Sức mạnh quân sự của Algeria đứng thứ hai tại châu Phi

Quân đội Algeria có 512.000 lính bộ binh, 400.000 quân dự bị; gần 2.000 xe tăng các loại; 1898 xe bọc thép; 451 máy bay và 58 tàu chiến các loại.
Sức mạnh quân sự của Algeria đứng thứ hai tại châu Phi ảnh 1(Nguồn: AFP)

Phóng viên TTXVN tại Algeria cho biết, theo bảng xếp hạng năm 2016 của trang mạng GFP (Global Fire Power) của Mỹ vừa công bố, sức mạnh của quân đội Algeria đứng thứ hai tại châu Phi chỉ sau Ai Cập và đứng thứ 26 trên thế giới.

Theo GFP, lực lượng bộ binh Algeria hiện có 512.000 quân và 400.000 quân dự bị.

Quân đội Algeria có gần 2.000 xe tăng các loại; 1898 xe bọc thép; 451 máy bay trong đó có 89 máy bay tiêm kích, 99 máy bay tấn công mặt đất, 225 máy bay vận tải và 64 máy bay huấn luyện.

Ngoài ra, quân đội nước này cũng được trang bị 210 máy bay trực thăng, trong đó có 34 trực thăng chiến đấu.

Algeria có 8 tàu chiến, 6 tàu hộ tống, 6 tàu ngầm và 38 tàu bảo vệ bờ biển.

GFP cũng chỉ ra sự hiệu quả của quân đội Algeria trong cuộc chiến chống khủng bố, vì trong nhiều năm qua đã thực hiện thành công nhiều chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố, làm giảm đáng kể số lượng các tay súng thánh chiến tại nước này.

Những nỗ lực của quân đội Algeria trong cuộc chiến chống khủng bố đã được nhiều nước đối tác thừa nhận và coi đây là hình mẫu trong cuộc chiến trên.

Chi phí quân sự của Algeria lớn nhất châu Phi, với nguồn ngân sách hàng năm dành cho quốc phòng lên tới 10 tỷ USD, đứng thứ 3 khu vực Arab xếp sau Saudi Arabia (56,72 tỷ USD) và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) với 14,37 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục