Sự phân hóa chính trị tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ

Ông Trump không phải là tác giả của sự phân hóa trong kết cấu văn hóa, kinh tế và xã hội Mỹ, nhưng phong cách chính trị khác lạ của ông lại có mối liên hệ rất lớn với thực trạng nói trên.
Sự phân hóa chính trị tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ ảnh 1Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Nguồn: ThoughtCo)

Liên quan đến những diễn biến trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Báo Liên hợp Buổi sáng của Singapore đăng bài bình luận cho rằng chính trường Mỹ đang có sự bất đồng và phân hóa sâu sắc.

Theo báo này, trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ, nước Mỹ bàng hoàng chứng kiến vụ xả súng vào đám đông đang cầu nguyện ở một giáo đường Do Thái tại thành Pittsburgh, khiến 11 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương, trong đó có 4 viên chức cảnh sát.

Thêm vào đó, ngay trước khi vụ xả súng kể trên xảy ra, cảnh sát cũng xác định rõ thân phận kẻ tình nghi gửi một loạt bom thư cho các chính trị gia nổi tiếng của Mỹ. Đó là Cesar Sayoc, một người có tâm lý bài xích đảng Dân chủ và ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Bom thư đã được hắn gửi đến một loạt quan chức cao cấp của đảng Dân chủ, bao gồm cả các cựu Tổng thống Barack Obama, Bill Clinton và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden...

Một chi tiết khác đáng chú ý là đối tượng xả súng tại nhà thờ Do Thái trong khi hành động đã hét lớn “tất cả những người Do Thái đều đáng chết.”

Trước khi phạm tội, tên này từng đăng tải trên mạng xã hội những phát ngôn thù hận và miệt thị người Do Thái. Có thể thấy, cả hai đối tượng xả súng và gửi bom thư kể trên đều ít nhiều bị tác động bởi các phát ngôn mang tính khiêu khích của Trump trong thời gian gần đây.

Trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ, hoạt động tội phạm có liên quan đến các phát ngôn thù hận đang có xu hướng gia tăng tại tất cả các địa phương trên nước Mỹ, khiến cho đời sống chính trị của nước này rơi vào tình trạng bất ổn và phân hóa sâu sắc.

Báo Liên hợp Buổi sáng nhấn mạnh cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đã bước vào khoảng thời gian đếm ngược, và ông Trump đang nỗ lực tiến hành các hành động cuối cùng để giành được lá phiếu ủng hộ của người dân.

Tuy nhiên, hai vụ việc kể trên đã tác động mạnh đến tâm lý cử tri, khiến cho tỷ lệ phiếu ủng hộ đảng Cộng hòa giảm sút.

Ông Trump từng phê phán truyền thông thiếu công bằng khi đưa tin về vụ việc bom thư, cho rằng báo chí tập trung công kích những người Mỹ ủng hộ đảng Cộng hòa.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng đảng Dân chủ đang lợi dụng vụ việc để tìm kiếm lợi ích chính trị. Cuộc bầu cử giữa kỳ đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump được coi là chỉ dấu để xem ông có thể tiếp tục liên nhiệm vào năm 2020 hay không. Do đó, cuộc đua tranh giành quyền kiểm soát lưỡng viện giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang diễn ra vô cùng gay gắt.

[Infographics] Bầu cử giữa kỳ Mỹ - phép thử khả năng của ông Trump

Đảng Cộng hòa có giữ được đa số ghế tại Quốc hội Mỹ hay không, và ngược lại đảng Dân chủ liệu có lật ngược được thế cờ hay không, đang là chủ đề được quan tâm nhất hiện nay.

Mọi ý kiến phân tích và dự báo về các khả năng đều đã được đưa ra, nhưng điều khiến cử tri Mỹ cảm thấy thất vọng là những chủ đề mà hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đưa ra để công kích và phê phán lẫn nhau.

Thêm vào đó, các cơ quan truyền thông - nhất là báo chí theo trường phái tự do - cũng tiến hành hoạt động công kích theo dụng ý riêng của mình, khiến cho xã hội trở nên hỗn loạn và cử tri Mỹ lại một lần nữa bị phân hóa.

Trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, giới nghiên cứu và phân tích đã chú ý đến sự phân hóa nghiêm trọng trong xã hội Mỹ. Lần này, trước cuộc bầu cử giữa kỳ, xu hướng phân hóa trên lại xuất hiện và có phần gay gắt hơn. Không chỉ giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, mà ngay trong nội bộ các đảng - thậm chí là cả xã hội Mỹ - cũng đang có sự bất đồng, tranh cãi liên miên, quyết không nhượng bộ nhau về một loạt vấn đề chính trị, xã hội.

Một nhà quan sát cũng phát hiện ra rằng ông Trump, trong thời gian nắm quyền, với lập trường "khác lạ" và những phát ngôn "sắc nhọn" đã khiến cho sự phân hóa trong xã hội Mỹ diễn ra mạnh mẽ hơn.

Đương nhiên, ông Trump không phải là tác giả của sự phân hóa trong kết cấu văn hóa, kinh tế và xã hội Mỹ, nhưng phong cách chính trị khác lạ của ông lại có mối liên hệ rất lớn với thực trạng nói trên.

Mặc dù cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều phản đối “bạo lực chính trị," nhưng rõ ràng có một sự thật không thể tranh cãi là môi trường chính trị của Mỹ đang tiếp tục xấu đi.

Trong bối cảnh đó, đảng Dân chủ quy kết toàn bộ trách nhiệm cho Chính quyền của Tổng thống Trump. Ngược lại, những người ủng hộ Trump và đảng Cộng hòa lại cho rằng đây là âm mưu và thủ đoạn tranh giành phiếu của đảng Dân chủ. Từ đó có thể thấy, mọi người khó có thể biết được sẽ tiếp tục có những vụ việc gây chấn động nào xảy tại Mỹ trong những ngày tới, và kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ hiện có nhiều biến số.

Báo Liên hợp Buổi sáng kết luận mỗi cuộc bầu cử giữa kỳ đều có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chính trị trong giai đoạn tiếp theo của nước Mỹ. Lần này cũng vậy, đây được coi là cuộc chiến mang tính then chốt đối với chính sách cầm quyền trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo của ông Trump.

Không biết ông Trump có phải là người giành chiến thắng sau cùng hay không, nhưng có một điều chắc chắn là sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ kết thúc, mâu thuẫn giữa các đảng phái tại Mỹ vẫn tồn tại, tâm lý phân hóa và thù hận trong xã hội sẽ vẫn gia tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục