Sudan, Yemen không cho binh lính Mỹ vào lãnh thổ

Sudan và Yemen đã từ chối cho phép lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vào lãnh thổ 2 nước này nhằm tăng cường bảo vệ đại sứ quán Mỹ.

Ngày 15/9, Sudan và Yemen đã từ chối cho phép lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vào lãnh thổ hai nước này nhằm tăng cường bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở Khartoum và Sanaa.

 

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Sudan Al-Obaid Ahmed Mirawih nói: "Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức đề nghị Sudan cho phép một đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ vào lãnh thổ với lý do tăng cường bảo vệ quanh Đại sứ quán Mỹ. Ngoại trưởng Ali Karti đã xin lỗi về đề nghị này, nhấn mạnh rằng nhà chức trách Sudan đủ khả năng bảo vệ tất cả phái đoàn ngoại giao tại Khartoum."

 

Trong khi đó, Quốc hội Yemen cùng ngày tuyên bố bác bỏ khả năng để lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ hiện diện ở Sanaa nhằm tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Mỹ.

 

Cơ quan lập pháp Yemen khẳng định "không chấp thuận bất cứ hình thức hiện diện nào của nước ngoài" tại Yemen, đồng thời yêu cầu một trung đội lính thủy đánh bộ mà Lầu Năm Góc đã triển khai tới Sanaa phải lập tức rời khỏi đây.

[Mỹ yêu cầu nhân viên sứ quán rời Tunisia và Sudan]

 

Ngay trước đó cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo một lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã tới Sanaa để tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Mỹ. Theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Yemen, có khoảng 100 lính thủy đánh bộ Mỹ đã tới Sanaa.

 

Hôm 14/9, hàng loạt vụ biểu tình đã nổ ra tại thủ đô Khartoum, với hàng nghìn người tấn công đại sứ quán Đức và Anh rồi sau đó định tấn công đại sứ quán Mỹ, nhằm phản đối bộ phim xúc phạm nhà tiên tri Mohamed vốn châm ngòi cho làn sóng biểu tình khắp các nước Arập và Hồi giáo.

 

Đã có ba người biểu tình bị xe cảnh sát đâm chết gần Đại sứ quán Mỹ ở Khartoum.

 

Còn tại Yemen, hôm 13/9, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Xana đã làm 4 người thiệt mạng và 48 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục