Súng vẫn nổ dù Thái và CPC thỏa thuận ngừng bắn

Biên giới giữa Thái Lan và Campuchia vẫn chưa yên tiếng súng, mặc dù giới chức quân sự hai bên ngày 28/4 đã nhất trí ngừng bắn.
Khu vực biên giới đang tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia vẫn chưa yên tiếng súng, mặc dù giới chức quân sự hai bên ngày 28/4 đã nhất trí ngừng bắn vô điều kiện nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ bùng phát từ hôm 22/4.

Phó Tư lệnh đơn vị pháo binh của Campuchia, ông Suos Sothea cho biết sáng sớm 29/4, quân đội Thái Lan tiếp tục bắn pháo vào lãnh thổ Campuchia tại khu vực đền cổ Ta Krabek, thuộc tỉnh Oddar Meanchey.

Phát biểu với báo giới, ông Sothea nêu rõ: "Binh sĩ Thái Lan đã bắn pháo vào các binh sĩ của chúng tôi tại đền Ta Krabek lúc 4 giờ 50 (giờ địa phương). Như vậy, họ đã không tuân lệnh cấp trên của mình." Người phát ngôn Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Phay Siphan cũng khẳng định vụ tấn công của quân đội Thái Lan, đồng thời cho rằng "phía Thái Lan không chân thành."

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Thái Lan, Đại tá Sansern Kaewkamnerd khẳng định các binh sĩ nước này không nổ súng trước. Theo ông Sansern, cuộc giao tranh bắt đầu từ 21h00 tối 28/4 và kéo dài đến 6h00 sáng 29/4, trong đó phía Campuchia bắn đạn pháo hạng nhẹ và ném bom, khiến các binh sĩ Thái Lan phải đáp trả. Ông cho biết thêm, một binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và ba hoặc bốn người bị thương trong cuộc giao tranh mới nhất này.

Giao tranh đã bùng phát giữa quân đội Thái Lan và Campuchia từ ngày 22/4 ở các khu vực biên giới đang tranh chấp tại đền Ta Moan Thom và đền Ta Krabek thuộc tỉnh Oddar Meanchey. Các cuộc giao tranh đã làm gần 20 binh sĩ thuộc cả hai bên thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ngoài ra, khoảng 60.000 người dân ở cả hai bên sống gần nơi giao tranh phải sơ tán.

Cùng ngày 29/4, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia thông báo đã đệ đơn lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), đề nghị làm sáng tỏ phán quyết năm 1962 của tòa về ngôi đền cổ Preah Vihear, theo đó ngôi đền này thuộc quyền quản lý của Campuchia.

Tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan về chủ quyền đối với khu vực đền Preah Vihear đã dẫn tới nhiều vụ giao tranh giữa binh sĩ hai nước ở biên giới, đặc biệt sau khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc hồi tháng 7/2008 đưa ngôi đền này vào danh sách Di sản thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục