Sudan bắt đầu thương lượng về miền Nam độc lập

Đảng Đại hội dân tộc cầm quyền và Phong trào giải phóng nhân dân Sudan đã bắt đầu thương lượng về độc lập cho khu vực miền Nam.
Ngày 10/7, đảng Đại hội dân tộc (NPC) cầm quyền và Phong trào giải phóng nhân dân Sudan (SPLM) đã bắt đầu vòng thương lượng mới về chiến lược để bảo đảm sự chuyển giao êm đẹp sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho khu vực miền Nam, dự kiến tổ chức trong tháng 1/2011, kể cả vấn đề chia sẻ nguồn thu nhập dầu lửa.

Tổng Thư ký SPLM (trước đây là lực lượng phiến quân), ông Pagan Amum cho rằng các cuộc thương lượng về những thỏa thuận sau cuộc trưng cầu ý dân là cơ hội cho hai bên tăng cường quan hệ.

Cả hai phía đều muốn có một lộ trình chuyển tiếp tốt đẹp vì đây là một phần trong thỏa thuận hòa bình ký năm 2005 nhằm chấm dứt hai thập kỷ nội chiến giữa miền Bắc và miền Nam Sudan, đã làm hai triệu người thiệt mạng tại quốc gia rộng lớn nhất lục địa đen này.

Ông tin rằng hai bên sẽ đạt được một hiệp định khung về vấn đề này.

Trong khi đó, nhà thương lượng NPC, ông Idriss Mohammed Abdel Qadir cũng cho rằng các cuộc thương lượng sẽ đem lại hòa bình không chỉ cho Sudan mà cả khu vực.

NCP và SPLM đã lập một ủy ban chung thảo luận các vấn đề và kế hoạch chuyển giao sau cuộc trưng cầu dân ý.

Trong vài tháng tới, hai bên dự kiến thương lượng về bốn vấn đề chủ chốt là chia sẻ nguồn dầu lửa, quyền công dân, an ninh và tôn trọng các hiệp định quốc tế. .

SPLM kiểm soát chính quyền tự trị ở miền Nam Sudan, đang tìm cách tách khỏi chính phủ miền Bắc, trong khi đảng NPC chú trọng việc thống nhất dân tộc, song vẫn cam kết tổ chức cuộc trưng cầu ý dân một cách công bằng và tôn trọng quyết định của người dân miền Nam.

Sudan có trữ lượng dầu khoảng 6 tỷ thùng, phần lớn nằm ở khu vực ranh giới hai miền Bắc-Nam, và việc phân chia thu nhập từ khai thác dầu đã trở thành yếu tố gây căng thẳng trong quá trình tiến tới cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho miền Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục