Sức mạnh kinh khủng của S-500, vũ khí diệt mọi loại máy bay tàng hình

Tên lửa S-500, siêu vũ khí có thể diệt mọi loại máy bay tàng hình Mỹ

Theo trang tin National Interest, Nga đã có kế hoạch đưa các hệ thống tên lửa S-500 vào hoạt động cùng các tên lửa S-400, S-300VM4, S-350 và nhiều vũ khí khác trong một mạng lưới phòng không tích hợp.
Tên lửa S-500, siêu vũ khí có thể diệt mọi loại máy bay tàng hình Mỹ ảnh 1Hệ thống tên lửa S-500 sắp được đưa vào thử nghiệm trong quân đội Nga. (Nguồn: RT)

Theo trang tin National Interest, Nga đã có kế hoạch đưa các hệ thống tên lửa S-500 vào hoạt động cùng các tên lửa S-400, S-300VM4, S-350 và nhiều vũ khí khác trong một mạng lưới phòng không tích hợp.

Một nguồn tin thuộc ngành quốc phòng nói với trang tin này rằng trong khi ngành công nghiệp quân sự của Nga bị thiệt hại nặng vì sự sụp đổ của Liên Xô, Moskva vẫn chế tạo được những hệ thống phòng không tiên tiến với chất lượng rất cao.

Thực vậy, một số hệ thống vũ khí mới như S-500 được đánh giá có đủ khả năng để tiêu diệt các loại máy bay tàng hình hiện đại nhất của Mỹ như F-22, F-35 và máy bay ném bom chiến lược B-2.

Theo National Interest, quân đội Nga đã có kế hoạch đưa vào thử nghiệm các hệ thống tên lửa phòng không S-500 trong tương lai gần. “Chúng tôi sẽ sớm nhận các mẫu tên lửa phòng không S-500 đầu tiên,” Thiếu tướng Viktor Gumyonny, Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ Nga, nói với trang tin Rossiya-24.

Tên lửa S-500 – lá chắn thượng tầng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của Nga – có khả năng giao chiến với các mục tiêu ở độ cao lên tới 200km. Nó cũng đủ sức bắn hạ các mục tiêu từ cự ly xa tới 600km.

Hệ thống này có thể phát hiện và tấn công đồng thời tới 10 đầu đạn tên lửa đạn đạo, bay với tốc độ 25.000 km/h. Như thế, S-500 hoàn toàn có thể được dùng để tạo lá chắn tên lửa giống hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

Theo National Interest, S-500 được cho là sẽ rất cơ động và sử dụng một mạng lưới radar hiện đại để bắt bám, tiêu diệt mục tiêu ở cự ly rất xa. Hệ thống tên lửa này sẽ có khả năng sử dụng radar quản lý chiến đấu 91N6A(M) bên cạnh các radar nhận diện mục tiêu 96L6-TsP, radar bắt bám 76T6 và 77T6 ABM.

Cùng thời điểm, quân đội Nga đang thử nghiệm các hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz. Vũ khí mới này sẽ thay thế các hệ thống cũ hơn như S-300PS và bổ sung sức mạnh vào lưới phòng không, hỗ trợ đắc lực các hệ thống như Buk-M3, S-300VM4, S-400 và S-500./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục