Sức khỏe của Nhà vua Thái Lan tiến triển tốt sau đợt điều trị

Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan cho biết Nhà vua Bhumibol Adulyadej 88 tuổi của nước này đã phục hồi tốt sau đợt điều trị chứng não úng thủy và can thiệp động mạch tim hồi tháng trước.
Sức khỏe của Nhà vua Thái Lan tiến triển tốt sau đợt điều trị ảnh 1Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej trong một sự kiện ở thủ đô Bangkok ngày 5/12/2007. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan ngày 3/7 cho biết Nhà vua Bhumibol Adulyadej 88 tuổi của nước này đã phục hồi tốt sau đợt điều trị chứng não úng thủy và can thiệp động mạch tim hồi tháng trước.

Theo thông cáo của cơ quan này, kết quả chụp X quang cho thấy dịch não tủy của Nhà vua đã giảm bớt nhiều sau khi ông được các bác sỹ can thiệp hút dịch ra khỏi não.

Kết quả điện tâm đồ cũng cho thấy “sự vận động ổn định của cơ tim” và dù Nhà vua thỉnh thoảng bị sốt nhẹ nhưng ông đã nhanh chóng hạ sốt.

Kể từ năm ngoái, Nhà vua Bhumibol Adulyadej đã phải nhập viện Siriraj ở thủ đô Bangkok do sức khỏe suy giảm nhanh.

Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là ngày 11/1/2016, khi ông trở về cung điện trong vài giờ đồng hồ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục