Sudan trưng cầu dân ý về quyền tự trị ở miền Nam

Sudan thông qua luật tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc trao quyền tự quyết cho khu vực miền Nam bất ổn nhưng nhiều dầu mỏ.
Quốc hội Sudan ngày 22/12 đã thông qua một đạo luật thiết lập các quy định nền tảng để tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về việc trao quyền tự quyết cho khu vực miền Nam bất ổn nhưng nhiều dầu mỏ của nước này.

Theo đạo luật, cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào tháng 1/2011 và miền Nam sẽ được tách khỏi miền Bắc nếu có đa số quá bán ủng hộ và ít nhất 60% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Các nghị sĩ thuộc Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLM), đảng đang điều hành khu tự trị tạm thời miền Nam và các đảng khác ở khu vực này, đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu nhằm phản đối điều khoản số 27 của dự luật cho phép những người miền Nam hiện đang sống tại miền Bắc và ở nước ngoài được tham gia cuộc trưng cầu dân ý từ nơi tạm trú. Họ nhấn mạnh rằng các cuộc bỏ phiếu phải diễn ra ở miền Nam Sudan nhằm tránh gian lận.

Tổng thư ký SPLM, ông Yasser Arman đã gọi việc thông qua một đạo luật với điều khoản như vậy là "phá hoại thỏa thuận chia sẻ quyền lực năm 2005", đồng thời dọa sẽ tẩy chay hoạt động của Quốc hội cho tới khi văn bản luật này được xem xét lại.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Sudan, ông Badriya Suleiman cho biết việc cấm người dân miền Nam sống bên ngoài khu vực này tham gia bỏ phiếu là vi phạm Hiến pháp lâm thời của Sudan. Theo thống kê dân số công bố hồi tháng Năm, hơn 500.000 người miền Nam đang sống tại miền Bắc.

Các chuyên gia phân tích cảnh báo xung đột có thể sẽ tái diễn ở miền Nam nếu Khartoum không tổ chức tốt cuộc trưng cầu và việc này sẽ tác động xấu tới đất nước, tới nền công nghiệp dầu mỏ của nước này cũng như sự ổn định của khu vực.

Thỏa thuận Hòa bình toàn diện (CPA) được ký kết năm 2005 nhằm chấm dứt cuộc nội chiến dài hai thập kỷ giữa cộng đồng người Hồi giáo sống ở miền Bắc và người miền Nam chủ yếu theo Thiên chúa giáo. Theo thỏa thuận, Sudan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2010 và trưng cầu dân ý vào năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục