Sudan ban bố lệnh giới nghiêm tại khu vực có cơ quan LHQ bị cướp phá

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, cảnh sát trưởng bang Bắc Darfur, Abdul-Karim Hamdo, đã kêu gọi cư dân địa phương tuân thủ lệnh giới nghiêm vì sự an toàn của chính họ.
Sudan ban bố lệnh giới nghiêm tại khu vực có cơ quan LHQ bị cướp phá ảnh 1Binh lính Sudan. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP)

Ngày 29/12, giới chức an ninh bang Bắc Darfur của Sudan đã ban bố lệnh giới nghiêm tại đây từ 18h chiều đến 5h sáng hôm sau (giờ địa phương) cho đến khi có thông báo mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, cảnh sát trưởng bang Bắc Darfur, Abdul-Karim Hamdo, đã kêu gọi cư dân địa phương tuân thủ lệnh giới nghiêm vì sự an toàn của chính họ.

Quyết định trên được công bố sau cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh bang Bắc Darfur để thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan vụ cướp phá các kho hàng cất giữ hơn 1.900 tấn lương thực của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) dành để hỗ trợ cho hàng trăm nghìn người dân trong khu vực.

[Sudan: Người biểu tình kêu gọi binh lính "quay trở về doanh trại"]

Hôm 28/12, một nhóm đối tượng có vũ trang chưa xác định danh tính đã cướp phá các kho hàng của WFP ở El Fasher - thủ phủ bang Bắc Darfur, cũng như trụ sở và tài sản của Phái bộ Hỗn hợp LHQ – Liên minh châu Phi tại Darfur (UNAMID).

Theo lời các nhân chứng, các đối tượng điều khiển 6 xe bốn bánh đã đột kích vào các nhà kho của WFP và cướp đi nhiều lương thực, thực phẩm sau khi đụng độ với binh sĩ canh gác tại đây. Hiện chưa có báo cáo thương vong liên quan tới vụ việc này.

Chỉ hai ngày trước, hôm 26/12, căn cứ hậu cần của UNAMID tại El Fasher cũng đã bị các đối tượng có vũ trang đột nhập và cướp phá.

Vào tháng 1/2021, phái bộ UNAMID đã ngừng tuần tra trước khi tiến hành rút toàn bộ lực lượng khỏi Dafur, hoàn tất sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại đây. Các cơ sở của phái bộ này đã nhiều lần bị cướp phá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục