Sudan: Xung đột sắc tộc tại Darfur làm 75 người thiệt mạng

Ngày 12/12, tại khu vực Darfur, miền Tây Sudan, đã xảy ra các vụ xung đột sắc tộc dữ dội, làm ít nhất 75 người thiệt mạng, trong đó có 6 cảnh sát.

Ngày 12/12, tại khu vực Darfur, miền Tây Sudan, đã xảy ra các vụ xung đột sắc tộc dữ dội, làm ít nhất 75 người thiệt mạng, trong đó có 6 cảnh sát.
 
Theo một nguồn tin an ninh được hãng AFP đăng tải, 35 thành viên bộ tộc Al-Falata đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với bộ tộc thù địch Habaniya, trong khi 17 người khác đã bị thương.
 
Sáu cảnh sát đã thiệt mạng trong khi cố gắng ngăn cản các bên xung đột. Ngoài ra còn có 6 người thiệt mạng chưa được xác định danh tính. Nguồn tin này không cho biết lý do dẫn đến cuộc xung đột giữa hai bộ tộc này, nhưng nói rằng trước đó chính quyền miền Nam Sudan đã phải cử lực lượng tăng cường đến khu vực này để kiềm chế bạo lực.
 
Trong một vụ xung đột khác cùng ngày, 28 thành viên bộ tộc Al-Gamir đã bị các tay súng chưa rõ danh tính giết chết trong một cuộc tấn công nhằm vào một ngôi làng ở khu vực Ed al-Fursan. Thông tin này đã được tộc trưởng bộ tộc Al-Gamir, ông Othman Hashim xác nhận. Tuy nhiên, ông Hashim không cho biết thêm chi tiết.
 
Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, 300.000 người đã thiệt mạng và 2,2 triệu người bị mất nhà ở tại khu vực Darfur kể từ khi lực lượng nổi dậy bắt đầu phong trào chống chính phủ năm 2003. Hiện nay, cuộc sống của người dân Darfur hầu như không được đảm bảo các điều kiện tối thiểu và phải dựa vào viện trợ quốc tế với nạn đói luôn rình rập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục