Sự kiện trong nước 29/1-4/2: Cáp treo dài nhất thế giới tại Việt Nam

Nhạc sỹ Hoàng Vân qua đời, khai trương tuyến cáp treo dài nhất thế giới tại Kiên Giang, phố bích họa Phùng Hưng là những thông tin vừa buồn, vừa vui trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
Kiên Giang khai trương tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới
Ngày 4/2, tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), Tập đoàn Sun Group khai trương tuyến cáp treo Hòn Thơm 3 dây hiện đại và dài gần 8.900m (dài nhất thế giới hiện nay), nối thị trấn An Thới với đảo Hòn Thơm - hòn đảo lớn nhất cụm đảo An Thới ở phía Nam huyện đảo Phú Quốc.

Tuyến cáp treo Hòn Thơm là hạng mục đầu tiên và quan trọng nhất trong quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hòn Thơm Nature Park, mà Tập đoàn Sun Group đang xây dựng tại phía Nam đảo Phú Quốc.

Toàn bộ hệ thống cáp treo có 2 nhà ga, 6 trụ cáp và 69 cabin. Mỗi cabin đều trang bị wifi, hệ thống điện chiếu sáng vào ban đêm và có sức chứa 30 khách.

Cáp treo Hòn Thơm sử dụng công nghệ cáp treo 3 dây, được đánh giá là hiện đại và an toàn nhất trên thế giới hiện nay.

Khi thời tiết xấu, hệ thống sẽ tự động ngừng hoạt động và phát thông báo cho hành khách biết.

Sự kiện trong nước 29/1-4/2: Cáp treo dài nhất thế giới tại Việt Nam ảnh 1Du khách ngắm toàn cảnh Hòn Thơm khi đi cáp treo. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2018)
Nhiều hoạt động kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3​/2​/1930/3​/2​/2018)

- Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng
Ngày 29​/1, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (đợt 3-2).

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trân trọng trao Huy hiệu 50 tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, 50 năm vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh người cộng sản, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện

- Ngày 2​/2, tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), Triển lãm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.

Triển lãm diễn ra đến hết tháng 2/2018.

- Ngày 3​/2, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ hai - năm 2017 được trao cho các tập thể và cá nhân có các tác phẩm xuất sắc trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

- Trong tuần, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng.

Sự kiện trong nước 29/1-4/2: Cáp treo dài nhất thế giới tại Việt Nam ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968
Sáng 31​/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với chủ đề "Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968."

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực Lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, đại diện gia đình các Anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với nước; các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí cựu chiến binh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trình bày diễn văn kỷ niệm, nhấn mạnh: “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, giành độc lập, tự do; được dẫn dắt soi đường bởi sự lãnh đạo tài tình, đường lối đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh."

- Trong tuần, nhiều hoạt động nhân Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 cũng đã diễn ra tại nhiều địa phương:

+ Tại thành phố Huế, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức gặp mặt hơn 800 cán bộ, chiến sỹ từng trực tiếp chiến đấu trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

+ Tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, tổ chức khai mạc triển lãm “Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968.”

+ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân (1968-2018) - Tầm vóc và bài học lịch sử.”

Sự kiện trong nước 29/1-4/2: Cáp treo dài nhất thế giới tại Việt Nam ảnh 3Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
54 tác phẩm xuất sắc được trao giải Búa Liềm Vàng lần thứ hai-năm 2017
Tối 3/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ hai - năm 2017.

Dự Lễ trao Giải có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Các vị Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Các ​vị Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng.

54 tác phẩm xuất sắc nhất gồm 6 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 25 giải Khuyến khích được vinh danh tại Giải Búa Liềm Vàng lần thứ hai-năm 2017.

Hội đồng chung khảo và Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo giải lựa chọn 15 cơ quan báo chí, tuyên giáo và tổ chức cấp ủy xuất sắc nhất để khen thưởng.

Sự kiện trong nước 29/1-4/2: Cáp treo dài nhất thế giới tại Việt Nam ảnh 4Ông Trần Quốc Vượng và ông Võ Văn Thưởng trao giải A cho các tác giả đoạt giải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Nhạc sỹ Hoàng Vân, cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam qua đời
Cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, tác giả những ca khúc "Hò kéo pháo,” “Bài ca xây dựng,” "Quảng Bình quê ta ơi..." đã từ trần tại nhà riêng ở Hà Nội vào khoảng 4 giờ, sáng 4/2, hưởng thọ 88 tuổi.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi - con trai nhạc sỹ Hoàng Vân cho biết nhạc sỹ Hoàng Vân ra đi trong lúc ngủ. Ông ra đi thanh thản sau một thời gian dài bệnh nặng.

Nhạc sỹ Hoàng Vân là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như: “Tôi là người thợ lò,” “Hà Nội - Huế - Sài Gòn,” “Quảng Bình quê ta ơi,” “Bài ca giao thông vận tải,” “Chào anh giải phóng quân - Chào mùa xuân đại thắng Sau 1975.”

Ông còn nổi tiếng với nhiều ca khúc trữ tình, lãng mạn như “Bài ca xây dựng,” “Hát về cây lúa hôm nay,” “Tình ca Tây Nguyên.” Ngoài ra, ông còn viết nhiều hợp xướng, khí nhạc và phụ trách âm nhạc nhiều bộ phim nổi tiếng như “Con chim vành khuyên, “ Vĩ tuyến 17 ngày và đêm,” “Em bé Hà Nội”...

Cũng theo nguồn tin từ gia đình, nhạc sỹ Hoàng Vân lâm bệnh nặng từ năm 2005. Bệnh viêm phổi và tuổi già, khiến một thời gian nhạc sỹ rơi vào trạng thái lúc mê lúc tỉnh và phải thở bằng máy, nhưng vẫn nhận biết con cháu, người thân. Nhạc trưởng Lê Phi Phi dành nhiều thời gian về nước thường xuyên, kết hợp công việc để ở bên cạnh chăm sóc bố. Trước lúc mất, nhạc sỹ Hoàng Vân đã có khoảng thời gian bình phục trở lại và khỏe mạnh.

Sự kiện trong nước 29/1-4/2: Cáp treo dài nhất thế giới tại Việt Nam ảnh 5Nhạc sỹ Hoàng Vân. (Ảnh tư liệu)
Khai trương phố bích họa Phùng Hưng
Tối 2/2, phố bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chính thức ra mắt công chúng Thủ đô và du khách với tên gọi Không gian trưng bày dự án nghệ thuật công cộng Phùng Hưng.

Nhóm họa sĩ Nguyễn Thế Sơn và Viện Nghiên cứu mỹ thuật công cộng Lee Gang Jun (Hàn Quốc) đã cùng nhau thể hiện 19 tác phẩm.

Thông qua các tác phẩm này, người xem cảm nhận những ký ức về Hà Nội, về những nét xưa cũ mà người Hà Nội vẫn còn lưu giữ trong cuộc sống ngày nay.

Đó là bức ảnh về phố Hàng Mã dịp trung thu xưa, là hình ảnh Bách hóa tổng hợp ở phố Tràng Tiền, là một ngôi nhà trong phố cổ với nét xé dọc, là một góc phố cổ với những gánh hàng rong, là hình ảnh một học sinh kéo cặp sách vào sân trường...

Sự kiện trong nước 29/1-4/2: Cáp treo dài nhất thế giới tại Việt Nam ảnh 6Sáng 2/2, những bức tranh vẽ trên ô vòm cầu đường sắt phố Phùng Hưng (Hà Nội) đã được nhanh chóng hoàn thiện để biến nơi đây thành một không gian văn hóa mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lần đầu tiên phát hiện cây trà hoa đỏ tại Việt Nam
Lãnh đạo Vườn Quốc gia Yók Đôn (nằm trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) cho biết, đã phát hiện nhóm cây trà hoa đỏ (hồng trà) tại khu vực đỉnh núi cao nhất mà đơn vị quản lý.

Đây là một loài cây đặc hữu, không những có giá trị về nghiên cứu khoa học mà còn có giá trị về mặt y dược học, lần đầu tiên được tìm thấy tại Việt Nam.

Cây trà hoa đỏ thuộc cây bụi cao đến 3m, lá có phiến bầu dục nhọn hai đầu, dày giòn, mép có răng mịn, gân phụ 6-8 cặp.

Hoa cô độc, to đẹp ở chót nhánh, màu hồng, cánh hoa đầu lõm, nhụy nhiều màu vàng tươi. Quả trà hoa đỏ có màu xám trắng, tròn cứng, đầu có mũi nhọn dài, đường kính 4-5 cm…

Sự kiện trong nước 29/1-4/2: Cáp treo dài nhất thế giới tại Việt Nam ảnh 7(Ảnh minh họa)
Tuyết phủ trắng núi rừng Sa Pa
Lúc 7 giờ ngày 31/1, Trạm khí tượng Sa Pa ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 1,2 độ C.

Đặc biệt, vào khoảng 8 giờ ngày 31/1, mưa tuyết bắt đầu rơi xuống núi Fansipan, đến 8 giờ 20 phút lan tỏa tới khu vực thác Bạc (cách thị trấn Sa Pa khoảng 12km về phía Tây). Hiện mưa tuyết vẫn tiếp tục lan rộng ra các địa phương khác ở Sa Pa.

Sau khi có tuyết rơi tại khu vực thác Bạc và đèo Ô Quy Hồ, khá nhiều du khách đã có mặt để chứng kiến hiện tượng thiên nhiên ít có ở một đất nước nhiệt đới như Việt Nam.

Ngay khi có thông tin về mưa tuyết bắt đầu rơi xuống khu vực thác Bạc và trên đèo Ô Quy Hồ, có rất nhiều du khách và người dân ở thành phố Lào Cai đã đi lên Sa Pa làm mật độ giao thông trên Quốc lộ 4D đoạn thành phố Lào Cai-Sa Pa đông hơn ngày thường.

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường lực lượng tổ chức điều tiết giao thông và phân luồng giao thông khu vực thác Bạc và đỉnh đèo Ô Quy Hồ do khu vực này tuyết rơi làm đường trơn trượt, nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Sự kiện trong nước 29/1-4/2: Cáp treo dài nhất thế giới tại Việt Nam ảnh 8Tuyết phủ trắng cả cây cối, mặt đường khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục