Sudan: Bùng phát giao tranh ở miền Nam làm hơn 20 người chết

Nhật báo Al-Intibaha ở Khartoum (Sudan) đưa tin các cuộc đụng độ đã tiếp tục bùng phát giữa hai nhóm của bộ lạc Mesiria ở vùng Al-Dibab thuộc bang Tây Kordofan, miền Nam Sudan, làm hơn 20 người chết.
Sudan: Bùng phát giao tranh ở miền Nam làm hơn 20 người chết ảnh 1Các tay súng thuộc nhóm Al-Ziyoud. (Nguồn: antarapos.com)

Theo Tân Hoa xã, Nhật báo Al-Intibaha ở Khartoum (Sudan) số ra ngày 24/11 đưa tin các cuộc đụng độ đã tiếp tục bùng phát giữa hai nhóm của bộ lạc Mesiria ở vùng Al-Dibab thuộc bang Tây Kordofan, miền Nam Sudan, làm hơn 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Dẫn các nguồn tin giấu tên, báo trên xác nhận đụng độ tiếp tục nổ ra vào sáng 23/11 giữa nhóm Awlad Omran với nhóm Al-Ziyoud của bộ lạc Mesiria ở khu vực Al-Dibab, bang Tây Kordofan.

Vụ đụng độ gần đây nhất diễn ra chỉ ba ngày sau khi kết thúc hội nghị hòa giải có sự tham dự của thủ lĩnh hai nhóm này.

Thỏa thuận hòa giải trên, vốn từng khép lại nhiều tháng đụng độ khiến hàng trăm người của cả hai bên thương vong, dường như đã không có hiệu lực ở khu vực Al-Dibab./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục