Sự phục hồi kinh tế thế giới vẫn rất mong manh

Giám đốc IMF cho biết, nền kinh tế thế giới đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng tồi tệ nhất nhưng sự phục hồi vẫn còn rất mong manh.
Nhờ những hành động khẩn trương và mạnh dạn trong tinh thần hợp tác chính trị chưa từng có tiền lệ giữa các nước, nền kinh tế thế giới đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng tồi tệ nhất và bắt đầu bước vào thời kỳ phục hồi, tuy nhiên, sự phục hồi vẫn còn rất mong manh.

Chính vì vậy, các nước cần phải tiếp tục các gói kích thích tăng trưởng kinh tế.

Đó là nhận định của Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đưa ra ngày 23/11 tại Hội nghị thường niên Liên đoàn công nghiệp Anh (CBI) diễn ra tại London.

Ông Strauss-Kahn cũng đồng thời bày tỏ lo ngại rằng trong bối cảnh mới hiện nay, chính phủ nhiều nước có thể cảm thấy thỏa mãn trước sự phục hồi và chấm dứt phối hợp hành động nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ông nêu rõ, chính vì vậy, việc tiếp tục phối hợp hành động chặt chẽ giữa các nước công nghiệp hàng đầu thế giới là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Theo ông Strauss-Kahn, thách thức lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế thế giới giai đoạn hiện nay là tỷ lệ thất nghiệp vẫn gia tăng.

Ông cũng nhấn mạnh các nước cần hợp tác với nhau nhằm đề ra một chiến lược rút dần các gói kích thích kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục