Súng vẫn đang nổ ở biên giới Thái Lan và Campuchia

Binh lính Thái Lan đã nổ súng vào một nhóm lâm tặc Campuchia, bắn chết một người, làm bị thương hai người và bắt giữ 10 người.
Ngày 22/4, binh lính Thái Lan tại vùng biên giới giữa tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) và tỉnh Preah Vihear (Campuchia) đã nổ súng vào một nhóm lâm tặc Campuchia xâm nhập bất hợp pháp, bắn chết một người, làm bị thương hai người và bắt giữ 10 người.

Tờ Bưu điện Phnom Penh ngày 23/4 dẫn lời ông Meas Yoeun, Phó Chỉ huy trưởng quân sự huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear, nói rằng hành động bắn vào dân thường Campuchia của binh lính Thái Lan là vô nhân đạo và cần phải chấm dứt.

Theo ông Meas Yoeun, những cáo buộc của phía Thái Lan rằng họ bị nổ súng trước là vô căn cứ vì nhóm người Campuchia chỉ có dao và rìu để đốn gỗ.

Giới chức Campuchia đang đề nghị Thái Lan trao trả những người bị bắt và cho phép mang thi thể người chết trở về, song vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Thái Lan.

Trước đó, ngày 21/4, cửa khẩu Choam Sangam giữa tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) và tỉnh Surin (Thái Lan) đã bị đóng cửa trong một thời gian ngắn, do Thái Lan phản ứng việc binh lính Campuchia treo cờ lên một bốt gác gần cửa khẩu biên giới trong dịp Tết Khmer. Cửa khẩu này được mở lại sau 2 giờ đàm phán của chỉ huy quân sự hai nước tại khu vực này.

Khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn trong bối cảnh vấn đề tranh chấp chủ quyền khu vực xung quanh đền Preah Vihear vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục