Sự kiện trong nước 20-26/11: Bãi nhiệm chức danh ông Nguyễn Xuân Anh

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND Đà Nẵng, bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nằm trong số những sự kiện Việt Nam nổi bật tuần qua.
Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND Đà Nẵng với ông Nguyễn Xuân Anh
Sáng 24/11, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức phiên họp bất thường dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố để xem xét về việc đề nghị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

48/49 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Sau khi thông qua nghị quyết, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất giao cho Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trước đó, ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với ông Nguyễn Xuân Anh.

Sự kiện trong nước 20-26/11: Bãi nhiệm chức danh ông Nguyễn Xuân Anh ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Anh. (Ảnh: TTXVN)
Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Chiều 24/11, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, đã bế mạc sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại trong một số ngành, lĩnh vực; đánh giá nguyên nhân của mặt được và chưa được; phân tích, dự báo những nguy cơ, thách thức mà nước ta phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới đang biến động phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, đòi hỏi Chính phủ, các cấp, các ngành phải có các giải pháp đột phá, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành mới có thể hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Với sự nhất trí và quyết tâm chính trị cao, Quốc hội đã quyết định thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

Quốc hội đã thông qua 6 luật, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đất nước trong các lĩnh vực quy hoạch, quản lý nợ công, cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, phát triển lâm nghiệp, thủy sản, tăng cường, thúc đẩy công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, Quốc hội đã tiến hành chất vấn về các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thông tin - truyền thông, công tác xét xử; chất vấn Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, tranh luận sôi nổi, đã làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn, đồng thời cho thấy năng lực của đại biểu Quốc hội được phát huy.

Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, trưởng ngành nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, làm rõ vấn đề và đưa ra các giải pháp khắc phục, cơ bản nhận được sự đồng tình của đại biểu Quốc hội, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao.

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc thận trọng, xem xét khách quan, toàn diện các yếu tố và thông qua các Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc​-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Sự kiện trong nước 20-26/11: Bãi nhiệm chức danh ông Nguyễn Xuân Anh ảnh 2Toàn cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII
Ngày 20 và 21​/11, tại Thủ đô Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022). Tham dự đại hội có 1.250 đại biểu tăng ni, cư sĩ, phật tử ưu tú.

Đại hội đã thống nhất chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự gồm chín nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2017-2022; biểu quyết nhất trí với bản Hiến chương sửa đổi phù hợp thực tiễn điều hành hoạt động Phật sự và phù hợp luật pháp Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội đã thống nhất suy tôn 96 thành viên Hội đồng Chứng minh và suy cử 225 thành viên chính thức, 45 thành viên dự khuyết Hội đồng Trị sự. Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục được đại hội suy tôn là Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa VIII. Đại hội cũng suy tôn 13 Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh.

Hội đồng Trị sự cũng tái suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa VIII, suy cử 16 Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Sự kiện trong nước 20-26/11: Bãi nhiệm chức danh ông Nguyễn Xuân Anh ảnh 3Toàn cảnh khai mạc Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Lần đầu Việt Nam đoạt Huy chương vàng Olympic nội dung Khoa học quốc tế
Ngày 23​/11, Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế 2017 (IMSO 2017) tại Singapore lần thứ 14 đã đoạt 12/12 huy chương, trong đó có một Huy chương vàng đầu tiên của nội dung Khoa học sau nhiều năm tham gia.

IMSO là kỳ thi thường niên dành cho học sinh dưới 13 tuổi, được tổ chức luân phiên bởi Bộ Giáo dục các quốc gia nhằm tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội cọ xát, phát triển năng lực về Toán học và Khoa học. Kỳ thi năm nay tiếp tục chứng kiến sự tham gia của rất nhiều đội tuyển đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tham dự IMSO 2017, đoàn Việt Nam có 12 thí sinh tham dự đều đoạt được huy chương, trong đó có ba Huy chương vàng, tám Huy chương bạc và một Huy chương đồng. Cụ thể, đội tuyển Khoa học có một Huy chương vàng, năm Huy chương bạc; Đội tuyển Toán học đoạt hai Huy chương vàng, ba Huy chương bạc, một Huy chương đồng.

Ngoài ra, em Hoàng Ngọc Bảo Khuê còn vinh dự được trao Giải Best Exploration (Phần thi Khám phá tốt nhất) ở bộ môn Toán.

Năm 2019, Việt Nam đăng cai tổ chức Kỳ thi Toán và Khoa học Quốc tế lần thứ 16./.

Sự kiện trong nước 20-26/11: Bãi nhiệm chức danh ông Nguyễn Xuân Anh ảnh 4
Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/2017)
Trong tuần, diễn ra nhiều động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng 20​/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và chúc mừng Nhà giáo nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú Thái Thị Liên; nhà văn Vũ Tú Nam; nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo - những người đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng hai nhà giáo lão thành ở tuổi bách niên là giáo sư Vũ Khiêu và nghệ sĩ dương cầm Thái Thị Liên.

Ngày 19 và 20​/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho cán bộ cơ quan bộ. Các bộ, ngành, địa phương: Hà Nội, Quốc phỏng, Công thương, Nghệ An tổ chức trao danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2017.

Sự kiện trong nước 20-26/11: Bãi nhiệm chức danh ông Nguyễn Xuân Anh ảnh 5Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa và chúc mừng nghệ sỹ dương cầm Thái Thị Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Miền Bắc đón đợt lạnh sâu, xuất hiện băng mỏng trên vùng núi cao
Trong những ngày cuối tháng 11, rét đậm đã xuất hiện tại miền Bắc. Tại tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường, nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Điện Biên giảm mạnh, đặc biệt là nhiệt độ tại các xã vùng núi cao đang xuống rất thấp và có chiều hướng giảm mạnh.

Cá biệt, tại một số xã của các huyện Tủa Chùa, Mường Nhé, Điện Biên Đông… nhiệt độ có nơi xuống dưới 7 độ C; riêng tại xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, đã xuất hiện tình trạng đóng băng mỏng trên cây cối, hoa màu.

Riêng tại xã Sín Chải đã xuất hiện tình trạng đóng băng thành lớp mỏng trên cây cối, hoa màu. Tuy nhiên, hiện chưa có thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm rét hại gây ra. 

Sự kiện trong nước 20-26/11: Bãi nhiệm chức danh ông Nguyễn Xuân Anh ảnh 6(Ảnh minh họa: Nguyễn Thảo/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục