Sudan-Nam Sudan nhất trí về biên giới phi quân sự

Các quan chức cho biết Sudan và Nam Sudan đã đạt được thỏa thuận về khu vực biên giới phi quân sự và hoạt động sản xuất dầu mỏ.

Theo hãng tin AFP/Reuters, các quan chức tối 26/9 cho biết Sudan và Nam Sudan đạt được thỏa thuận về khu vực biên giới phi quân sự và hoạt động sản xuất dầu mỏ, song tiến triển trong việc đàm phán các khu vực tranh chấp là rất hạn chế

[Sudan và Nam Sudan tiếp tục đàm phán tại Ethiopia]


Phát ngôn viên phái đoàn Nam Sudan Atif Kiir xác nhận "đã đạt được thỏa thuận trong một số lĩnh vực," trong khi đối tác bên phía Sudan Badr el-din Abdullah Badr nói rằng "có tiến triển trong nhiều vấn đề".
Ngoài ra, cũng có tin hai bên đã đạt được các thỏa thuận kinh tế, song không nhất trí được về khu vực tranh chấp Abyei và một loạt khu vực biên giới khác mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền.

Thỏa thuận sơ bộ nói trên đạt được sau bốn ngày diễn ra các cuộc thương lượng kéo dài giữa Tổng thống Sudan Omar al-Bashir và người đồng cấp Nam Sudan Salva Kiir tại thủ đô Adey Abeba (Ethiopia) dưới vai trò trung gian của Liên minh Châu Phi. Theo hai người phát ngôn, một thỏa thuận sẽ được ký trong ngày 27/9.

Dù gần như chưa có chi tiết nào được công bố nhưng hai bên cùng cho hay đã đạt được sự đồng thuận về một vùng đệm biên giới phi quân sự, nơi binh lính phải rút cách xa ranh giới kiểm soát trên thực tế dọc theo đường biên giới không phân chia giữa hai nước 10km.

Vùng đệm này cũng có thể sẽ cắt đứt nguồn hậu thuẫn của các nhóm phiến quân tại những khu vực Nam Kordofan và Blue Nile của Sudan. Chính quyền Khartoum cáo buộc Giuba đứng đằng sau hoạt động này, trong khi Nam Sudan cũng cáo buộc Sudan vũ trang cho các phần tử nổi dậy ở Nam Sudan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục