Sức tiêu thụ thép trong nước tăng gấp đôi

Sau bốn tháng giảm mạnh liên tiếp, sức tiêu thụ thép trong tháng 11 đã tăng gấp đôi so với tháng trước, đạt 310.000 tấn.

Sau bốn tháng giảm mạnh liên tiếp, sức tiêu thụ thép trong tháng 11 đã tăng gấp đôi so với tháng trước, đạt 310.000 tấn.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, sự cải thiện này là nhờ Bộ Công Thương có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị một số biện pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành thép như hạ lãi suất cho vay, giãn nợ cho doanh nghiệp.

Cũng theo hiệp hội, mức tiêu thụ tại thị trường phía Bắc hiện vẫn thấp hơn so với thị trường phía Nam. Giá thép xây dựng giao tại nhà máy chưa có cước vận chuyển và chưa có thuế giá trị gia tăng dao động trong khoảng 10,5-11,5 triệu đồng/tấn, tăng 0,6 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/tấn so với tháng trước.

Hiện giá phôi thép đang chào bán vào Việt Nam dao động ở mức từ 400 USD đến 450 USD/tấn, tăng từ 100 đến 150 USD so với giữa tháng trước, nhưng ít có giao dịch thành công bởi các doanh nghiệp sản xuất trong nước vẫn còn tồn 200.000 tấn thép thành phẩm và khoảng 500.000 tấn phôi thép.

Với lượng thép và phôi thép trên, dự kiến các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước đủ năng lực đáp ứng cho nhu cầu xây dựng trong cả nước từ nay đến cuối năm. Tính chung 11 tháng đầu năm, mức tiêu thụ thép của cả nước đạt gần 3 triệu tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục