Sức khỏe của bà Hillary Clinton tiến bộ rất khả quan

Theo Đài TNHK, sức khỏe của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có tiến bộ rất khả quan sau khi phát hiện cục máu đông trong não.
Theo Đài TNHK, sức khỏe của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có tiến bộ rất khả quan sau khi phát hiện cục máu đông trong não.

Một thông cáo của nhóm bác sỹ điều trị cho bà Clinton công bố vào tối 31/12 nói rằng kết quả xét nghiệm đã phát hiện cục máu đông ở giữa não bộ và xương sọ, nhưng không gây ra đột quỵ hoặc thương tổn nào về thần kinh.

Các bác sỹ tin chắc bà sẽ bình phục hoàn toàn, đồng thời cho biết tinh thần của bà rất tốt trong lúc tiếp chuyện các bác sỹ, thân nhân và nhân viên của Bộ Ngoại giao.

Hiện nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang được điều trị bằng thuốc làm loãng máu và sẽ được xuất viện một khi liều lượng thuốc được xác định.

Bà Clinton được đưa vào một bệnh viện ở New York hôm 30/12 để kiểm tra sau khi bà bị ngất hai tuần trước đây vì virus trong dạ dày làm cơ thể bà bị mất nước.

Trong cuộc kiểm tra đó, các bác sỹ đã phát hiện ra cục máu đông trong não của bà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục