Nguồn vốn tăng thêm sẽ được ABBANK sử dụng để bổ sung quy mô vốn hoạt động, phục vụ cho nhu cầu mở rộng kinh doanh theo kế hoạch chiến lược 5 năm 2021-2025.
Trọng tâm của Basel III là thúc đẩy khả năng phục hồi cao hơn để giảm nguy cơ các cú sốc trên toàn hệ thống thị trường tài chính và ngăn chặn các cuộc khủng hoảng kinh tế trong tương lai.
Dự kiến, sau chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho người lao động và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%, tổng số vốn điều lệ ABBANK sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng.
Sau khi hoàn thành đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP, ABBANK tiếp tục triển khai chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35% từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được ngân hàng bổ sung vốn nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ như cho vay, đầu tư các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá.
Các ngân hàng liên tục đưa ra khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập vào các liên kết (link) từ email, tin nhắn SMS... để bảo mật thông tin cá nhân, tránh mất tiền oan.
Nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được ABBANK kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,44%, đảm bảo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chỉ số như RoA đạt 1,4%, RoE đạt 16,5%.
Ông Lê Hải sinh năm 1976, được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc, đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc ABBANK từ ngày 1/4/2020.
Đây là lần thứ 3, ABBANK quyết định hạ mức lãi suất cho vay nhằm giúp khách hàng có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn rẻ để giải quyết các nhu cầu tài chính cấp bách sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
ABBANK quyết định phương án tạm chưa chia cổ tức nhằm tích luỹ vốn tăng cường năng lực tài chính, cải thiện chỉ số an toàn vốn theo Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước.
Những doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay vốn tái khởi động và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sau giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch sẽ được ABBANK cho vay ưu đãi chỉ từ 6,5%/ năm.