Sữa ngoại giảm giá mạnh tại thị trường Trung Quốc

Chỉ riêng trong ngày 8/7 đã có thêm bốn hãng sữa cho biết sẽ giảm giá mặt hàng sữa bột trẻ em tại thị trường lớn nhất thế giới này.
Sau khi xuất hiện thông tin Chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành điều tra một số doanh nghiệp chế biến sữa bột cho trẻ em bị tình nghi có hành vi thao túng giá thị trường, đã có thêm nhiều công ty sữa tại Trung Quốc thông báo giảm giá bán các sản phẩm sữa bột trẻ em.

Trong ngày 8/7, có thêm bốn hãng cho biết sẽ giảm giá mặt hàng sữa bột trẻ em tại thị trường lớn nhất thế giới này. Hãng Abbott Laboratories của Mỹ tuyên bố hãng sẽ "chủ động hợp tác" với cuộc điều tra và giảm giá sữa từ 4-12%.

Tập đoàn Hà Lan Royal FrieslandCampina, sản xuất nhãn hiệu sữa Friso, sẽ giảm giá 5% bắt đầu từ ngày 8/7. Hai nhà sản xuất khác là Meiji của Nhật Bản và Zhejiang Beingmate Technology Industry & Trade, mặc dù không có tên trong danh sách điều tra, cũng thông báo sẽ giảm giá sản phẩm sữa bột.

Hồi đầu tháng, hai công ty sữa nước ngoài khác là Danone của Pháp và Nestle của Thụy Sĩ cũng tuyên bố sẽ cắt giảm giá sữa bột trẻ em tối đa 20%.

Theo truyền thông, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra với một số hãng sữa, trong đó có nhiều hãng nước ngoài, về giá bán quá cao trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức nào về cuộc điều tra này.

Tại Trung Quốc, nhu cầu đối với các sản phẩm sữa trẻ em ngoại nhập ngày càng tăng, đặc biệt sau năm 2008 khi xảy ra vụ bê bối "sữa bẩn" làm chết 6 trẻ em và ảnh hưởng đến hơn 300.000 trẻ khác.

Chính phủ Trung Quốc đã cam kết trừng phạt thích đáng những kẻ vi phạm và kêu gọi thắt chặt công tác kiểm soát việc sản xuất sữa bột, nhằm lấy lại lòng tin của người tiêu dùng với các công ty trong nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục