Sudan, Nam Sudan nối lại đàm phán vào ngày 21/6

Bộ trưởng quốc phòng của Sudan và Nam Sudan sẽ gặp nhau tại Addis Ababa vào ngày 21/6 để thảo luận về vấn đề an ninh biên giới.

Ngày 8/6, Bộ trưởng Các vấn đề chính phủ Nam Sudan Deng Alor cho biết nước này cùng với Sudan sẽ nối lại đàm phán vào ngày 21/6 tới, sau khi cuộc gặp tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia giữa hai bên đã kết thúc mà "không đạt được bất cứ sự nhất trí nào" trong vấn đề an ninh.

 

Ông cho biết bộ trưởng quốc phòng hai nước sẽ gặp nhau tại Addis Ababa để thảo luận về vấn đề an ninh biên giới, trong đó có việc chấm dứt tình trạng thù địch và thiết lập một khu vực phi quân sự dọc theo biên giới hai nước.

 

Tại cuộc gặp do Liên minh châu Phi làm trung gian hòa giải kết thúc ngày 7/6 vừa qua, hai bên vẫn chưa nhất trí được địa điểm sẽ được thiết lập khu phi quân sự.

 

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Abdel Raheem Muhammad Hussein đã lên tiếng cáo buộc Nam Sudan có "hành động thù địch" khi muốn tạo thêm 10 khu vực tranh chấp nữa giữa hai nước, khiến nỗ lực hòa giải giữa hai bên đi vào bế tắc.

 

Giao tranh đẫm máu bùng phát hồi tháng Năm vừa qua đã đẩy hai nước Sudan và Nam Sudan đến bên bờ của một cuộc chiến tranh.

 

Tại cuộc đàm phán bắt đầu từ ngày 30/5 vừa qua, hai bên đã chấp thuận thực hiện kế hoạch hòa bình của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi, theo đó từ nay đến đầu tháng Tám tới, Sudan và Nam Sudan phải giải quyết một số bất đồng, trong đó có vấn đề phân giới, xuất khẩu dầu mỏ và vấn đề công dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục