Sứ quán Mỹ ở Iraq thất thoát hàng chục triệu USD

Một lượng lớn tài sản liên bang tại Sứ quán Mỹ ở Baghdad bị thất thoát và không kê biên với trị giá lên tới hàng chục triệu USD.
Theo báo cáo kiểm toán nội bộ do Cơ quan tổng thanh tra của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 2/6, một số lượng lớn tài sản liên bang tại Sứ quán Mỹ ở Baghdad đã bị thất thoát hoặc không kê biên trong sổ sách.

Trị giá số tài sản này lên tới hàng chục triệu USD.

Báo cáo cho biết trong tổng số 1.168 phương tiện đi lại của Sứ quán ở Baghdad, 159 xe tổng trị giá 18,5 triệu USD không có trong sổ sách. Ngoài ra, 282 xe trị giá 40,4 triệu USD chưa đăng ký; 2,3 triệu USD tài sản khác, bao gồm đồ nội thất và các trang thiết bị văn phòng như ghế, đệm, tivi, đầu DVD... không được kê biên.

Mặc dù không kết luận số tài sản trên bị mất hay bị đánh cắp, nhưng Cơ quan thanh tra cho rằng sự việc này là "không thể chấp nhận được."

Các nhân viên kiểm toán cũng phát hiện Sứ quán Mỹ ở Baghdad đã trả gần 270.000 USD cước phí của hơn 2.000 chiếc điện thoại di động mà người sử dụng không có thẩm quyền.

Báo cáo còn nghi ngờ Sứ quán Mỹ mỗi năm giữ lại hơn 740.000 USD qua việc cắt dịch vụ của các điện thoại di động không sử dụng đến hoặc giới hạn các cuộc gọi quốc tế.

Phản ứng trước báo cáo kiểm toán này, Sứ quán Mỹ ở Baghdad cho rằng, hầu hết dữ liệu mà các nhân viên thanh tra thu thập đã lạc hậu hoặc không đầy đủ. Trong điều kiện khó khăn của "vùng chiến sự," Sứ quán Mỹ tại Iraq đã thực hiện một số biện pháp điều chỉnh công tác quản lý tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục