Sửa ngà voi bằng thuốc hàn răng của con người

Bác sỹ ở Ấn Độ phải tốn 45 tuýp composite hàn rằng cho người mới trám kín toàn bộ vết nứt dài 50cm, sâu 4cm cho chú voi Devidasan.
Ông V. Sunil Kumar ở bang Kerala thuộc miền Nam Ấn Độ, chủ của chú voi Devidasan suy nghĩ rất nhiều về câu nói “cái răng cái tóc là góc con người” và cho rằng việc một chiếc ngà của con vật trung thành của ông bị nứt chắc cũng làm nó “buồn phiền lắm."

Nghĩ vậy, ông bèn gặp bác sỹ nha khoa C. V. Pradeep cùng ở bang Kerala, và đề nghị ông này tìm cách chữa trị cho Devidasan.

Bác sỹ Pradeep xem xét kỹ chiếc ngà bị nứt từ năm năm nay và thấy rằng cấu trúc ngà voi và răng người giống nhau. Bởi vậy, bụi bẩn và nước tích tụ lâu ngày trong chỗ nứt đe dọa nguy cơ bị viêm tủy ngà, dẫn tới hình thành các ổ mủ lan rộng đe dọa tính mạng của voi.

Để điều trị cho con vật 27 tuổi này, bác sỹ Pradeep phải làm sạch vết nứt dài 50cm, sâu 4cm, sát khuẩn, sau đó dùng nhựa composite trám kín toàn bộ vết nứt này theo từng lớp, và cuối cùng là đánh bóng chỗ vết trám cho giống phần ngà xung quanh không bị nứt. Quy trình chưa giống hệt như với răng người.

Do ngà chưa bị viêm tủy nên trong quá trình chữa kéo dài hai tiếng rưỡi người ta không cần phải gây mê cho voi Devidasan. Vả lại, chú ta rất khôn biết đang được “chữa bệnh và sửa sang sắc đẹp," nên tỏ thái độ rất thân thiện và hợp tác với bác sỹ.

Tuy nhiên, vì vết nứt trên ngà voi rất lớn, nên bác sỹ Pradeep phải tốn tới 45 tuýp composite hàn rằng cho người mới lấy lại được vẻ “đẹp trai” như xưa của Devidasan.

Theo người dân bang Kerala, đây là trường hợp chữa ngà cho voi lần đầu tiên trên thế giới./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục