Sudan ký thỏa thuận khung với phiến quân Darfur

Chính phủ Sudan ngày 20/2 đã ký thỏa thuận với nhóm phiến quân ở Darfur, thỏa thuận này sẽ giúp giải quyết cuộc xung đột tại đây.
Tổng thống Sudan, ông Omar Hassan al-Bashir, ngày 20/2 cho biết Chính phủ của ông đã ký một thỏa thuận với nhóm phiến quân ở Darfur, Phong trào vì công lý và bình đẳng (JEM), và tuyên bố thỏa thuận này sẽ giúp giải quyết cuộc xung đột tại đây.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Sudan, ông Bashir cho biết "Khartoum đã ký một thỏa thuận với JEM ở N'Djamena, thủ đô Cộng hòa Chad" để tiến tới chấm dứt cuộc chiến dai dẳng ở Darfur.

Tổng thống Bashir không thông báo chi tiết về thỏa thuận trên, song trước đó, các đại biểu JEM tới thủ đô Cộng hòa Chad cho biết họ sẽ ký một "thỏa thuận khung", chứ không phải thỏa thuận hòa bình toàn diện, tuy nhiên thỏa thuận này sẽ định ra điều kiện cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Người phát ngôn của JEM Ahmed Hussein khẳng định "hai bên mới chỉ bắt đầu ký thỏa thuận khung" và thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm hồi hương những người dân chạy loạn, chia sẻ quyền lực và thịnh vượng, bồi thường chiến tranh, trao đổi tù binh.

Đáng chú ý, JEM chấp nhận "cam kết về một giải pháp hòa bình" cho Darfur. Đổi lại, Tổng thống Bashir thông báo ông sẽ xóa án tử hình cho các tù binh của JEM đồng thời lập tức trả tự do cho 30% trong số này.

Trước đó, hơn 100 tay súng của JEM đã bị kết án tử hình sau khi bị buộc tội tham gia một vụ tấn công ở thủ đô Khartoum hồi năm 2008.

Theo kế hoạch, thỏa thuận cuối cùng chấm dứt cuộc chiến này sẽ được ký kết trước ngày 15/3 tới, trước thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Sudan gần một tháng.

Cố vấn của Tổng thống Bashir hy vọng các cuộc đàm phán với JEM sẽ diễn ra suôn sẻ và các nhóm phiến quân khác sẽ lấy đó làm điểm tựa để ngồi vào bàn đàm phán với Khartoum.

Trước đó, Tổng thống Bashir ngày 19/2 cam kết sẽ đem lại "tin tốt lành" về Darfur và nhấn mạnh rằng thỏa thuận then chốt với JEM sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột đẫm máu kéo dài suốt 7 năm qua ở khu vực này.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, cuộc chiến Darfur đã cướp đi 300.000 sinh mạng và đẩy 2,7 triệu người lâm vào cảnh tha phương cầu thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục