Sudan bắt đầu cuộc vận động bầu cử tổng thống

Sau khi bị trì hoãn 2 lần, theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ diễn ra ngày 11/4 tới, cùng với các cuộc bầu cử chính quyền địa phương.
Ngày 13/2, Sudan đã bắt đầu chiến dịch vận động bầu cử tổng thống.

Đây là cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên kể từ năm 1986, song người ta lo ngại kết quả bầu cử sẽ là hồi kết đối với nhiều năm cầm quyền của đương kim Tổng thống Omar al-Beshir.

Sau khi bị trì hoãn hai lần, theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ diễn ra ngày 11/4 tới, cùng với các cuộc bầu cử chính quyền địa phương.

Trong cuộc bầu cử này, Tổng thống Beshir, người lên nắm quyền năm 1989 sẽ phải cạnh tranh với 11 ứng cử viên khác, trong đó có một ứng cử viên nữ đầu tiên cùng một cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ đã bị chính ông Beshir phế truất.

Ông Beshir cũng là Tổng thống đang tại nhiệm đầu tiên trên thế giới phải đối mặt với lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế do những cáo buộc nghi ngờ ông phạm tội chống nhân loại ở khu vực miền Tây Darfur của Sudan.

Trước đó, ngày 11/2, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cho rằng có nhiều khả năng Tổng thống Beshir phải đối diện với cuộc bầu cử vòng hai nếu không giành đủ trên 50% số phiếu ủng hộ.

Ông Carter còn cảnh báo cuộc bầu cử này có thể dẫn tới tình trạng bạo động gia tăng ở Sudan, quốc gia rộng nhất châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục