Sudan tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự lớn nhất

Bộ trưởng Quốc phòng Sudan đã tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự lớn nhất nhằm dập tắt cuộc nổi dậy vũ trang.

THX đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Abdul- Rahim Mohamed Hussein ngày 12/11 đã tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự lớn nhất nhằm dập tắt cuộc nổi dậy vũ trang ở khu vực Darfur và các bang Blue Nile, Nam Kordofan giáp với Nam Sudan.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Hussein nêu rõ: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và các lực lượng của chúng tôi đã di chuyển theo một trục khác để dập tắt cuộc nổi dậy. Chúng tôi đang đưa các lực lượng của mình đến những khu vực này và đây sẽ là một mùa Hè nóng và cuối cùng của các phong trào nổi dậy”.

Ông Hussein cũng cáo buộc các phiến quân thuộc Mặt trận Cách mạng, một liên minh quy tụ 4 nhóm vũ trang, đang âm mưu thực hiện các vụ ám sát và bắt cóc tại những thành phố lớn.

Trước đó, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir tuyên bố sẽ chấm dứt mọi cuộc đụng độ và xung đột vũ trang ở tất cả các vùng miền của nước này vào trước cuối năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục