Sự kiện trong nước 30/10-5/11: Bão số 12 làm 49 người chết, mất tích

Bão số 12 làm 49 người chết, mất tích và Việt Nam có nữ quân nhân đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
Việt Nam đã sẵn sàng đón tiếp lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC
Ngày 2/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tổ chức buổi thông tin báo chí về Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 6-11/11.

Thông tin về các hoạt động diễn ra tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và các hoạt động liên quan, Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp (SOM) APEC 2017, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết tính đến thời điểm này, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đều đã khẳng định tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng đón tiếp các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC và hơn 10.000 đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, thanh niên và báo chí đến tham dự, đưa tin về Tuần lễ cấp cao.

Sự kiện trong nước 30/10-5/11: Bão số 12 làm 49 người chết, mất tích ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Chương trình Tổng duyệt các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. (Ảnh: TTXVN)

Xem thêm: Việt Nam đã sẵn sàng đón tiếp lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC

Thủ tướng: Tất cả các lĩnh vực chuyển biến tích cực nhất kể từ đầu năm
Phiên họp thường kỳ tháng 10 của Chính phủ đã khai mạc sáng 3/11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10, Thủ tướng cho rằng so với tháng 9, tất cả các lĩnh vực của kinh tế-xã hội đất nước đều có chuyển biến rất tích cực, có thể là tích cực nhất từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số công nghiệp tăng 17%, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo và các lĩnh vực khác. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng cao, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt con số dự kiến, đạt trên 10 triệu khách quốc tế; doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17%.

Sự kiện trong nước 30/10-5/11: Bão số 12 làm 49 người chết, mất tích ảnh 2Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bokwang Vina (Khu công nghiệp Điềm Thụy). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Xem thêm: Thủ tướng: Tất cả các lĩnh vực chuyển biến tích cực nhất kể từ đầu năm

Việt Nam có nữ quân nhân đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
Sáng 30/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ giao nhiệm vụ cho cán bộ chuẩn bị làm nhiệm vụ sỹ quan tham mưu tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Nam Sudan).

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện Bộ Ngoại giao đã tham dự.

Tại buổi lễ, Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, cán bộ Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã nhận quyết định của Chủ tịch nước về việc cử cán bộ làm nhiệm vụ sỹ quan tham mưu, phụ trách theo dõi các hoạt động quân sự tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, nhiệm kỳ 12 tháng, bắt đầu từ ngày 29/10/2017. Đây là sỹ quan nữ đầu tiên của Việt Nam được lựa chọn và cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Sự kiện trong nước 30/10-5/11: Bão số 12 làm 49 người chết, mất tích ảnh 3Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Xem thêm: Việt Nam có nữ quân nhân đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Moody's nâng mức triển vọng hệ thống ngành ngân hàng Việt Nam
Trong bản báo cáo được công bố ngày 31/10, Moody's Investors Service đã nâng triển vọng về hệ thống ngân hàng Việt Nam từ mức ổn định lên mức tích cực trong vòng 12 đến 18 tháng tới, một động thái phản ánh triển vọng kinh tế mạnh mẽ và dự báo tích cực cho hầu hết các ngân hàng được đánh giá.

Ông Eugene Tarzimanov, Phó Chủ tịch kiêm chuyên gia cấp cao về tín nhiệm của Moody's, nhận định: "Mức nâng triển vọng này cho thấy sự kỳ vọng của chúng tôi vào việc điểm tín nhiệm của các ngân hàng sẽ thúc đẩy cho hệ thống này trong vòng 12 đến 18 tháng tới, theo đó phản ánh đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa cũng như lượng xuất khẩu và đầu tư công lành mạnh. Chúng tôi dự báo mức GDP thực của Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,1% trong năm 2017 và 6,0% trong năm 2018, cao hơn hẳn mức tăng trung bình 5,9% của 5 năm trước."

Sự kiện trong nước 30/10-5/11: Bão số 12 làm 49 người chết, mất tích ảnh 4Giao dịch tại TPBank. (Nguồn: TPBank)

Xem thêm: Moody's nâng mức triển vọng hệ thống ngành ngân hàng Việt Nam

Dệt may Việt: Áp lực cách mạng 4.0 đòi hỏi tăng năng suất lao động
Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Vinatex cho biết, mặc dù trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong năm 2017 có thể đạt 31 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2016. Trong đó, các thị trường xuất khẩu chính là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… đều có mức tăng trưởng tốt.

Theo các chuyên gia, lợi thế về nhân công giá rẻ sẽ không còn là ưu thế cạnh tranh nữa mà thay vào đó cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là một áp rất lực lớn ​đòi hỏi ngành dệt may phải tăng năng suất lao động.

Nói về ​xu hướng này, theo ông Lê Tiến Trường, với doanh nghiệp dệt may giai đoạn tới cần liên tục cập nhật trong quá trình đầu tư mới để tiếp cận công nghệ hiện đại, tránh tình trạng công nghệ sản xuất của Việt Nam sẽ bị mất cạnh tranh do lạc hậu.

Sự kiện trong nước 30/10-5/11: Bão số 12 làm 49 người chết, mất tích ảnh 5Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Xem thêm: Dệt may Việt: Áp lực cách mạng 4.0 đòi hỏi tăng năng suất lao động

Công an Hà Nội tiếp nhận vụ Khaisilk và vụ mỹ phẩm thiên nhiên TS
Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ vụ Khaisilk từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.

Hiện PC46 đang làm báo cáo Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội để đề xuất, phân công nhiệm vụ, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng, các phòng, đội nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Truớc đó, người tiêu dùng bức xúc trước thông tin khăn lụa mua từ thương hiệu Khaisilk có sản phẩm vừa gắn mác Việt Nam vừa gắn mác Trung Quốc. Một số khăn khác cũng mua từ Khaisilk bị nghi ngờ có dấu hiệu bị cắt tem mác “Made in China.”

Sự kiện trong nước 30/10-5/11: Bão số 12 làm 49 người chết, mất tích ảnh 6Cửa hàng lụa trên phố Hàng Gai của Khaisilk. (Nguồn: news.zing.vn)

Xem thêm: Công an Hà Nội tiếp nhận vụ Khaisilk và vụ mỹ phẩm thiên nhiên TS

Bộ Tài chính: Người Việt chơi casino phải sao kê bảng lương, tài khoản
Người Việt Nam muốn chơi casino phải có các chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên (trên 10 triệu đồng) và xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế.

Đây là khẳng định của đại diện Bộ Tài chính chiều 3/11 trước những thông tin trên báo chí về việc người Việt Nam từ 1/12 sẽ được vào chơi casino.

Theo đại diện Bộ Tài chính, đây là một phần trong thông tư số 102/2017/TT-BTC vừa được cơ quan chức năng ban hành nhằm hướng dẫn về hồ sơ chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực tài chính để tham gia chơi casino.

Sự kiện trong nước 30/10-5/11: Bão số 12 làm 49 người chết, mất tích ảnh 7Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Xem thêm: Bộ Tài chính: Người Việt chơi casino phải sao kê bảng lương, tài khoản

Chính phủ đồng ý bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký bằng sổ hộ khẩu
 Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo Nghị quyết này, Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong hàng loạt lĩnh vực như xuất nhập cảnh, đăng ký phương tiện giao thông, phòng cháy chữa cháy, đăng ký, quản lý cư trú…

Đặc biệt, về nhóm thủ tục đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã), Chính phủ đồng ý bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Sự kiện trong nước 30/10-5/11: Bão số 12 làm 49 người chết, mất tích ảnh 8Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Xem thêm: Chính phủ đồng ý bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký bằng sổ hộ khẩu

Ngành du lịch nỗ lực hoàn thành mức tăng trưởng 30%
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Văn Tuấn cho rằng nếu không có biến động gây ảnh hưởng lớn thì ngành du lịch có thể đạt được chỉ tiêu đón 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% mà Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2017 đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 5% so với tháng 9/2017. Đây cũng là tháng thứ 7 tính từ đầu năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 1 triệu lượt người/tháng.

Như vậy, trong 10 tháng của năm 2017, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt hơn 10,47 triệu lượt, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2016; các thị trường khách quốc tế đều tăng đáng kể.

Sự kiện trong nước 30/10-5/11: Bão số 12 làm 49 người chết, mất tích ảnh 9Bản Phùng với những thửa ruộng bậc thang vàng ươm khi vào mùa lúa chín từ lâu đã trở thành vẻ đẹp mang tính biểu tượng của huyện Hoàng Su Phì. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Xem thêm: Ngành du lịch nỗ lực hoàn thành mức tăng trưởng 30%

Cơn bão số 12 đã làm 27 người chết, 22 người mất tích
Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 8 giờ ngày 5/11, bão số 12 đã làm 27 người chết và 22 người mất tích.

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên.

Công điện nêu rõ bão số 12 đổ bộ vào bờ với gió giật đo được cấp 12-13 đã gây thiệt hại lớn tại tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ.

Sự kiện trong nước 30/10-5/11: Bão số 12 làm 49 người chết, mất tích ảnh 10Tàu vỏ thép của ngư dân Phú Yên bị sóng đánh dạt vào bờ biển Quy Nhơn. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Xem thêm: Cơn bão số 12 đã làm 27 người chết, 22 người mất tích

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục