Sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq bị tấn công bằng rốckét

Hai quả rốckét đã được bắn từ một chiếc xe gần khu vực sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, ở phía Bắc thủ đô Baghdad, không có ai bị thương vong.
Ngày 18/1, Sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq đã bị tấn công bằng rốckét.

Theo giới chức an ninh Iraq, hai quả rốckét đã được bắn từ một chiếc xe gần khu vực sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, ở phía Bắc thủ đô Baghdad. Quả rốckét thứ nhất trúng vào khu tường rào của sứ quán, quả thứ hai rơi xuống con đường cạnh sứ quán.

Vụ tấn công không gây thương vong.

Ngay sau vụ tấn công, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án mạnh mẽ hành động này, đồng thời yêu cầu giới chức Iraq truy bắt thủ phạm và tăng cường các biện pháp an ninh cần thiết cho sứ quán nước này để tránh những hành động tương tự có thể xảy ra.

Vụ tấn công xảy ra giữa lúc căng thẳng gia tăng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng này. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã hối thúc Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngăn chặn những tuyên bố chống đối của truyền thông Iraq nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, ông An-Maliki phản bác lại rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang can thiệp vào công việc nội bộ của Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục