Sự kiện trong nước 23-29/7: Rơi máy bay huấn luyện Su-22U

Rơi máy bay huấn luyện Su-22U làm 2 phi công hy sinh, thí sinh Việt Nam thắng lớn tại các kỳ Olympic, Chủ tịch Hạ viện Australia thăm Việt Nam nằm trong số những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.
Máy bay quân sự rơi khi thực hiện bay huấn luyện
Lúc 11 giờ 16 phút ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

Máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng, sinh năm 1978, quê quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, sinh 1972; quê quán Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn Quân khu 4, tổ chức cứu nạn, khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương làm tốt công tác chính sách, chủ động thăm hỏi, động viên gia đình hai đồng chí phi công.

Sự kiện trong nước 23-29/7: Rơi máy bay huấn luyện Su-22U ảnh 1Hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)
Khởi tố vụ án hình sự đối với sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La
Chiều tối 26/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố vụ án hình sự đối với sai phạm liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, xác minh về những sai phạm tại Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố vụ án được Thượng tá Lù Văn Lịch, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La ký ngày 26/7.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đang hoàn tất thủ tục khởi tố bị can đối với những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, trưa 23/7, Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về những sai phạm trong kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia tại Sơn La.

Theo đó, đã xác định 5 thành viên Hội đồng thi Sơn La liên quan đến việc sửa điểm.

Xác minh ban đầu cho thấy những người liên quan đến các sai phạm Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia tại Sơn La là các ông, bà: Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, Ủy viên Ban chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chấm thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm; Nguyễn Thị Hồng Nga, Chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La; Cầm Thị Bun Sọn, Phó Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm; Đặng Hữu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, Ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm; Lò Văn Huynh, Phó Trưởng phòng Khảo thí quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Ủy viên Hội đồng thi, Trưởng ban Thư ký.

Sự kiện trong nước 23-29/7: Rơi máy bay huấn luyện Su-22U ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Các thí sinh Việt Nam tham gia thi Olympic Sinh học, Hóa học, Vật lý đều được giải
Cả 4 thí sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 29, năm 2018 tại Cộng hoà Hồi giáo Iran đều đoạt huy chương, với 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. 

Đặc biệt, em Nguyễn Phương Thảo (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt tổng điểm cao nhất 98,13/100 trên tổng số 261 thí sinh tham gia cuộc thi và được tôn vinh là “người chiến thắng” (the first winer).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Olympic Sinh học quốc tế, thí sinh Việt Nam đạt được thành tích này.

4 thí sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế năm 2018 lần thứ 50 tổ chức tại Cộng hòa Séc và Cộng hòa Solovakia đều đã giành huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Trong đó, người giành Huy chương Vàng là em Phạm Đức Anh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 49 năm 2018 được tổ chức tại Cộng hòa Bồ Đào Nha từ ngày 21-29/7 với sự tham gia của 86 nước và vùng lãnh thổ, cả năm thí sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi đều đoạt giải, trong đó có hai Huy chương Vàng, hai Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng.

Trong đó, em Nguyễn Ngọc Long, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và em Trần Đức Huy, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam (Hà Nội) cùng giành Huy chương Vàng.

Sự kiện trong nước 23-29/7: Rơi máy bay huấn luyện Su-22U ảnh 3Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt huy chương Vàng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày 25/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 900/QĐ-TTg giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định số 1261/QĐ-CTN ngày 23/07/2018 về việc tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn, do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã có thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16/7.

Sự kiện trong nước 23-29/7: Rơi máy bay huấn luyện Su-22U ảnh 4Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. (Nguồn: Viettel)
Chủ tịch Hạ viện Australia thăm chính thức Việt Nam
Từ ngày 23 đến 25/7, Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith thăm chính thức Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; gặp lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh…

Qua các cuộc tiếp xúc, hai bên nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng tin cậy, gần gũi; đặc biệt việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 3 đã tạo khuôn khổ quan trọng mới đưa hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ…

Sự kiện trong nước 23-29/7: Rơi máy bay huấn luyện Su-22U ảnh 5Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith tại Lễ đón chính thức. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Nhiều hoạt động nhân 71 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27-7-1947/2018)
Trong tuần tại nhiều địa phương trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, những người có công với cách mạng.

Sáng 27/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (đường Bắc Sơn - Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và khai trương Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ (tại địa chỉ: www.thongtinlietsi.gov.vn). Trong ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ Trịnh Đình Khôi; liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm và thăm hỏi, chúc sức khỏe thân nhân gia đình các liệt sỹ.

Tối 25/7, tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ký ức thời hoa lửa.”

Tại Thành cổ Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc Bộ Nội vụ, tổ chức Lễ trao kỷ vật "đi B" và khai mạc Triển lãm “Kỷ vật đi B - Quảng Trị - Ngày trở về”…

Sự kiện trong nước 23-29/7: Rơi máy bay huấn luyện Su-22U ảnh 61.000 thanh niên Thủ đô thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục