Sự kiện trong nước 8-14/8: "Nóng" vụ mất nửa tỷ đồng trong tài khoản

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành thêm huy chương bạc tại Olympic Rio 2016 và vụ khách hàng mất nửa tỷ đồng từ tài khoản chỉ trong một đêm là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành thêm huy chương bạc tại Olympic Rio 2016 và vụ khách hàng mất nửa tỷ đồng từ tài khoản chỉ trong một đêm là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đi vào lịch sử thể thao Việt Nam
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam đã liên tiếp lập nên những kỳ tích tại Olympic Rio 2016 khi giành được 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên hàng đầu để giành tấm huy chương vàng súng ngắn hơi 10m. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam tại các kỳ Olympic.

Chưa dừng ở đó, tối 10/8, xạ thủ 41 tuổi này tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành vé vào chung kết ở nội dung súng ngắn bắn chậm 50m đầy kịch tính.

Tiếc là ở chung kết, Hoàng Xuân Vinh đã không có được thành tích tốt ở 2 loạt đạn cuối và chỉ giành huy chương bạc với thành tích 191,3 điểm.

Thành tích của Hoàng Xuân Vinh chỉ kém mỗi nhà đương kim vô địch người Hàn Quốc Jin Jong Oh.

Với thành tích này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang nằm trong tốp 4 những vận động viên xuất sắc nhất tại Olympic Rio 2016. Anh cũng đang là người đóng góp toàn bộ về thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016.

Sự kiện trong nước 8-14/8: "Nóng" vụ mất nửa tỷ đồng trong tài khoản ảnh 1Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam. (Nguồn: EPA)

Xem thêm: Hoàng Xuân Vinh trong tốp 4 VĐV xuất sắc nhất Olympic 2016

Nóng vụ khách hàng bị mất 500 triệu đồng từ tài khoản
Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 12/8 khẳng định đã tiếp nhận thông báo của khách hàng Hoàng Thị Na Hương về việc tài khoản của khách hàng bị mất số tiền 500 triệu đồng vào đêm ngày 3 rạng sáng ngày 4/8.

Đại diện Vietcombank cho biết sau khi nhận được thông báo của khách hàng Hoàng Thị Na Hương, Vietcombank đã có buổi làm việc với khách hàng vào chiều ngày 11/8, cùng tham gia có luật sư (do khách hàng mời).

Trên cơ sở thông tin do khách hàng cung cấp, đại diện Vietcombank khẳng định có cơ sở để xác định khách hàng đã truy cập vào một trang web giả mạo (có địa chỉ http://creatingacreator.com/kob/1/index.htm) vào ngày 28/7/2016 qua máy điện thoại cá nhân. Từ việc truy cập này, thông tin và mật khẩu của khách hàng đã bị đánh cắp, sau đó tài khoản khách hàng đã bị lợi dụng vào đêm ngày 03 rạng sáng ngày 04/8/2016.

Các đối tượng lừa đảo đã chuyển tiền từ tài khoản khách hàng tới nhiều tài khoản trung gian tại 3 ngân hàng khác nhau tại Việt Nam. Sau đó, đối tượng lừa đảo đã rút 200 triệu đồng qua ATM ở Malaysia. Vietcombank đã xử lý các biện pháp khẩn cấp, kịp thời khoanh giữ lại được 300 triệu đồng. Đây là các giao dịch chuyển khoản sang ngân hàng khác, chưa kịp chuyển ra khỏi hệ thống Vietcombank.

Vietcombank đang phối hợp với khách hàng để làm việc với cơ quan chức năng nhằm làm rõ các đối tượng chủ mưu đã thực hiện các hành vi lừa đảo này.

Nhận thấy xu hướng phát triển của tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng, từ những năm 2012, Vietcombank đã thường xuyên đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử chính thức của Vietcombank với nội dung cảnh báo các giao dịch giả mạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng an toàn các dịch vụ ngân hàng điện tử. Lãnh đạo Vietcombank khẳng định, việc bảo mật thông tin của khách hàng, đảm bảo an toàn giao dịch cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng luôn là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động của Vietcombank.

Sự kiện trong nước 8-14/8: "Nóng" vụ mất nửa tỷ đồng trong tài khoản ảnh 2Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Xem thêm: Vietcombank phản hồi vụ khách hàng bị mất 500 triệu đồng từ tài khoản

Cơn sốt "ảo" trò chơi Pokemon Go và những nguy cơ có thật
Không thể phủ nhận Pokemon Go là một trò chơi (game) mới lạ và thú vị. Mới chỉ xuất hiện vài ngày ở Việt Nam nhưng trò chơi này đã thu hút đông đảo người chơi.

Tại những nơi công cộng, trong các công sở, trên đường phố..., chúng ta đều có thể bắt gặp những người đang say sưa chơi Pokemon Go.

So với các game truyền thống thường buộc người chơi ngồi một chỗ, Pokemon Go lại hướng người chơi đến sự vận động. Do vậy, trò chơi mới này nhanh chóng trở thành hiện tượng game với người tham gia “khủng” về số lượng và “dị” về cách chơi.

Tuy nhiên, khi cộng đồng quá say mê trò chơi này, nhiều rủi ro có thể xảy ra. Do quá mải mê bắt thú ảo, nhiều người đã gặp tai nạn trong khi di chuyển. Đặc biệt, với điều kiện an toàn giao thông ở Việt Nam, việc quá chăm chú vào màn hình điện thoại, dừng đỗ xe bất thường khi đang đi trên đường có thể gây tai nạn, ách tắc giao thông, thậm chí dẫn đến việc bị cướp giật điện thoại đối với người chơi.

Bên cạnh những rủi ro, tai nạn do quá ham mê chơi game gây ra cho trực tiếp người chơi, vấn đề về an toàn mạng và bảo mật thông tin cá nhân xoay quanh game này đang là điều thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sự kiện trong nước 8-14/8: "Nóng" vụ mất nửa tỷ đồng trong tài khoản ảnh 3Ảnh minh họa. (Nguồn: Forbes)

Xem thêm: Cơn sốt "ảo" trò chơi Pokemon Go và những nguy cơ có thật

Mỹ xúc tiến cho phép nhập khẩu xoài tươi và vú sữa của Việt Nam
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa cho đăng Công báo Liên bang đề xuất xin ý kiến công chúng về việc sửa đổi các quy định cho phép trái xoài tươi của Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Với động thái này có thể khẳng định gần như chắc chắn sản phẩm trái xoài tươi sẽ là loại trái cây thứ 6 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ từ cuối năm nay, sau thanh long, chôm chôm, vải, nhãn và vú sữa.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Washington, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mỹ, ông Đào Trần Nhân cho biết để có thể bước chân vào thị trường đầy tiềm năng, song cũng rất khắt khe này, sản phẩm trái xoài tươi từ Việt Nam sẽ phải trải qua những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống kiểm soát của Mỹ bao gồm các quy định về vườn trồng, xử lý chiếu xạ và kiểm tra hải quan tại cảng đến.

Theo tính toán của các chuyên gia, với quyết định cho phép nhập khẩu xoài tươi của Việt Nam, dự kiến hàng năm, Việt Nam có thể xuất sang Mỹ khoảng 3.000 tấn xoài tươi, tương đương khoảng gần 1% lượng xoài tươi nhập khẩu của quốc gia này và ngang bằng với sản lượng xoài nội địa của Mỹ.

Trước đó, ngày 19/7, USDA cũng đăng Công báo Liên bang về việc sẽ cho phép nhập khẩu trái vú sữa của Việt Nam vào thị trường Mỹ, dự kiến bắt đầu từ Quý 4/2016.

Sự kiện trong nước 8-14/8: "Nóng" vụ mất nửa tỷ đồng trong tài khoản ảnh 4Xoài tươi Việt Nam sắp vào thị trường Mỹ.

Xem thêm: Mỹ xúc tiến cho phép nhập khẩu xoài tươi và vú sữa của Việt Nam

Tăng trưởng xuất khẩu 7 tháng cả nước chỉ đạt một nửa kế hoạch

Tại buổi giao ban do Bộ Công Thương tổ chức sáng 8/8, ​đại diện Vụ Kế hoạch cho biết, mức tăng trưởng xuất khẩu 7 tháng năm 2016 ở mức thấp, chỉ bằng một nửa so với kế hoạch đề ra từ đầu năm.

tỷ USD, giảm 0,2% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 96,83 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá, mức tăng trưởng xuất khẩu 7 tháng năm 2016 thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,2% của cùng kỳ năm ngoái và chỉ bằng một nửa so với mục tiêu tăng trưởng 10% xuất khẩu đề ra từ đầu năm.

Trong đó, mặt nông lâm thủy sản đã đến ngưỡng, sau 7 tháng kim ngạch xuất khẩu nhóm này chỉ tăng 0,1% so với tháng Sáu.

Ngoài ra, nhóm công nghiệp chế biến cũng không còn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đột biến như những năm trước, thậm chí xuất khẩu của tháng Bảy đã giảm 0,9% so với tháng Sáu.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tháng Bảy giảm 1% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 95,03 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, sau 7 tháng, cả nước đã xuất siêu 1,8 tỷ USD, bằng 1,9% kim ngạch xuất khẩu.

Sự kiện trong nước 8-14/8: "Nóng" vụ mất nửa tỷ đồng trong tài khoản ảnh 5Dây chuyền dệt may xuất khẩu. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm: Tăng trưởng xuất khẩu 7 tháng cả nước chỉ đạt một nửa kế hoạch

Trần Thị Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016
Tối 7/8, tại FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort (Thanh Hóa) đã diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016.

Cô gái 20 tuổi đến từ Hải Phòng và hiện đang là sinh viên khoa Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ, Trần Thị Thu Ngân đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Trước đó, trong đêm bán kết, Trần Thị Thu Ngân cũng đã nhận được giải phụ Người đẹp ảnh.

Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 được nhận giải thưởng 500 triệu đồng tiền mặt cùng vương miện và nhiều ưu đãi giá trị khác.

Các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 lần lượt được trao cho thí sinh Phạm Thúy Hằng (đến từ Đức) và Võ Quỳnh Giao (đến từ Mỹ).

Đây là lần đầu tiên Cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 được tổ chức tại Việt Nam và dự kiến sẽ diễn ra 2 năm một lần.

Sự kiện trong nước 8-14/8: "Nóng" vụ mất nửa tỷ đồng trong tài khoản ảnh 6Trần Thị Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016. (Nguồn: thethaovanhoa.vn)

Xem thêm: Trần Thị Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016

Du lịch Việt Nam vẫn là "ngôi sao cô đơn," thiếu sự kết nối
Sáng 9/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại thành phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam - di sản văn hóa thế giới, một trong sáu thành phố hấp dẫn du khách nhất châu Á.

Đây là hội nghị lớn của ngành du lịch với kỳ vọng sẽ “cởi trói,” tháo gỡ khó khăn, khắc phục bất cập trong công tác quản lý du lịch hướng đến mục tiêu cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước vào năm 2020.

Du lịch đang là một điểm sáng với sức bật mạnh mẽ trong bức tranh kinh tế xã hội đất nước từ đầu năm 2016 đến nay với 5,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu từ khách du lịch đạt 235.000 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, du lịch Việt Nam được đánh giá như một ngôi sao cô đơn, thiếu vắng sự kết nối của các ngành khác như hải quan, thuế, ngoại vụ, công thương.

Các đại biểu đều đồng tình việc đề nghị mở rộng diện quốc gia được miễn thị thực cho khách du lịch để đạt được 3 giảm là giảm thời gian, giảm chi phí và giảm thủ tục.

Tán thành với quan điểm của hội nghị, đánh giá sự phát triển của du lịch Việt Nam còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất nước, Thủ tướng khẳng định quyết tâm của Chính phủ thực hiện bằng được mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sự kiện trong nước 8-14/8: "Nóng" vụ mất nửa tỷ đồng trong tài khoản ảnh 7Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng tại khu du lịch phố cổ Hội An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Xem thêm: Du lịch Việt Nam vẫn là "ngôi sao cô đơn," thiếu sự kết nối

Lãi suất cho vay có dư địa để giảm ở những tháng cuối năm
Giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp luôn là nỗi quan tâm của các Bộ ngành, chuyên gia trong thời gian qua. Nhiều chuyên gia của các tổ chức tín dụng nhận định, hiện thanh khoản hệ thống ngân hàng đang ổn định, có thể đảm bảo được nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế trong năm 2016. Vì vậy, mặt bằng lãi suất cho vay có nhiều dư địa để giảm ở những tháng cuối năm.

Lãnh đạo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng đã đưa ra các lý do có thể thực hiện được điều này, đó là lãi suất trái phiếu Chính phủ tiếp tục giảm ở các kỳ hạn. Việc phát hành trái phiếu Chính phủ đã đạt 85% kế hoạch năm (phát hành 250.000 tỷ đồng) sẽ giảm thiểu gây áp lực tăng lãi suất; lạm phát tăng so với năm trước nhưng dự báo cả năm vẫn ở mức thấp (3,5-4%).

Ngoài ra, tỷ giá và thị trường ngoại hối từ đầu năm vẫn khá ổn định. Dự báo tỷ giá cuối năm chỉ dao động trong khoảng kỳ vọng (3%); lợi nhuận 6 tháng đầu năm các ngân hàng thương mại tương đối khả quan, tạo dư địa cho việc xử lý nợ xấu và tiết giảm chi phí hoạt động của hệ thống.

Bên cạnh đó, thanh khoản hệ thống đang khá dồi dào, có thể đảm bảo được nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế trong năm 2016, đồng thời cơ cấu tín dụng đang chuyển dịch tập trung cho 5 lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với chủ trương của Chính phủ.

Sự kiện trong nước 8-14/8: "Nóng" vụ mất nửa tỷ đồng trong tài khoản ảnh 8Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm: Lãi suất cho vay có dư địa để giảm ở những tháng cuối năm

Hàng chục trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt một
Hàng chục trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt một Tính đến chiều 13/8, đã có hàng chục trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn của đợt một kỳ xét tuyển đai học năm 2016.

Công bố điểm chuẩn sớm nhất là các trường khối văn hóa nghệ thuật như Nhạc viện Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh…

Học viện Nông nghiệp Việt Nam có điểm chuẩn cao nhất là 21,25 điểm, ngành Công nghệ thực phẩm. Tiếp theo là ngành Công nghệ sinh học với 20,5 điểm, ngành Thú y với 20 điểm. Mức điểm chuẩn thấp nhất của trường là 15 điểm.

Đại học Vinh cũng đã công bố điểm chuẩn. Theo đó, tuỳ theo từng ngành, mức điểm dao động từ 15 đến 25,5 điểm.

Các ngành sư phạm có điểm chuẩn khá cao là Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, điểm chuẩn dao động từ 20 điểm đến 25 điểm (trong đó môn ngoại ngữ và năng khiếu nhân hệ số 2).

Trường có bốn 4 nhóm ngành điểm xét chuẩn đầu vào là 15 điểm, bằng với ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là các nhóm ngành nông​-lâm​- ngư, nhóm ngành kỹ thuật-công nghệ, nhóm ngành kinh tế và nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn.

So với mặt bằng chung năm 2015, điểm chuẩn của các trường năm nay không tăng mà giảm nhẹ.

Sự kiện trong nước 8-14/8: "Nóng" vụ mất nửa tỷ đồng trong tài khoản ảnh 9(Ảnh minh họa: TTXVN)

Xem thêm: Hàng chục trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt một

Động đất 3,2 độ Richter tại khu vực Lục Ngạn-Bắc Giang
Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) trưa 13/8 cho biết, vào hồi 11 giờ 11 phút, một trận động đất có độ lớn độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (21,31 độ vĩ Bắc và 106,45 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

Đại diện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, cho biết đây là trận động đất nhẹ, nó xảy ra phù hợp với quy luật tự nhiên.

Cho đến nay, trận động đất có độ lớn 3,2 độ Richter này cũng không gây thiệt hại gì về người và tài sản đối với người dân sinh sống gần khu vực.

Hiện tại, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này./.

Sự kiện trong nước 8-14/8: "Nóng" vụ mất nửa tỷ đồng trong tài khoản ảnh 10Bản đồ chấn tâm trận động đất. (Nguồn ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Xem thêm: Động đất 3,2 độ Richter tại khu vực Lục Ngạn-Bắc Giang

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục