Sudan và Nam Sudan nhất trí ngừng ủng hộ phiến quân

Sudan và Nam Sudan nhất trí khởi động các cơ chế nhằm chấm dứt việc ủng hộ và chứa chấp các nhóm phiến quân, đồng thời chuẩn bị cho việc mở lại 10 cửa khẩu giữa hai nước.
Sudan và Nam Sudan nhất trí ngừng ủng hộ phiến quân ảnh 1Các tay súng phiến quân tại biên giới Sudan và Nam Sudan. (Nguồn: globalpost.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 4/11, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir và người đồng cấp Nam Sudan Salva Kiir đã nhất trí khởi động các cơ chế nhằm chấm dứt việc ủng hộ và chứa chấp các nhóm phiến quân, đồng thời chuẩn bị cho việc mở lại 10 cửa khẩu giữa hai nước.

Tuyên bố chung được công bố sau chuyến thăm chính thức tới thủ đô Khartoum của Tổng thống Salva Kiir khẳng định hai bên cũng nhất trí bổ nhiệm người đứng đầu chính quyền khu vực tranh chấp Abyei và nhấn mạnh vai trò của Sudan trong việc làm trung gian hòa giải giữa các phe phái đối địch tại Nam Sudan.

Theo kế hoạch, Ủy ban Chính trị và An ninh Hỗn hợp (JPSC) sẽ họp trong tháng 11 nhằm triển khai thỏa thuận an ninh cũng như xác định đường cơ sở của khu phi quân sự trên biên giới giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm thực hiện thỏa thuận hợp tác và giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng nhằm chung sống hòa bình; nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện các cơ chế về quyền công dân và thương mại theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết, đồng thời nhất trí thành lập một ủy ban chung nhằm giải quyết vấn đề nợ nước ngoài của Sudan và khởi động chiến dịch vận động dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương do Mỹ áp đặt đối với quốc gia này từ năm 1997.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm chính thức, Tổng thống al-Bashir bày tỏ hy vọng rằng Nam Sudan sẽ sớm khôi phục sự ổn định, đồng thời khẳng định chính quyền Khartoum sẽ tiếp tục thúc đẩy sáng kiến của Cơ quan Phát triển liên chính phủ Đông Phi (IGAD) nhằm mang lại hòa bình cho Nam Sudan và ngăn chặn quốc tế hóa cuộc xung đột hiện nay tại quốc gia láng giềng này.

Tổng thống Sudan nhấn mạnh rằng cùng với ý chí và quyết tâm, hai nước sẽ thực hiện những gì đã thỏa thuận, qua đó giải quyết nhiều vấn đề mà cả hai bên đang phải đối mặt.

Về phần mình, Tổng thống Salva Kiir bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm Khartoum và cho biết đã có các cuộc thảo luận hiệu quả với người đồng cấp Sudan Omar al-Bashir về các vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là về thỏa thuận hợp tác song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục