Sự kiện trong nước 19-25/2: Nô nức khai hội đầu Xuân

Tết Nguyên đán kết thúc, những lễ hội đầu Xuân nô nức khai mạc khắp nơi là không khí chung trên cả nước trong tuần đầu tiên của Năm Mới Mậu Tuất.
Tưng bừng khai hội Xuân Yên Tử xuân Mậu Tuất 2018
Ngày 25/2 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại sân lễ trường Yên Tử thuộc Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ khai Hội xuân Yên Tử năm 2018.

Lễ hội năm nay có quy mô lớn hơn mọi năm với phần lễ uy nghiêm, phần hội rộn ràng, màn sử thi được đầu tư kỹ lưỡng tái hiện cuộc đời tu hành của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông. Lễ hội này nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2018 do tỉnh Quảng Ninh đăng cai.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như chọi gà, trò chơi kéo co, ném còn, biểu diễn nghề thêu thủ công, các điệu múa truyền thống của người đồng bào dân tộc Dao Thanh Y tại Yên tử; biểu diễn nghệ thuật múa rồng, lân, võ thuật cổ truyền; Giải cờ tướng Yên tử; biểu diễn nghệ thuật tại địa điểm Cầu Thủy Đình, suối Giải Oan và các sân ga cáp treo; trưng bày hoa mai vàng Yên Tử...

Cảnh quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử năm nay được cải tạo; các hạng mục dịch vụ phục vụ nhu cầu du khách như bãi đỗ xe, khu đón tiếp, khu ăn uống cũng được bố trí khoa học hơn.

Sự kiện trong nước 19-25/2: Nô nức khai hội đầu Xuân ảnh 1Tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Quảng Nam FC lần đầu đoạt Siêu Cúp quốc gia mở màn cho mùa giải mới
Tối 24/2, Câu lạc bộ Quảng Nam (Quảng Nam FC) với màn biểu diễn ấn tượng, cùng pha lập công duy nhất của trung vệ Thiago đã đánh bại đội bóng Sông Lam Nghệ An với tỷ số sát nút để giành Cúp vô địch, trong trận đấu Siêu Cúp quốc gia diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

Với chiếc Cúp này, đương kim vô địch V-League 2017 là Quảng Nam FC có thêm một danh hiệu cao quý nữa mở màn cho sự thành công trong năm mới 2018.

Trận siêu cúp bóng đá quốc gia được tổ chức hàng năm và trở thành trận đấu mở màn cho mùa giải mới, luôn thu hút sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ bóng đá cả nước.

Trải qua 18 lần tổ chức, trận đấu siêu cúp bóng đá quốc gia đã góp phần hoàn thiện lịch thi đấu bóng đá đỉnh cao quốc gia, nâng cao uy tín của bóng đá Việt Nam.

Trận siêu cúp bóng đá quốc gia năm nay có sự góp mặt của nhiều cầu thủ xuất sắc, vừa thi đấu tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018 như Xuân Mạnh, Văn Đức...

Sự kiện trong nước 19-25/2: Nô nức khai hội đầu Xuân ảnh 2Pha tranh bóng trên không giữa cầu thủ hai đội giữa Sông Lam Nghệ An (áo vàng) và Quảng Nam FC (áo xanh) tại Cúp Quốc gia - Sứ Thiên Thanh 2017.( Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Dâng hương khai Xuân Mậu Tuất 2018 tại Hoàng thành Thăng Long
Sáng 24/2 (mùng 9 tháng Giêng âm lịch), lễ dâng hương khai Xuân Mậu Tuất 2018 do Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp với Hội di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội tổ chức, đã trang trọng diễn ra tại thềm Rồng điện Kính Thiên, khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Lễ dâng hương khai Xuân bắt đầu bằng lễ rước nghi trượng của hơn 300 hội viên Hội di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội từ sân Đoan Môn tiến vào sân Rồng điện Kính Thiên.

Lễ dâng hương khai Xuân được Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức thường niên ngay sau dịp Tết nguyên đán. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động phục vụ nhân dân đón Xuân vui Tết tổ chức từ ngày 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất. Trước đó, một số nghi lễ truyền thống cũng được nghiên cứu, tái hiện như lễ cúng ông Công ông Táo, lễ dựng cây nêu và lễ hạ cây nêu. Cùng với các hoạt động này, Trung tâm cũng tổ chức trưng bày triển lãm, biểu diễn rối nước, biểu diễn âm nhạc dân gian… tạo không khí vui tươi, thu hút du khách đến tham quan.

Sự kiện trong nước 19-25/2: Nô nức khai hội đầu Xuân ảnh 3Tế lễ tại lễ dâng hương khai Xuân Mậu Tuất 2018. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)
Sôi động các hoạt động lễ hội đầu Xuân
Trong tuần tại nhiều địa phương trên cả nước đã diễn ra nhiều lễ hội:
- Sáng 20/2 (tức mùng 5 tháng Giêng), Lễ hội kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa đã diễn ra trang trọng tại Công viên Văn hóa Đống Đa (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thành kính dâng hoa tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tưởng niệm trong đền thờ.
- Ngày 21​/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2018 - Lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt
- Ngày 20​/2, tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã khai hội Tiên Công 2018 và đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
- Tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, hàng nghìn người đã đổ về trảy hội Khán hoa Mẫu đơn (tức Lễ hội chùa Phật Tích), được tổ chức từ ngày 18 đến 20/2, (tức từ mồng 3 đến mồng 5 Tết). Lễ hội Khán hoa Mẫu đơn là một trong những lễ hội diễn ra với quy mô lớn, sớm nhất tỉnh Bắc Ninh.

Sự kiện trong nước 19-25/2: Nô nức khai hội đầu Xuân ảnh 4Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục