Sự kiện trong nước 29/10-4/11: Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam

Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe thăm chính thức Việt Nam, Đại diện Việt Nam lần đầu đoạt vương miện Hoa hậu Trái đất 2018 nằm trong số những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.
Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe thăm chính thức Việt Nam
Từ ngày 2 đến 4/11, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe thăm chính thức Việt Nam

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua; hoan nghênh việc hai bên đã phát huy hiệu quả và giữ đà quan hệ đối tác chiến lược thông qua nhiều cơ chế và hình thức hợp tác; cho rằng sự tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa hai nước không những xuất phát từ nhu cầu khách quan mà còn rất phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước.

Sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã tiến hành hội đàm.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam-Pháp đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực và khẳng định quyết tâm chung làm sâu sắc các nội hàm của Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, đáp ứng lợi ích và quan tâm chung của hai nước.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao, đồng thời phát huy vai trò của các cơ chế điều phối, chỉ đạo hợp tác song phương; trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục-đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã chứng kiến Lễ ký, trao đổi các văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong đó có đào tạo, phát triển chính phủ điện tử, hợp tác y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, không gian, quản lý đô thị, cung cấp máy bay chở khách Airbus, năng lượng.

Chúc mừng kết quả cuộc gặp, tiếp xúc giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Édouard Philippe; hội đàm giữa Thủ tướng Édouard Philippe và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, các hoạt động trong chuyến thăm và các văn kiện hợp tác được ký kết nhân dịp này sẽ góp phần thúc đẩy quan hai nước đi vào thực chất hơn, góp phần quan trọng trong việc gắn kết, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Sự kiện trong nước 29/10-4/11: Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đại diện Việt Nam lần đầu đoạt vương miện Hoa hậu Trái đất 2018
Trong đêm chung kết tối 3/11 tại Manila, Philippines, người đẹp Việt Nam Nguyễn Phương Khánh đã xuất sắc vượt qua hơn 80 thí sinh, trở thành Hoa hậu Trái Đất 2018. Đây là lần đầu tiên đại diện Việt Nam giành ngôi vị này.

Chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018 bắt đầu từ 19h (giờ Việt Nam). Lọt vào Top 4, người đẹp Nguyễn Phương Khánh đã cùng trả lời câu hỏi ứng xử với 3 thí sinh còn lại là “Vấn đề áp lực lớn nhất của thế hệ bạn là gì?”. Phương Khánh trả lời đó chính là "sự thờ ơ". Theo cô, quá nhiều công nghệ, mạng xã hội, khiến những người trẻ chỉ quan tâm đến bản thân. Đại diện Việt Nam khá tự tin khi ứng xử bằng tiếng Anh.

Nguyễn Phương Khánh là người đẹp được đánh giá cao nhờ thành tích tốt ở các vòng thi phụ. Cô gái Bến Tre đứng đầu các vòng thi "Trang phục dạ hội" và "Trang phục dân tộc"..

Nguyễn Phương Khánh sinh năm 1994 ở Bến Tre, cao 1,71 mét, nặng 51 kg, số đo ba vòng là 90-58-94 cm. Cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu hồi tháng 4.

Sự kiện trong nước 29/10-4/11: Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam ảnh 2Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tay golf huyền thoại thế giới Greg Norman làm Đại sứ Du lịch Việt Nam
Ngày 31/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kì 2018-2021 cho ông Greg Norman, quốc tịch Australia - một huyền thoại golf thế giới.

Greg Norman tên khai sinh là Gregory Jonh Norman, quốc tịch Australia, sinh năm 1955. Hiện ông đang sống tại Florida, Hoa Kỳ.

Say mê golf từ khi mới 15 tuổi, Greg Norman đã trở thành người chơi golf chuyên nghiệp và tham gia sự kiện chuyên nghiệp đầu tiên khi 21 tuổi.

Greg Norman thi đấu tại PGA Tour từ năm 1993 và trở thành tay golf hàng đầu thế giới những năm 1980-1990. Với biệt danh “Cá mập trắng,” ông đã giành được hơn 90 danh hiệu vô địch ở các giải đấu trên thế giới; giữ được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới trong 331 tuần. Ông cũng là một trong những người chơi nhiều giải golf nhất trong lịch sử...

Ở lĩnh vực kinh doanh, Greg Norman sở hữu nhiều công ty toàn cầu mang tên ông với biểu tượng cá mập. công ty này đã có hơn 100 thiết kế sân golf trên thế giới cùng các sản phẩm trong các lĩnh vực khác.

Tại Việt Nam, công ty của Greg Norman đã thiết kế một số sân golf, trong đó nổi tiếng nhất là sân The Bluff Hồ Tràm Strip tại Bà Rịa- Vũng Tàu. Greg Norman đã có kinh nghiệm hơn 40 năm chơi golf và kinh doanh, trong đó có 12 năm làm việc tại Việt Nam. Ông khẳng định Việt Nam đang phát triển rất nhanh, mạnh môn thể thao golf.

Greg Norman có cảm tình và gắn bó với Việt Nam. Trong vai trò là Đại sứ Du lịch Việt Nam, ông đã có kế hoạch hành động cụ thể, trong đó lấy môn thể thao golf làm nền tảng nhằm tăng cường phát triển du lịch golf quốc tế ở Việt Nam.

Theo kế hoạch, ông sẽ lên kế hoạch thực hiện bài viết, phóng sự, quảng bá trong nước, quốc tế nhằm giới thiệu các sân golf của Việt Nam đến quốc tế, nhằm thu hút khách chơi golf.

Bên cạnh đó, ông lên kế hoạch đưa các giải golf, sự kiện quốc tế đến Việt Nam; quay và phát hành ở phạm vi quốc tế từ 1-2 chủ đề quảng bá du lịch Việt Nam…

Sự kiện trong nước 29/10-4/11: Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam ảnh 3Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao quyết định Đại sứ du lịch Việt Nam cho ông Greg Norman. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Tòa án Canada ra phán quyết về thép cán nguội của Việt Nam
Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho hay Cơ quan biên phòng Canada (CBSA) đã thông báo kết luận cuối cùng về phá giá và trợ cấp đối với một số sản phẩm thép cán nguội dạng cuộn hoặc thanh nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo đó, CBSA kết luận biên độ bán phá giá và biên độ trợ cấp lần lượt dành cho các nhà xuất khẩu sản phẩm liên quan của Việt Nam là 99,2% và 6,5%; Hàn Quốc là 53% và 11,3%; Trung Quốc là 91,9% và 11,6%.

Cũng theo Cục Phòng vệ Thương mại, thời gian tới Tòa án thương mại quốc tế Canada (CITT) sẽ tiếp tục điều tra thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa và dự kiến ban hành kết luận cuối cùng vào ngày 21/12.

Trong trường hợp CITT ra kết luận cuối cùng có thiệt hại, sản phẩm bị điều tra sẽ bị áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp (tương ứng với biên độ phá giá, trợ cấp) kể từ ngày thông báo kết luận của CITT.

Riêng trường hợp CITT kết luận không có hoặc không đe doạ gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước, vụ điều tra sẽ kết thúc và các sản phẩm bị điều tra không bị áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đồng thời toàn bộ khoản thuế tạm thời đã nộp sẽ được hoàn trả.

Sự kiện trong nước 29/10-4/11: Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam ảnh 4(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Kỷ luật hàng loạt cá nhân, tập thể vụ cao tốc 34.000 tỷ đồng hư hỏng
Liên quan đến việc đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng bị hư hỏng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa tiến hành họp kiểm điểm nội bộ xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân, trong đó tạm đình chỉ công tác Giám đốc Ban QLDA Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Theo đó, VEC đã tiến hành kiểm điểm, cảnh cáo 4 đơn vị, bao gồm Ban điều hành liên danh nhà thầu gói 4; Ban điều hành liên danh nhà thầu gói 6; Ban Quản lý dự án Đà Nẵng-Quảng Ngãi; Ban điều hành quản lý khai thác đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (VECS).

Về trách nhiệm cá nhân, VEC cảnh cáo 5 cá nhân gồm Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 4; Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 6; Cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 4 (đoạn Công ty Tuấn Lộc thi công); Cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 6 (đoạn Tổng công ty Thành An thi công); Phó giám đốc kiêm đội trưởng đội vận hành và bảo trì Ban điều hành đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (VECS) và tạm đình chỉ công tác Giám đốc Ban QLDA Đà Nẵng-Quảng Ngãi.


Sự kiện trong nước 29/10-4/11: Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam ảnh 5Các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 3 Thứ trưởng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm ba Thứ trưởng các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Quyết định số 1475/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải An, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Quyết định số 1476/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Cùng với đó, tại Quyết định số 1478/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phùng Đức Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sự kiện trong nước 29/10-4/11: Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam ảnh 6Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục