Sudan: Bộ trưởng Tài chính vừa được bổ nhiệm từ chối nhậm chức

Cựu Thư ký điều hành của Ủy ban kinh tế Liên hợp quốc về châu Phi Abdalla Hamadouk đã chính thức từ chối chức Bộ trưởng Tài chính Sudan vừa được bổ nhiệm.
Sudan: Bộ trưởng Tài chính vừa được bổ nhiệm từ chối nhậm chức ảnh 1Ông Abdalla Hamdok. (Nguồn: laestrella.com.pa)

Ngày 15/9, hãng thông tấn nhà nước SUNA của Sudan cho biết cựu Thư ký điều hành của Ủy ban kinh tế Liên hợp quốc về châu Phi Abdalla Hamadouk đã chính thức từ chối chức Bộ trưởng Tài chính Sudan vừa được bổ nhiệm.

Hôm 9/9, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã bổ nhiệm ông Moutaz Mousa Abdallah làm Thủ tướng mới của Sudan và cho biết số lượng bộ trưởng trong chính phủ nước này sẽ bị giảm 1/3 nhằm cắt giảm chi tiêu công.

Hôm 13/9, đảng Đại hội Dân tộc (NCP) cầm quyền tại Sudan đã thông qua danh sách chính phủ mới gồm 21 bộ trưởng, do tân Thủ tướng Moutaz Mousa Abdallah đệ trình.

Trong danh sách này, ông Hamadouk được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính. Hiện chưa rõ lý do ông Hamadouk từ chối đảm nhận chức vụ này.

Tỷ lệ lạm phát của Sudan đã tăng hơn 65% trong nhiều tháng gần đây. Giá của các loại mặt hàng lương thực và sản phẩm khác đã tăng gấp đôi trong năm nay.

Trong khi đó, trên thị trường giao dịch ngoại hối, đồng bảng của Sudan đã giảm mạnh so với đồng USD.

Trước tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, Ngân hàng Trung ương Sudan đã hai lần phá giá đồng bảng trong năm nay.

Hiện trên thị trường chợ đen, 1 USD đổi được 41 bảng Sudan, trong khi tỷ giá được quy định chính thức là 1 USD đổi 28 bảng Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.