Sứ quán VN tại Đức kỷ niệm Ngày Chiến thắng phátxít

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Chiến thắng phátxít (9/5/1945 - 2009), ngày 9/5, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm trong công viên Treptow ở thủ đô Berlin, tưởng nhớ các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Chiến thắng phátxít (9/5/1945 - 2009), ngày 9/5, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại  Đức đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm trong công viên Treptow ở thủ đô Berlin, tưởng nhớ các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Vào dịp này hàng năm, người dân Đức, nhiều người Nga và người các dân tộc thuộc Liên Xô cũ và dân chúng các nước châu Âu nạn nhân của chủ nghĩa phátxít đang sinh sống ở Berlin vẫn thường tới công viên Treptow đặt vòng hoa kính viếng những người con Xô - viết anh hùng đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do cứu nhân loại khỏi họa diệt chủng phátxít.

Đây là hành động nghĩa cử đã trở thành truyền thống được thực hiện từ sau chiến tranh đến nay để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã ngã xuống trong chiến dịch tấn công sào huyệt của tên độc tài Hitler ở Berlin, tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phátxít.

Đài tưởng niệm Treptow khánh thành năm 1949 là một trong ba đài tưởng niệm được xây dựng ở Berlin sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai để tưởng nhớ công ơn của khoảng 80.000 chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong trận quyết chiến giải phóng Berlin tháng 4/1945./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục