"Sự sụp đổ của chế độ Syria sẽ gây bất ổn khu vực"

Tổng thống Syria Assad cảnh báo rằng nếu chế độ của ông sụp đổ, có thể tạo ra "hiệu ứng domino" và đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn.
Ngày 5/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo rằng nếu chế độ của ông sụp đổ, điều đó có thể tạo ra "hiệu ứng domino" và đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn trong nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hai cơ quan truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ và được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của ông, Tổng thống Bashar al-Assad nhấn mạnh nếu Syria bị chia cắt, hoặc nếu các lực lượng khủng bố lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các nước xung quanh.

Ông đồng thời lên án Thủ tướng Thổ Nhì Kỳ Recep Tayyip Erdogan và cáo buộc Ancara có liên quan tới cái chết của những người Syria. Ông cũng chỉ trích Liên đoàn Arập (AL) thiếu tính hợp pháp, cho rằng đó là tổ chức đại diện cho các nước Arập, chứ không phải người Arập.

Theo ông, AL đã mất tính hợp pháp khi giao ghế đại diện của chính quyền Syria cho phe đối lập lưu vong.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Assad bác bỏ những tin đồn gần đây về tình trạng sức khỏe của ông cũng như nơi ông đang ở, đồng thời khẳng định ông đang sống tại Syria.

Trong khi đó, tờ al-Thawra của Syria cảnh báo nếu các nước không ngăn chặn các tay súng xâm nhập Syria, cuộc khủng hoảng ở quốc gia này có thể vượt ra ngoài biên giới và lan ra toàn khu vực. Tờ báo cũng cảnh báo Jordan không nên huấn luyện các tay súng nước ngoài để tham chiến tại Syria, đồng thời cáo buộc Amman có chính sách "nước đôi" đối với Damascus.

Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp lãnh đạo các nước Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Cata và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) để thảo luận về tình hình xung đột tại Syria.

Theo kế hoạch, ông Obama sẽ gặp Thái tử UAE Sheikh Mohammed al-Nahayan vào ngày 16/4, gặp Tiểu vương Qatar Sheikh Hamad bin al-Thani vào ngày 23/4, gặp Quốc vương Jordan Abdullah II vào ngày 26/4 và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vào ngày 16/5.

Nhà Trắng cũng thông báo Syria sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon vào ngày 11/4 tới tại Phòng Bầu dục./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục