xem thêm: Chuyến thăm Lào và Campuchia của Chủ tịch nước có ý nghĩa to lớn

ADB cam kết sẽ cho Việt Nam vay khoảng 1 tỷ USD mỗi năm
Chiều 17/6, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo nhân kết thúc chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Takehiko Nakao từ ngày 15-17/6.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á Takehiko Nakao đã hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; gặp gỡ với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng Nguyễn Văn Bình.

Tại các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, hai bên đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác giữa Ngân hàng Phát triển châu Á và ưu tiên hợp tác trong tương lai.

Phát biểu tại họp báo, ông Takehiko Nakao khẳng định Ngân hàng Phát triển châu Á sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam thông qua các khoản cho vay Chính phủ trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi năm, cùng với việc Ngân hàng Phát triển châu Á xây dựng Chiến lược đối tác quốc gia mới cho giai đoạn 2016-2020.

Sự kiện trong nước 13-19/6: Tai nạn máy bay kép, 9 quân nhân mất tích ảnh 3Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm: ADB cam kết sẽ cho Việt Nam vay khoảng 1 tỷ USD mỗi năm

Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, những ngày gần đây, nắng nóng kéo dài trên diện rộng, đặc biệt là khu vực phía Bắc đã dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Theo số liệu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, riêng ngày 14/6, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn cả nước đạt đến 588,23 triệu kWh, công suất cực đại là 28.108 MW, tăng 21,5% so với bình quân sản lượng cùng kỳ năm trước.

Cũng trong ngày 14/6, công suất cực đại của 27 tỉnh phía Bắc do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) quản lý lên tới gần 8.291 MW, tăng 41,34% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng điện tiêu thụ hơn 181 triệu kWh, tăng 40,89% so với cùng kỳ.

Sự kiện trong nước 13-19/6: Tai nạn máy bay kép, 9 quân nhân mất tích ảnh 4Công nhân Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) trực vận hành cấp điện. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Xem thêm: Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến

Hơn 1 triệu USD xây dựng chiến lược ngành công nghiệp Việt Nam
Ngày 17/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã tổ chức khởi động dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế."

Dự án này nhằm cải thiện chất lượng của chiến lược, chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam thông qua xây dựng năng lực thể chế, soạn thảo các báo cáo công nghiệp cho khu vực công và tư, đề xuất chiến lược ngành và các chính sách cụ thể nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam, qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, góp phần giảm đói nghèo và cải thiện bất bình đẳng thông qua việc tạo ra các hoạt động sản xuất và việc làm mới.

Dự án được thực hiện trong 36 tháng, với tổng vốn gần 1,1 triệu USD, bao gồm vốn ODA là 980.000 USD do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua UNIDO, vốn đối ứng phía Việt Nam là 100.000 USD được đóng góp bằng hiện vật.

Sự kiện trong nước 13-19/6: Tai nạn máy bay kép, 9 quân nhân mất tích ảnh 5Dây chuyền sản xuất pin R20 của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Xem thêm: Hơn 1 triệu USD xây dựng chiến lược ngành công nghiệp Việt Nam

Nhà thờ Ka Đơn đoạt giải nhì thi Kiến trúc Thánh quốc tế 2016
Nhà thờ Ka Đơn ở thôn Krăng Go 2, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng vừa đoạt giải nhì cuộc thi Kiến trúc Thánh quốc tế lần thứ sáu-năm 2016 mới được công bố tại thành phố Pavia của Italy vào ngày 15/6.

Đây là kết quả cuộc thi về Kiến trúc Thánh trên toàn thế giới do Quỹ Frate Sole tổ chức. Giải nhất và ba thuộc về 2 nhà thờ tại Tây Ban Nha và Đức.

Trước giải thưởng này, năm 2011, bản thiết kế Nhà thờ Ka Đơn đã được vinh danh giải thưởng Kiến trúc Thánh châu Âu.

Nhà thờ Ka Đơn (dòng Vinh Sơn), lấy ý tưởng từ chính Linh mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc, Quản xứ giáo xứ Ka Đơn và do vợ chồng kiến trúc sư Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Tuấn Dũng thiết kế.

Sau hơn 4 năm thi công, Nhà thờ Ka Đơn hoàn thành vào tháng 7/2014. Khác với các công trình nhà thờ, không gian thánh lễ lớn trên thế giới thường được xây dựng hoành tránh, huyền bí, Nhà thờ Ka Đơn được thiết kế và xây dựng thành một công trình thấp, dưới những tán thông ba lá và hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên mang đậm nét văn hóa người Churu bản địa. Vật liệu chính xây dựng nên nhà thờ chính là gỗ thông tại chỗ và mái ngói đỏ.

Sự kiện trong nước 13-19/6: Tai nạn máy bay kép, 9 quân nhân mất tích ảnh 6Nhà thờ Ka Đơn ở thôn Krăng Go 2, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. (Nguồn: thethaovanhoa.vn)

Xem thêm: Nhà thờ Ka Đơn đoạt giải nhì thi Kiến trúc Thánh quốc tế 2016

Tai nạn thảm khốc tại đèo Prenn làm 8 người chết
Khoảng 10 giờ 30 phút, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai chiếc xe chở khách du lịch xảy ra trên đèo Prenn (cửa ngõ thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) làm 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại đoạn cuối đèo Prenn, nơi đang được thi công nâng cấp, cải tạo.

Vào thời điểm trên, chiếc xe 50 chỗ biển số 60B​-029.68 chở khách du lịch theo hướng Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh đang đổ đèo Prenn, khi gần xuống hết đèo thì bất ngờ đâm trúng người hướng dẫn giao thông (công nhân của đơn vị thi công đường).

Sau đó xe này đâm tiếp vào xe 50 chỗ biển số 86B​-007.25 chở đoàn du khách từ Phan Thiết lên Đà Lạt.

Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ và hàng chục người bị thương. Hầu hết nạn nhân thuộc đoàn du khách trên xe từ Phan Thiết lên Đà Lạt.

Sự kiện trong nước 13-19/6: Tai nạn máy bay kép, 9 quân nhân mất tích ảnh 7Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Xem thêm: Khắc phục hậu quả vụ tai nạn làm 8 người tử vong tại đèo Prenn

​Du khách Nga ưa thích Việt Nam vì độ an toàn cao
Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 13/6 dẫn thông báo của các công ty lữ hành Nga cho biết doanh thu từ các chuyến du lịch đến Việt Nam đang gia tăng.

Theo Thư ký báo chí của Hiệp hội Du lịch Nga Irina Turina, một phần du khách Nga đã chọn Việt Nam làm điểm đến thay thế các kỳ nghỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Bà Turina cho biết các công ty lữ hành đánh giá doanh thu từ các chuyến du lịch đến Việt Nam tăng từ 8-10% tùy theo khu vực.

Vào mùa Hè, một lượng lớn du khách Nga chọn các khu nghỉ dưỡng ở các thành phố biển Phan Thiết (Bình Thuận), Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang).

Nhiều khách sạn địa phương trong mùa này cũng đã giảm giá 10-12% để hỗ trợ nhu cầu. Hiện nay các công ty lữ hành Nga đang tích cực bán các chuyến du lịch vào cuối mùa Hè và đầu mùa Thu.

Bà Turina nhấn mạnh dòng khách du lịch từ Nga đang dẫn đầu một cách ổn định trong các thị trường khách du lịch vào Việt Nam.

Bà cho rằng ở Việt Nam có sự bình yên, an toàn, và thái độ rất tốt với khách du lịch. Người Nga có thể nhập cảnh với chế độ miễn thị thực trong vòng 15 ngày, chỉ cần đóng dấu miễn phí tại các sân bay.

Sự kiện trong nước 13-19/6: Tai nạn máy bay kép, 9 quân nhân mất tích ảnh 8Các du khách Nga nhận món quà chiếc nón lá Việt Nam. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Xem thêm: Ngày càng nhiều du khách Nga chọn Việt Nam vì độ an toàn cao

Hàng trăm hécta rạn san hô ở biển Côn Đảo bị tẩy trắng
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết từ tháng 3/2016 đến nay, trên vùng biển Côn Đảo đã xảy ra hiện tượng các tập đoàn san hô bị tẩy trắng; trong đó, xảy ra mạnh nhất là thời điểm tháng Năm khiến tình trạng tẩy trắng diễn ra rất nhanh.

Có tám khu vực chính xảy ra tình trạng san hô bị tẩy trắng là biển vịnh Côn Sơn, hòn Tài, hòn Bảy Cạnh, hòn Cau, biển Đầm Tre, biển Hòn Tre lớn, biển Ông Đụng, biển Hòn Tre nhỏ.

Các loài san hô bị tẩy trắng là nhóm loài san hô cành, san hô khối, san hô phiến và san hô nấm, trong đó, nhóm loài san hô cành, khối, phiến bị tẩy trắng nhiều nhất.

Ước tính, diện tích san hô Côn Đảo bị tẩy trắng từ 400-500ha, chiếm khoảng 1/4 diện tích san hô ở vùng biển Côn Đảo.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng rạn san hô bị tẩy trắng là do hiện tượng El Nino làm nước biển nóng lên bất thường và hiện tượng El Nino hoạt động mạnh vào tháng 5.

Sự kiện trong nước 13-19/6: Tai nạn máy bay kép, 9 quân nhân mất tích ảnh 9Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Xem thêm: Hàng trăm hécta rạn san hô ở biển Côn Đảo bị tẩy trắng do El Nino

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục